+Aa-
    Zalo

    Tổng thống Park Geun Hye xin lỗi người dân Hàn Quốc

    ĐS&PL (ĐSPL) - Sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí bắt đầu tiến trình luận tội, bà Park Geun-hye đã có những phát biểu đầu tiên ở vai trò tổng thống nước này...

    (ĐSPL) - Sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu nhất trí bắt đầu tiến trình luận tội, bà Park Geun-hye đã có những phát biểu đầu tiên ở vai trò tổng thống nước này, vì để xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay.

    Tổng thống Park Geun Hye xin lỗi người dân trong bài phát biểu trực tiếp trên truyền hình về vụ bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân Choi Soon-sil, tại Seoul ngày 29/11. - Ảnh: EPA/TTXVN.

    TTXVN dẫn lời bà Tổng thống Park Geun Hye phát trực tiếp trên truyền hình quốc gia cho biết: "Tôi xin lỗi toàn thể nhân dân Hàn Quốc khi để xảy ra tình trạng hỗn loạn hiện nay do sự bất cẩn của mình giữa lúc đất nước đang gặp rất nhiều vấn đề khó khăn liên quan đến kinh tế và quốc phòng"

    Theo dự kiến, ngay trong ngày hôm nay (9/12), Tổng thống Park Geun Hye sẽ tiến hành chuyển giao quyền lực tạm thời cho Thủ tướng Hwang Kyo-ahn. Ông Hwang sẽ đảm nhận vai trò quyền tổng thống trong thời gian bà Park bị đình chỉ tư cách tổng thống, cho đến khi Tòa án Hiến pháp quyết định xem có chính thức tước bỏ chức vụ tổng thống đối với bà hay không.

    Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc cũng ngay lập tức chuẩn bị tiếp nhận kết quả bỏ phiếu tại Quốc hội và có thời hạn 180 ngày kể từ ngày 9/12 để ra phán quyết về việc Tổng thống Park Geun Hye có tội hay không.

    Hiện Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min Koo đã ra lệnh nâng cao sự sẵn sàng quân sự để đối phó với mọi diễn biến có thể xảy ra sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park Geun Hye.

    Theo Yonhap, dự kiến lúc 20 giờ tối ngày 9/12 (giờ địa phương), ông Hwang sẽ có bài phát biểu trước nhân dân Hàn Quốc. Truyền thông Hàn Quốc cho rằng, tổng thống tạm quyền sẽ cố gắng xoa dịu những bất an sau khi quốc hội thông qua việc luận tội bà Park.

    Trong thông báo của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, lệnh trên đã được đưa ra sau khi Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn chỉ thị cho Bộ trưởng Han rằng quân đội phải sẵn sàng đối phó với bất kỳ hành động tiềm tàng nào của phía Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay hiện chưa có hoạt động khả nghi nào từ phía Triều Tiên.

    Điều 84, Chương IV, Phần quy định về Tổng thống (Hiến pháp Hàn Quốc năm 1987)

    Tổng thống không thể bị truy tố về hình sự trong thời gian tại vị trừ tội phản quốc hoặc hoạt động bạo động.

    Điều 71, Hiến pháp Hàn Quốc

    Trong trường hợp vị trí Tổng thống bị bỏ trống hoặc Tổng thống không thể thực hiện nghĩa vụ của mình vì bất kì lý do nào, thì Thủ tướng hoặc thành viên Hội đồng Nhà nước sẽ đại diện cho Tổng thống đưa ra quyết định,  căn cứ theo thứ tự ưu tiên được quy định tại Bộ luật.

    Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được dịch từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ có tính tham khảo.

    Link nguồn: http://www.ilo.org

    (Tổng hợp)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tong-thong-park-geun-hye-xin-loi-nguoi-dan-han-quoc-a173421.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan