Tình hình dịch virus corona ngày 10/4: Gần 1,6 triệu ca nhiễm và hơn 95.000 ca tử vong trên toàn cầu


Thứ 5, 09/04/2020 | 23:59


Cùng sự kiện

Đại dịch Covid-19 đã tấn công 209 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến gần 1,6 triệu người bị nhiễm bệnh và hơn 95.000 trường hợp tử vong.

Đại dịch Covid-19 đã tấn công 209 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến gần 1,6 triệu người bị nhiễm bệnh và hơn 95.000 trường hợp tử vong.

209 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã bị Covid-19 tấn công. Ảnh: Getty Images

Theo số liệu thống kê của trang Worldometers, cập nhật đến 6h ngày 10/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu đã lên tới 1.599.580 trường hợp, trong đó số ca tử vong là 95.527 người. Như vậy, trong vòng 24h vừa qua, đã có thêm 7.067 người nữa thiệt mạng và 81.454 người nữa nhiễm virus SARS-CoV-2.

Đến nay, đại dịch Covid-19 đã tấn công 209 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nước cũng ghi nhận 355.848 bệnh nhân Covid-19 được điều trị khỏi bệnh, trong khi vẫn còn tới 48.953 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Mỹ vẫn là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Ngày 9/4 nước này đã có thêm 1.716 ca tử vong và 28.504 người mắc bệnh mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 463.431 trường hợp, trong khi tổng số ca tử vong đã lên tới 16.504.

Việt Nam tính đến sáng 10/4 đã có tổng cộng 255 ca nhiễm được xác nhận, trong đó có 128 bệnh nhân đã bình phục.

100 bác sĩ tử vong và 13.522 nhân viên y tế nhiễm Covid-19 tại Italy

CNN dẫn thống kê của Hiệp hội Bác sĩ Italy công bố hôm 9/4 đưa tin, ít nhất 100 bác sĩ của nước này đã tử vong vì virus corona mới. 80% trong số đó làm việc ở bắc Italiy khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi dịch Covid-19.

Tính đến ngày 8/4, có 13.552 nhân viên y tế của Italy nhiễm virus corona mới, theo số liệu do Viện Y tế Italy công bố.

Italy vẫn đang là nước có số ca tử vong lớn nhất thế giới với 17.669 người thiệt mạng, theo đại học John Hopkins của Mỹ.

416 thủy thủ nhiễm Covid-19 trên tàu sân bay Roosevelt

CNN trích lời một quan chức hải quân Mỹ cho biết đã có 416 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt có kết quả dương tính với Covid-19.

97% số thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đã được xét nghiệm tính tới thời điểm này.

Gần 4.800 thủy thủ đang làm nhiệm vụ trên tàu sân bay thuộc lớp Nimitz này. Các thủy thủ trên tàu sống và làm việc trong điều kiện tiếp xúc gần trong các cabin chật hẹp, nên nguy cơ lây nhiễm rất cao.

CNN cũng đưa tin một thủy thủ trên tàu đã phải được đưa tới phòng chăm sóc tích cực trên đảo Guam sau khi rơi vào trạng thái nguy kịch.

Hiện con tàu đang neo đậu ở căn cứ quân sự của Mỹ tại đảo Guam, Thái Bình Dương. Những binh sĩ có kết quả âm tính được đưa tới các khách sạn trên đảo.

150 thành viên hoàng gia Ả-rập Xê-út mắc Covid-19

Hãng tin Mỹ dẫn một nguồn tin thân cận với gia đình hoàng gia cho hay có tới 150 thành viên của gia đình hoàng gia Ả-rập Xê-út được tin là đã bị nhiễm virus Sars-nCoV-2 gây bệnh Covid-19 trong gia đình hoàng gia, trong đó có các chi nhánh nhỏ hơn.

Thái tử Faisal bin Bandar bin Abdulaziz Al Saud, người trong độ tuổi 70 và cũng là thống đốc thủ đô Riyadh, đang được điều trị tích cực sau khi mắc Covid-19, tờ báo dẫn lời các nguồn tin bệnh viện, các bác sĩ tại Ả-rập Xê-út và các nguồn tin thân cận với hoàng gia.

Nhà vua Salman và Thái tử kế vị Mohammed bin Salman đã được cách ly để tránh dịch bệnh.

Các bác sĩ tại bệnh viện chuyên khoa King Faisal tại Riyadh hiện điều trị cho các thành viên của gia đình hoàng gia được cho là đang chuẩn bị thêm 500 giường bệnh để đề phòng số bệnh nhân gia tăng.

“Các nhân viên cần sẵn sàng cho các nhân vật cấp cao từ khắp cả nước”, các nhà điều hành bệnh viện viết trong một cảnh cảnh báo gửi tới các bác sĩ cấp cao tại bệnh viện mà tờ NYT sau đó được xem.

Có hàng nghìn hoàng tử Ả-rập Xê-út và nhiều trong số họ thường di chuyển tới châu Âu và một số người tin đã bị mắc Covid-19 ở nước ngoài và mang bệnh về trong nước.

Vương quốc 33 triệu dân này hiện ghi nhận 2.932 ca mắc Covid-19 và 41 ca tử vong.

New Zealand tuyên bố chiến thắng Covid-19

Thủ tướng New Zealand tuyên bố lệnh phong tỏa nghiêm ngặt đã giúp nước này chiến thắng Covid-19 khi số ca nhiễm liên tục giảm.

"Chúng ta đã vượt qua giai đoạn khó khăn và sự tuân thủ của mọi người đồng nghĩa với việc kế hoạch của chúng ta đang phát huy tác dụng", Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern hôm 9/4 tuyên bố, khẳng định lệnh phong tỏa toàn quốc suốt hai tuần qua đã "thành công".

Tuyên bố được bà Ardern đưa ra trong bối cảnh New Zealand hôm nay báo cáo thêm 29 ca nhiễm mới, mức giảm ngày thứ tư liên tiếp và được xem là bằng chứng rõ ràng nhất về việc quốc gia này đã ngăn chặn Covid-19 lây lan. New Zealand hiện ghi nhận hơn 1.200 ca nhiễm, song chỉ 1 trường hợp tử vong.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-104-gan-16-trieu-ca-nhiem-va-hon-95000-ca-tu-vong-tren-toan-cau-a318993.html