Washington đòi Seoul trả 1,2 tỷ USD cho Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc


Thứ 6, 25/01/2019 | 03:06


Cùng sự kiện

Washington yêu cầu Seoul tăng mạnh khoản chi để duy trì Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) với 28.500 quân lên 1,35 nghìn tỷ won (1,2 tỷ USD) vào năm 2019.

Washington yêu cầu Seoul tăng mạnh khoản chi để duy trì Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) với 28.500 quân lên 1,35 nghìn tỷ won (1,2 tỷ USD) vào năm 2019.

Mỹ tiếp tục đòi Hàn Quốc chi thêm tiền cho việc triển khai quân đội. Ảnh: UAF

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc sau đó dẫn một nguồn tin ngoại giao cho biết con số Mỹ đề nghị tăng tới 41% so với năm 2018 nên Seoul không chấp nhận.

Trên thực tế, vào năm 2018, Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức 10 vòng đàm phán về vấn đề này nhưng không đạt được sự đồng thuận. Về phần mình, Hàn Quốc dự định sẽ giữ khoản thanh toán dưới 1 nghìn tỷ won, hãng thông tấn Yonhap đưa tin. Một bất đồng khác cho 2 bên là thời hạn của hợp đồng. Mỹ chỉ muốn ký hợp đồng 1 năm, trong khi Hàn Quốc đang thúc đẩy hợp đồng 3 đến 5 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng các đồng minh của Mỹ nên tăng mức chi trả để đổi lấy sự bảo vệ của quân đội Mỹ. Đó cũng là lý do tại sao Hàn Quốc được yêu cầu tăng mạnh đóng góp để hỗ trợ USFK.

Từ năm 1991, Hàn Quốc đã bắt đầu chia sẻ chi phí duy trì quân đội Mỹ trên lãnh thổ của mình theo Thỏa thuận Biện pháp Đặc biệt (SMA). Mỗi thỏa thuận có thời hạn 5 năm và lần cuối cùng hết hạn vào ngày 31/12/2018 vừa qua. Kể từ năm 1991, đóng góp của Seoul đã tăng từ 150 tỷ won lên khoảng 960 tỷ won vào năm 2018 do quan điểm cứng rắn hơn của Washington trong việc giúp đỡ các đồng minh.

PHƯƠNG PHƯƠNG (Theo Sputnik)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/washington-doi-seoul-tra-12-ty-usd-cho-luc-luong-my-tai-han-quoc-a260865.html