Tình hình dịch virus corona ngày ngày 17/4: Gần 35.000 người tử vong ở Mỹ


Thứ 6, 17/04/2020 | 00:30


Cùng sự kiện

Mỹ ghi nhận thêm hơn 2.000 ca tử vong và 27.500 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24h qua.

Mỹ ghi nhận thêm hơn 2.000 ca tử vong và 27.500 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24h qua.

Theo số liệu thống kê trên trang Worldometers, tính đến 6h ngày 17/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu là 2.178.149 trường hợp, tăng thêm 91.817 ca so với cùng thời điểm ngày hôm trước. Trong đó có 145.329 người tử vong và 546.296 bệnh nhân được chữa khỏi.

Đến sáng cùng ngày, tại Việt Nam, tổng số ca nhiễm được ghi nhận là 268, không có trường hợp nào tử vong và 177 người đã được chữa khỏi.

Gần 35.000 người chết vì dịch Covid-19 ở Mỹ

Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 34.500 người chết vì Covid-19. Ảnh: ABC News

Tính đến chiều 16/4 (giờ địa phương), Mỹ ghi nhận tổng cộng hơn 34.500 ca tử vong do Covid-19, tăng hơn 2.000 ca so với một ngày trước đó. Mỹ cũng ghi nhận thêm hơn 27.500 ca mắc mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại đây lên hơn 675.000 người. Mỹ hiện là quốc gia có nhiều người mắc và tử vong vì Covid-19 nhất thế giới. Đại dịch đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế Mỹ, trong đó đến nay hơn 22 triệu người Mỹ mất việc làm.

Sau khi cho rằng Mỹ đã qua đỉnh dịch, chủ nhân Nhà Trắng ngày 16/4 công bố kế hoạch tái kích hoạt nền kinh tế sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh phong tỏa nhằm ứng phó dịch.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Trump nói: “Dựa trên những số liệu mới nhất, nhóm chuyên gia của chúng ta đồng ý rằng chúng ta có thể bắt đầu mặt trận tiếp theo trong cuộc chiến mà chúng tôi gọi là mở cửa nước Mỹ trở lại. Đó là điều mà chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ mở cửa đất nước trở lại". Ông nhấn mạnh: "Chúng ta sẽ không mở cửa trở lại cùng một lúc, mà sẽ theo từng bước thận trọng". 

Nga tăng kỷ lục 3.400 ca nhiễm Covid-19 một ngày

Nga tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới tăng kỷ lục. Ảnh: Reuters

Reuters đưa tin, trung tâm phản ứng khủng hoảng Covid-19 Nga ngày 16/4 thông báo nước này có thêm 3.448 ca bệnh mới, cao hơn con số ngày hôm trước (3.388). Theo Moscow Times, đây là ngày thứ 5 liên tiếp con số ca nhiễm mới ở Nga tăng kỷ lục.

Tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 hiện là 27.938. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 84 khu vực tại Nga.

Trong 24h qua, Nga có thêm 34 người thiệt mạng, nâng tổng số ca tử vong lên 232. Số người được chữa khỏi tăng thêm 318, nâng tổng số người xuất viện lên 2.304.

Riêng tại Thủ đô Moscow cùng ngày có thêm 1.370 ca Covid-19 mới, nâng tổng số ca tại đây lên 16.146. Đây vẫn là vùng dịch lớn nhất cả nước. Từ ngày 30/3, 12 triệu dân Moscow đã được lệnh ở nhà để thực hiện giãn cách xã hội ngăn dịch lây lan.

Hoàng tử Anh khai trương bệnh viện dã chiến

Hoàng tử Anh William tuyên bố khai trương bệnh viện dã chiến NHS Nightingale qua video. Ảnh: Reuters

Hoàng tử William, cháu trai của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, ngày 16/4 đã khai trương bệnh viện dã chiến được dựng lên trong vòng 8 ngày để đối phó với dịch Covid-19. Bệnh viện dã chiến NHS Nightingale nằm tại trung tâm triển lãm quốc gia (NEC) tại thành phố Birmingham.

NHS Nightingale là bệnh viện thứ 2 trong số 7 bệnh viện dã chiến được dựng lên trên khắp nước Anh trong đợt dịch bệnh. NHS Nightingale có 500 giường bệnh và có thể nâng lên thành 1.500 giường nếu cầu thiết.

Dịch vụ Y tế Quốc gia của Anh (NHS) cho biết số bệnh nhân Covid-19 qua đời tại bệnh viện đã tăng thêm 740 lên 12.396 người. 40 người trong số 740 ca tử vong mới không có bệnh nền.

Hoa Vũ (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tinh-hinh-dich-virus-corona-ngay-ngay-174-gan-35000-nguoi-tu-vong-o-my-a319914.html