+Aa-
    Zalo

    Trung Quốc đưa quân tới căn cứ đầu tiên tại châu Phi

    ĐS&PL Tàu chở các quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đưa lực lượng hải quân tới một căn cứ hậu cần tại Djibouti, quốc gia Đông Phi.

    Tàu chở các quân nhân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã đưa lực lượng hải quân tới một căn cứ hậu cần tại Djibouti, quốc gia Đông Phi.

    Hôm 11/7, một số thành viên của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành lễ kỷ niệm ở quân cảng miền nam Trạm Giang, trước khi khởi hành sang Djibouti, thông cáo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho hay.

    Theo Bắc Kinh, căn cứ hải quân tại Djibouti sẽ được sử dụng cho các hoạt động chống cướp biển, nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, cứu trợ nhân đạo tại châu Phi và Tây Á.

    Ảnh: Tân Hoa Xã.

    Djibouti là quốc gia Sừng Châu Phi, có vị trí quan trọng trong lối vào quan trọng từ Ấn Độ Dương đến Biển Đỏ, nằm tại cửa ngõ của kênh đào Suez Canal tấp nập. Nước này cũng sở hữu một bến cảng dành cho Ethiopia, quốc gia nằm hoàn toàn trong lục địa.

    Mỹ, Pháp, Nhật Bản và một vài nước khác cũng có quân đội tại Djibouti. Hồi tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tới Djibouti thăm trại Lemonnier, căn cứ quân sự lớn nhất của Washington ở châu Phi. Ông Mattis đã thảo luận với giới chức Djbouti về việc ảnh hưởng của Trung Quốc đang gia tăng ở khu vực này.

    Trại Lemonnier được cho là một trong những căn cứ chiến lược quan trọng nhất của Mỹ tại nước ngoài. Nó đã được mở rộng tương đối từ khi xây dựng hồi năm 2011. Số quân nhân Mỹ đồn trú tại đây tăng từ 900 lên 5.000 từ năm 2002. Mỹ đã điều một phi đội máy bay không người lái tại trại Lemonnier để ném bom vào một số nước Hồi giáo trong khu vực.

    Washington cũng đã điều động một số máy bay không người lái ới sân bay Chabelley, nằm cách thủ đô Djbouti khoảng 6 km về phía Tây Nam.

    Bên cạnh đó, căn cứ quân sự Trung Quốc ở Djbouti được xây dựng chỉ cách vài km từ trại Lemonnier. Mỹ nhận định hành động này có khả năng làm dấy lên "những lo ngại an ninh".

    Hồi tháng 8/2015, Djbouti đã yêu cầu Mỹ rời khỏi căn cứ quân sự thứ hai Obock nhằm xây dựng cơ sở cho Trung Quốc, dự kiến chứa được 10.000 lính.

    Bộ Quốc phòng Mỹ tiết lộ, nước này chi trả 63 triệu USD mỗi năm cho Djbouti để sử dụng trại Lemonnier. Tuy nhiên, Trung Quốc đưa ra những đề xuất lớn hơn, trong đó có dự án đường sắt trị giá 3 tỷ USD từ thủ đô Addis Ababa của Ethiopia tới Djbouti.

    (Theo PressTV)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-dua-quan-toi-can-cu-dau-tien-tai-chau-phi-a195899.html
    Sự kiện: Thế giới 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    vtc.vn
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan