Tình hình dịch Covid-19 tại Trung Quốc: Số ca nhiễm mới tăng nhẹ sau những ngày giảm liên tiếp


Thứ 5, 05/03/2020 | 03:05


Cùng sự kiện

Sau những chuỗi ngày có xu hướng giảm liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc đã tăng nhẹ vào ngày 4/3 với 139 trường hợp.

Sau những chuỗi ngày có xu hướng giảm liên tiếp, số ca nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc đã tăng nhẹ vào ngày 4/3 với 139 trường hợp.

Số ca nhiễm Covid-19 mới tại Trung Quốc tăng nhẹ sau những ngày giảm liên tiếp. Ảnh: China Daily

Chinanews dẫn dữ liệu từ trang chủ của Bộ Y tế Trung Quốc cho hay, trong vòng từ 0-24h ngày 4/3, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 139 ca nhiễm Covid-19 mới (tăng nhẹ so với 119 ca hôm 3/3 và 125 ca hôm 2/3), nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 80.409 người.

Bộ Y tế Trung Quốc cũng đã xác nhận thêm 31 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2 trong ngày 4/3, nâng số ca tử vong tại nước này lên 3.012 người.

Bên cạnh đó, với 2.189 trường hợp được chữa khỏi cùng ngày, tổng cộng đã có 52.045 bệnh nhân được chữa khỏi và ra viện tại Trung Quốc.

Hiện quốc gia này còn ghi nhận 25.352 ca nhiễm đang được điều trị, trong đó có 5.952 trường hợp nghiêm trọng.

Trong một diễn biến khác, theo báo cáo hàng ngày mới nhất về tình hình dịch Covid-19 do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào ngày 4, tính đến 10h ngày 4/3 (giờ Trung Âu), đã có tổng cộng 12.668 ca nhiễm Covid-19 và 214 trường hợp tử vong ở 76 quốc gia bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc.

Báo cáo cho thấy so với ngày hôm trước, đã có thêm 2.103 ca nhiễm mới được ghi nhận trên thế giới (không tính Trung Quốc đại lục). 4 quốc gia mới nhất ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là Argentina, Chile, Ba Lan và Ukraine.

WHO cảnh báo rằng nguồn cung các thiết bị y tế bảo vệ cá nhân toàn cầu có thể trở thành vấn đề tồi tệ do nhu cầu tăng cao đi kèm với tình trạng lạm dụng và đầu cơ tích trữ.

Theo WHO, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát vào năm cuối 2019, giá trung bình các loại khẩu trang y tế đã tăng gấp 5 lần, giá khẩu trang N95 tăng gấp 3 lần và giá quần áo bảo hộ cũng tăng gấp đôi.

WHO ước tính rằng để có thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao trên thế giới, ngành sản xuất phải tăng sản lượng lên 40%. Chính phủ các nước nên đưa ra các chính sách hỗ trợ để khuyến khích các nhà sản xuất tăng sản lượng.

Hoa Vũ (Theo Chinanews)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-covid-19-tai-trung-quoc-so-ca-nhiem-moi-tang-nhe-sau-nhung-ngay-giam-lien-tiep-a314067.html