Trạm vũ trụ Trung Quốc bị thiêu rụi khi lao xuống Trái Đất


Thứ 2, 02/04/2018 | 03:02


Cùng sự kiện

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi tại khu vực Nam Thái Bình Dương và bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Trạm vũ trụ Thiên Cung 1 đã rơi tại khu vực Nam Thái Bình Dương và bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Theo tờ SCMP, trạm vũ trụ Thiên Cung-1 đã tiến vào khí quyển Trái Đất vào khoảng 7h15 sáng hôm nay 2/4 (giờ Hà Nội). Cơ quan vũ trụ Trung Quốc cho biết, Thiên Cung-1 được xác nhận bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc tiến vào khí quyển Trái Đất trong tình trạng cháy rụi gần như hoàn toàn. - Ảnh: EPA.

Thiên Cung-1 có chiều dài khoảng 10m và kích thước tương đương một xe buýt, chi phí chế tạo trạm vũ trụ này lên đến hàng triệu Nhân dân tệ. Trạm vũ trụ này được phóng đi hôm 29/9/2011 và ngừng hoạt động từ tháng 3/2016. Trước đó, những nhà khoa học dự đoán trạm vũ trụ hơn 8 tấn này sẽ tiến vào khí quyển Trái Đất trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 4/4.

Hôm 26/3, lần đầu tiên Trung Quốc xác nhận trạm vũ trụ Thiên Cung-1 đã mất kiểm soát và đang rơi trở lại Trái Đất. Bắc Kinh khi đó cũng tuyên bố sẽ không có mảnh vỡ lớn nào rơi xuống Trái Đất khi Thiên Cung-1 tiến vào khí quyển.

CNN đưa tin, trạm vũ trụ Thiên Cung 1 nằm ở quỹ đạo cách Trái Đất khoảng 350 km, thấp hơn quỹ đạo của Trạm vũ trụ Quốc tế ISS khoảng 50 km. Nhiệm vụ chính của Thiên Cung 1 là nhằm hỗ trợ Trung Quốc đẩy mạnh công nghệ hàng không vũ trụ, phục vụ chương trình xây dựng trạm không gian cỡ lớn vào năm 2020.

Việc trạm vũ trụ 80 tấn này bất ngờ dừng hoạt động vào tháng 3/2016 đã làm khó khăn đáng kể tới chương trình này. Tuy nhiên, Bắc Kinh không dừng kết hoạch phóng trạm không gian Thiên Cung 2 vào tháng 9/2016.

GIA BẢO (Theo SCMP/CNN)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tram-vu-tru-trung-quoc-bi-thieu-rui-khi-lao-xuong-trai-dat-a224427.html