Tình hình dịch virus corona ngày 29/5: 100.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ là "cột mốc đáng buồn"


Thứ 6, 29/05/2020 | 08:30


Cùng sự kiện

Tình hình dịch virus corona ngày 29/5: 100.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ là "cột mốc đáng buồn"; Trung Quốc phong tỏa thành phố 2,8 triệu dân;...

Tình hình dịch virus corona ngày 29/5: 100.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ là "cột mốc đáng buồn"; Trung Quốc phong tỏa thành phố 2,8 triệu dân;Brazil ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày;...

Theo số liệu cấp nhất trên trang worldometers, tính đến 14h ngày 29/5 (giờ Hà Nội), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu đã tăng lên 5.920.086, trong đó có 362.360 trường hợp tử vong. Bên cạnh đó, 2.592.001 bệnh nhân đã được chữa khỏi và hồi phục.

Ông Trump: 100.000 người chết vì Covid-19 ở Mỹ là "cột mốc đáng buồn"

Dòng trạng thái chia sẻ nỗi đau mất mát với những nạn nhân Covid-19 của Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Twitter

Sau khoảng thời gian giữ im lặng khi số người tử vong vì Covid-19 tại Mỹ cán mốc 100.000 người, Tổng thống Trump ngày 28/5 đăng tải một dòng trạng thái trên Twitter về thảm kịch này.

"Chúng ta vừa chạm đến mốc rất đáng buồn khi hơn 100.000 người chết vì Covid-19. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành, sâu sắc đến tất cả gia đình, bạn bè của những người đã qua đời bởi những điều mà những con người tuyệt vời này đã đấu tranh. Chúa phù hộ các bạn”.

Những dòng chia sẻ này được đưa ra sau khi ông Trump hứng chỉ trích của truyền thông khi ông dường như không có phản ứng gì khi số người chết vì Covid-19 tại Mỹ cán mốc 100.000 người. Thay vào đó, các bình luận trên mạng xã hội của ông Trump tập trung vào các vấn đề khác như công kích cá nhân, cảnh báo đóng cửa các mạng xã hội sau khi bị Twitter gắn nhãn “thông tin cần kiểm chứng”.

Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. Tính đến hết ngày 28/5, Mỹ ghi nhận gần 1,8 triệu ca mắc bệnh, trong đó hơn 103.000 người đã tử vong.

Trung Quốc phong tỏa thành phố 2,8 triệu dân

Người dân ở thành phố Mẫu Đơn Giang kiếm tra thân nhiệt trước khi ra khỏi khu dân cư. Ảnh: AFP

Giới chức thành phố Mẫu Đơn Giang, Trung Quốc, ban hành loạt biện pháp phong tỏa khi xuất hiện những ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng không rõ nguồn gốc.

Ủy ban Y tế tỉnh Hắc Long Giang cho hay đã ghi nhận tổng cộng 11 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng không có triệu chứng trong 3 ngày qua tại thành phố Mẫu Đơn Giang, với 2,8 triệu dân.

Các ca nhiễm mới buộc giới chức địa phương phải đóng cửa hệ thống vận tải công cộng, đường sắt cũng như xe khách từ hôm 28/5. Các chuyến bay nội địa và quốc tế đều bị hủy, trong khi các trường học cũng đóng cửa.

Chính quyền thành phố chưa đưa ra thông báo nào về việc phong tỏa các khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều người dân chia sẻ trên mạng xã hội rằng chung cư của họ đã bị cách ly.

Một video được đăng trên Pear hôm nay cho thấy sân bay Mẫu Đơn Giang đóng cửa vắng vẻ. Một nhân viên cho biết tất cả các chuyến bay bị hủy mà không rõ thời điểm hoạt động lại.

Brazil ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất trong ngày

Nhân viên y tế lấy mẫu bệnh phẩm từ một nạn nhân của Covid-19 tại Manaus, Brazil. Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Brazil ngày 28/5 cho biết đã ghi nhận thêm 26.417 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, mức cao nhất trong một ngày, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 438.812 ca, cao thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ.

Số ca tử vong tại nước này hiện là 26.754 ca, sau khi ghi nhận thêm 1.156 ca tử vong. Đây là ngày có số ca tử vong cao thứ 3 tại Brazil kể từ khi dịch bùng phát. Một số chuyên gia cho rằng tỷ lệ lây nhiễm có thể cao gấp 15 lần vì hiện Brazil chưa tiến hành xét nghiệm trên diện rộng.

Trong một diễn biến liên quan, Colombia ghi nhận 1.268 ca nhiễm mới Covid-19 trong ngày 28/5, cũng là mức cao nhất trong một ngày ở nước này. Hiện Colombia có hơn 25.300 ca nhiễm và 882 ca tử vong.

Trong khi nhiều nước trên thế giới đang bắt đầu mở cửa trở lại sau thời gian phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, khu vực Mỹ Latinh vẫn chưa thể làm điều tương tự. Colombia đã ngừng mọi chuyến bay quốc tế ít nhất cho đến ngày 31/8, đóng mọi cửa khẩu đường bộ và đường sông với các nước láng giềng, trong đó có Brazil.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-295-100000-nguoi-chet-vi-covid-19-o-my-la-cot-moc-dang-buon-a325174.html