"Vị vua Ấn Độ" 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân


Thứ 4, 09/09/2020 | 03:57


Ở độ tuổi 21, Padmanabh Singh sở hữu khối tài sản lên đến 2,8 tỷ USD, mặc dù chưa được chính thức công nhận là vua nhưng vị trí của anh vẫn được người dân tôn trọng.

Ở độ tuổi 21, Padmanabh Singh sở hữu khối tài sản lên đến 2,8 tỷ USD, mặc dù anh không được nhà nước dân chủ Ấn Độ chính thức công nhận là vua nhưng vị trí của anh vẫn được người dân tôn trọng.

Padmanabh Singh, tên đầy đủ là Maharaja Sawai Padmanabh Singh của Jaipur, là quốc vương trẻ tuổi của Jaipur, một thành phố ở Tây Bắc Ấn Độ, nổi tiếng với các toà kiến ​​trúc màu hồng và cung điện hoàng gia.

Tin thế giới - 'Vị vua Ấn Độ' 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân

Padmanabh Singh là quốc vương trẻ tuổi của Jaipur, một thành phố ở Tây Bắc Ấn Độ. Ảnh: Elle India. 

Danh hiệu hoàng gia của anh không được pháp luật công nhận vì hiện nay Ấn Độ đã bãi bỏ chế độ quân chủ. Tuy nhiên, người dân của họ vẫn gọi Padmanabh Singh là Vua sau khi anh kế vị ngai vàng của ông ngoại vào năm 2011. Khối tài sản ước tính của "vị vua trẻ" này vào khoảng 697 triệu đến 2,8 tỷ USD.

Padmanabh Singh lên ngai vàng từ khi 13 tuổi và được theo học các trường danh giá trong và ngoài nước.

Năm 4 tuổi, anh được gửi tới trường Mayo College ở Ajmer - một trong những trường nội trú tốt nhất dành cho nam sinh tại Ấn Độ. Các trường nổi tiếng anh theo học sau này là trường Millfield ở Somerset (Anh), khoa nghệ thuật tại Đại học New York, Mỹ, Đại học Bảo tàng và Nghệ thuật ở Rome (Italy).

Tin thế giới - 'Vị vua Ấn Độ' 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân (Hình 2).

Anh là hậu duệ thứ 303 của gia đình hoàng gia Jaipur. Ảnh: Elle India. 

Padmanabh Singh dành thời gian của mình để chơi polo, học nghệ thuật, làm người mẫu trong các buổi trình diễn thời trang và đi du lịch khắp thế giới. Anh Singh nhanh chóng lọt vào danh sách "30 Under 30 Asia" - 30 gương mặt dưới 30 tuổi nhưng có nhiều thành tựu và nổi bật nhất châu Á do Tạp chí Forbes bình chọn vào năm 2018, khi anh là người trẻ nhất giữ chức đội trưởng đội polo Ấn Độ ở Anh.

Tin thế giới - 'Vị vua Ấn Độ' 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân (Hình 3).

Ông trở thành vua vào năm 2011 sau cái chết của ông nội, Sawai Man Singhji Bahadur. Ảnh: The Guardian, Getty Images. 

Một trong số các quyết định nổi trội của anh là niêm yết một phòng riêng trong cung điện của gia đình thành Airbnb. Nhờ đó anh cũng trở thành chủ nhà gia thế Hoàng gia đầu tiên của nền tảng Airbnb.

Căn phòng đặc biệt này từng được sử dụng để gia đình Hoàng gia đón tiếp các vị khách quý như Oprah Winfrey và Công nương Diana. Giá thuê mỗi đêm khoảng 8.000 USD (hơn 185 triệu VNĐ), chưa bao gồm thuế và phí dịch vụ.

Một số hình ảnh về đời sống hoàng gia của "vị vua trẻ" này:

Tin thế giới - 'Vị vua Ấn Độ' 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân (Hình 4).

Lễ đăng quang của Padmanabh Singh. Ảnh: Getty Images. 

Tin thế giới - 'Vị vua Ấn Độ' 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân (Hình 5).

Jaipur là thủ phủ của bang Rajasthan ở Tây Bắc Ấn Độ, được biết đến với những công trình kiến trúc màu hồng và những cung điện hoàng gia. Ảnh: Britannica. 

Tin thế giới - 'Vị vua Ấn Độ' 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân (Hình 6).

Gia đình hoàng gia sống trong Cung điện Thành phố, được thành lập vào năm 1727. Ảnh: Royal Jaipur. 

Tin thế giới - 'Vị vua Ấn Độ' 21 tuổi: Sở hữu 2,8 tỷ USD, đẹp trai lịch lãm, đặc biệt... vẫn còn độc thân (Hình 7).

Vị hoàng gia trẻ đã dành cả ngày để đi thăm một số ngôi đền và thực hiện các nghi lễ truyền thống. Ảnh: Vogue India. 

Bích Thảo (Theo Bussiness Insider) 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/vi-vua-an-do-21-tuoi-so-huu-28-ty-usd-dep-trai-lich-lam-dac-biet-van-con-doc-than-a338255.html