+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 1/5: Giải cứu người đàn ông định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 1/5/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 1/5/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Giải cứu người đàn ông định nhảy cầu tự tử ở TP.HCM

    Ngày 30/4, đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM cho biết trên Tri thức trực tuyến, vừa giải cứu thành công người đàn ông định nhảy cầu tự tử.

    Theo đó, lúc 6h23 cùng ngày, Phòng PC07 nhận tin báo có người đàn ông trung niên định nhảy cầu Calmette (phường 13, quận 4) tự tử.

    tin thoi su moi nong nhat 15 giai cuu nguoi dan ong dinh nhay cau tu tu o tphcm
    Sau khi có mặt, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công người đàn ông định nhảy cầu tự tử. (Ảnh: Zing)

    Ngay sau đó, Phòng PC07 đã điều động Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn, cứu hộ Công an quận 4 đến hiện trường.

    Khi có mặt, lực lượng chức năng phát hiện người đàn ông đang ngồi ở phần giá đỡ biển báo bên hông cầu nên vận động người này bình tĩnh.

    Sau thời gian thuyết phục, lực lượng cảnh sát đã đưa người đàn ông lên mặt cầu an toàn và bàn giao cho Công an phường 13 (quận 4) giải quyết theo thẩm quyền.

    Sập kè đá khiến 3 người chết, 2 người bị thương

    Sự việc xảy ra khoảng 2h30 ngày 30/4, tại tổ 4 - phường Duyệt Trung, thành phố Cao Bằng, khi một bờ kè xây bằng đá đã bị sạt xuống ngôi nhà của bà Tr.T.H nằm phía dưới.

    Vụ sạt lở khiến chị T.T.Ng (SN 1994, con dâu bà H) cùng 2 con nhỏ là cháu D.Y.Nh (SN 2018) và cháu D.A.Đ (SN 2021) tử vong. Bà H và con trai là anh D.Tr.H (SN 1992) bị thương.

    Sau khi sự cố xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt triển khai công tác cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ việc.

    sap ke da khien 3 nguoi chet 2 nguoi bi thuong
    Hiện trường vụ việc sạt lở bờ kè khiến 5 người thương vong. (Ảnh: VOV)

    Nhiều tỉnh phía Bắc chịu thiệt hại do mưa đá, giông lốc

    Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ NN&PTNT cho biết từ đêm 28/4 đến sáng 29/4, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Điện Biên, Tuyên Quang, Thái Nguyên đã xảy ra mưa đá, giông lốc gây ra nhiều thiệt hại.

    Theo đó, hơn 1.600 ngôi nhà đã bị hỏng mái, tốc mái với 127 ở Cao Bằng, 122 ở Lào Cai, 253 ở Yên Bái, 243 ở Phú Thọ, 113 ở Điện Biên, 192 ở Tuyên Quang, và 585 ở Thái Nguyên.

    Mưa đá, giông lốc cũng làm thiệt hại 2.538ha lúa và hoa màu của các tỉnh này, làm 1.340 con gia cầm bị chết. Một số cơ sở hạ tầng khác cũng hư hỏng, gồm 11 trường học, 40 cột điện...

    Theo cơ quan quản lý về phòng, chống thiên tai, ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên những hộ gia đình bị thiệt hại; huy động lực lượng hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống.

    Các hình thái thời tiết cực đoan ấy gắn liền với đợt không khí lạnh yếu cuối mùa từ phía Bắc xuống, kết hợp gió hội tụ trên cao các ngày 28 đến 30-4, thường xảy ra ở thời điểm chuyển từ cuối xuân sang đầu hè.

    Như Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia đã nhận định, với diễn biến thời tiết này, các tỉnh Bắc bộ, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh có khả năng xảy ra đợt mưa rào, giông trên diện rộng, có nơi mưa vừa mưa to và giông mạnh, có nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh.

    Kết thúc đợt không khí lạnh cuối mùa này, kể từ ngày 1/5 trở đi, toàn miền Bắc sẽ tạnh ráo, ít mưa. Khu vực Tây Bắc bộ, vùng núi Bắc bộ và Trung Trung bộ có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ đầu hè.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-1-5-2023-giai-cuu-nguoi-dan-ong-dinh-nhay-cau-tu-tu-o-tphcm-a574039.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan