Tình hình dịch virus corona ngày 20/3: 605 người Tây Ban Nha chết vì Covid-19


Thứ 7, 11/04/2020 | 01:04


Cùng sự kiện

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 605 người tử vong do dịch Covid-19 trong vòng 24h qua, đây là mức tăng thấp nhất trong 17 ngày trở lại đây.

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 605 người tử vong do dịch Covid-19 trong vòng 24h qua, đây là mức tăng thấp nhất trong 17 ngày.

Ít nhất 1.696.244 trường hợp mắc bệnh và 102.594 ca tử vong do dịch Covid-19 trên toàn cầu. Ảnh: Bloomberg

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h ngày 11/4, dịch Covid-19 đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng cộng 1.696.244 trường hợp mắc bệnh và 102.594 ca tử vong.

Số ca tử vong do Covid-19 ở Tây Ban Nha thấp nhất 17 ngày

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 605 người tử vong do dịch Covid-19 trong vòng 24h qua, đây là mức tăng thấp nhất trong 17 ngày, hiện tổng ca tử vong tại nước này là 15.843.

Số ca nhiễm mới trong ngày 10/4 ở Tây Ban Nha là 3.800, nâng tổng số ca nhiễm lên 157.022. Tây Ban Nha tiếp tục là khu vục chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu và thứ hai thế giới, sau Mỹ với hơn 468.000 ca nhiễm.

Tây Ban Nha cũng là vùng dịch chết chóc thứ hai thế giới sau Italy, với tỷ lệ tử vong do chủng virus corona mới là hơn 10%. Giới chức y tế nước này nhận định Covid-19 đã đạt đỉnh, song tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ nghiêm ngặt lệnh phong tỏa.

New York ghi nhận 777 ca tử vong

Bang New York hôm 10/4 ghi nhận thêm 777 ca tử vong, nâng tổng số người tử vong vì SARS-CoV-2 tại bang này lên tới 7.844.

Số ca tử vong mới tại bang New York trong 24h qua đã giảm nhẹ so với con số kỷ lục ghi nhận một ngày trước đó (799 ca).

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo thông báo tại cuộc họp báo ngày 10/4 rằng số ca tử vong của bang này đã giảm nhẹ, nhưng vẫn còn “cao khủng khiếp” sau 3 ngày liên tiếp tăng kỷ lục.

Tuy nhiên, thống đốc nhấn mạnh cần “lạc quan thận trọng” khi tỷ lệ ca bệnh tăng chậm lại. Ông cho biết lần đầu tiên, số ca bệnh chăm sóc tích cực đã giảm mạnh.

“Chúng ta tiếp tục mất đi nhiều mạng sống và phải chịu đựng nỗi đau to lớn”, ông nói trước báo giới từ Albany, New York.

Theo số liệu trên trang web Worldometer, tính đến chiều 10/4 theo giờ địa phương, số người tử vong vì Covid-19 là 18.664 người, tăng 1.973 ca so với một ngày trước đó. Như vậy, Mỹ hiện là quốc gia có số ca tử vong vì Covid-19 nhiều thứ hai thế giới chỉ sau Italia với 18.849 ca.

Cũng trong 24 giờ qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 32.700 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 501.000 ca, nhiều nhất thế giới.

50 người nhiễm Covid-19 trên tàu sân bay Pháp

50 thủy thủ trên Charles de Gaulle dương tính với SARS-CoV-2, trong khi một phần tàu sân bay này của Pháp đã bị phong toả sau khi quay về cảng nhà.

"Kết quả của 66 xét nghiệm cho thấy 50 trường hợp mắc Covid-19 trên Charles de Gaulle. Sức khoẻ của các thuỷ thủ ở thời điểm này chưa xấu đi", Bộ Quốc phòng Pháp cho hay trong thông cáo hôm nay.

Một nhóm chuyên viên y tế đã được điều tới tàu Charles de Gaulle để làm xét nghiệm cho khoảng 2.000 thủy thủ và ngăn virus lây lan trên chiến hạm. Giới chức hải quân Pháp cho biết các chỉ huy đã áp dụng biện pháp bảo vệ an toàn cho thủy thủ trên tàu sân bay. Ba thuỷ thủ nhiễm bệnh đã được nhập viện ở Toulon.

Nguồn lây nhiễm hiện chưa được xác định. Toàn bộ thủy thủ trên tàu được yêu cầu đeo khẩu trang.

Tàu sân bay Charles de Gaulle được lệnh quay về cảng Toulon sớm hơn kế hoạch sau khi 40 thủy thủ có triệu chứng nghi nhiễm nCoV. Tàu Charles de Gaulle được triển khai tới Đại Tây Dương vào tháng 1 để tham gia chiến dịch Foch kéo dài ba tháng để đảm bảo an ninh và lợi ích của châu Âu.

Vi phạm quy định “ở trong nhà”, Bộ trưởng Australia từ chức

Tờ Guardian ngày 10/4 đưa tin, Thủ hiến bang New South Wales Gladys Berejiklian đã chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Nghệ thuật Don Harwin, sau khi ông Harwin bị phạt 1.000 USD vì vi phạm quy định về giãn cách xã hội trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát.

Trong khi chính phủ Australia yêu cầu người dân ở trong nhà nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm của dịch bệnh, Bộ trưởng Harwin hồi đầu tuần bị phát hiện rời khỏi căn hộ ở phía đông Sydney để tới một căn hộ nghỉ dưỡng khác của ông ở Pearl Beach. Hai địa điểm này cách nhau hơn 1 giờ lái xe.

Mặc dù cho rằng hành động của mình vẫn tuân thủ quy định về giãn cách xã hội, song Bộ trưởng Harwin cũng thừa nhận những lùm xùm xung quanh vụ việc của ông đã gây ra “sự xao lãng” cho chính quyền vào thời điểm quan trọng khi dịch bệnh đang bùng phát tại Australia.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-203-605-nguoi-tay-ban-nha-chet-vi-covid-19-a319168.html