Trung Quốc sắp cho ra mắt thủy phi cơ lớn nhất thế giới


Thứ 2, 14/05/2018 | 08:30


Cùng sự kiện

Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) cho biết nước này sẽ ra mắt AG600 – thủy phi cơ lớn nhất thế giới vào năm 2022.

Tổng công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) cho biết nước này sẽ ra mắt AG600 – thủy phi cơ lớn nhất thế giới vào năm 2022.

Thủy phi cơ lớn nhất thế giới AG600 dự kiến ra mắt vào năm 2022. Ảnh: AP

"Chúng tôi đang nỗ lực để có được chứng nhận về độ tin cậy từ các cơ quan hàng không dân dụng vào năm 2021, và cung cấp cho khách hàng vào năm 2022", nhà thiết kế chính của AVIC Huang Lingcai cho biết vào cuối ngày 13/5.

Các nhà sản xuất có kế hoạch thực hiện một chuyến đi của AG600 từ cơ sở nghiên cứu tại thành phố Chu Hải đến thành phố Kinh Môn ở tỉnh Hồ Bắc.

AVIC đã hoàn thành sản xuất thủy phi cơ vào tháng 7/2016 tại tỉnh Quảng Đông, phía Nam Trung Quốc. Chiếc máy bay có 4 động cơ phản lực cánh quạt và có tầm bắn tối đa khoảng 4.500km. Vào tháng 12/2017, AG600 đã hoàn thành thành công chuyến bay đầu tiên.

Hãng AVIC đã dành 8 năm để phát triển AG600. Kích cỡ của nó tương đương với một máy bay Boeing 737 và được thiết kế để thực hiện các hoạt động cứu trợ trên biển và hỗ trợ phòng chống cháy rừng. AG600 có thể chở tối đa 50 người trong các hoạt động tìm kiếm cứu nạn và có thể múc 12 mét khối nước trong vòng 20 giây để cứu hỏa.

Trung Quốc đã phát triển AG600 như là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội nhằm cạnh tranh năng lực với Mỹ.

Vào tháng 12/2017, nhiều hãng tin Trung Quốc cho biết đã có 17 đơn hàng đặt mua AG600 do nhiều cơ quan chính phủ và công ty Trung Quốc đưa ra.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik, CNBC)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/trung-quoc-sap-cho-ra-mat-thuy-phi-co-lon-nhat-the-gioi-a229440.html