+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 12/4: Đi xe không biển số còn bốc đầu, thanh niên 17 tuổi bị xử lý

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 12/4/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 12/4/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đi xe không biển số còn bốc đầu, thanh niên 17 tuổi bị CSGT xử lý

    Ngày 11/4, Đội CSGT Chợ Lớn thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an TP.HCM đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với N.T.K (SN 2006, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM) về hàng loạt hành vi vi phạm giao thông.

    Thông tin trên Giáo dục thời đại, khoảng 16h30 ngày 5/4, K. đã điều khiển xe máy không gắn biển số; không có giấy đăng ký xe; điều khiển xe chạy bằng một bánh trên đường Hùng Vương, phường 9, quận 5.

    K. cho biết, phương tiện này do K. mượn của cửa hàng xe máy 369, quận 5 để chạy thử. Sau khi chạy thử, sự việc được đăng tải lên Facebook và bị CSGT Chợ Lớn phát hiện, mời K. về trụ sở.

    di xe khong bien so con boc dau thanh nien 17 tuoi bi csgt xu ly

    Hình ảnh K. bốc đầu xe máy. (Ảnh: GD&TĐ)

    Đội CSGT Chợ Lớn đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với K. về hàng loạt hành vi như: điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, điều khiển xe không gắn biển số, không có giấy đăng ký xe theo quy định…

    Bên cạnh đó, CSGT cũng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với cửa hàng xe 369 về hành vi đưa phương tiện không có giấy đăng ký xe tham gia giao thông, giao xe cho người không đủ điều kiện theo quy định điều khiển xe tham gia giao thông và tạm giữ phương tiện.

    Hoảng hồn phát hiện quả bom 250kg còn ngòi nổ khi đang đào đất

    Ngày 11/4, lực lượng Công binh quân sự tỉnh Trà Vinh, kết hợp cùng Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Duyên Hải và Ban CHQS xã Long Vĩnh đã tổ chức thu gom an toàn quả bom nặng trên 250kg tại ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh.

    Thiếu tá Bao Quốc Vệ, Trợ lý Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết trên báo Giao thông: "Quả bom này hiệu MK 82, còn sót lại sau chiến tranh, do Mỹ sản xuất tháng 2/1968".

    Thiếu tại Vệ cho hay, quả bom còn nguyên ngòi nổ và rất nguy hiểm nếu có tác động mạnh trực tiếp.

    Quả bom này được gia đình ông Trần Văn Senl, ngụ ấp Cái Cối, xã Long Vĩnh phát hiện trong lúc đào đất san lấp mặt bằng để xây nhà. Lúc phát hiện, quả bom ở độ sâu gần 2m dưới lòng đất.

    Sau khi nhận được thông báo, Ban CHQS xã Long Vĩnh khảo sát, cắm biển cảnh báo khu vực nguy hiểm.

    Sau đó lực lượng Công binh quân sự tỉnh khảo sát và tổ chức lực lượng thu gom, xử lý an toàn, đưa về Trường bắn Ban CHQS huyện Tiểu Cần tập kết, chờ đưa đi xử lý theo quy định.

    hoang hon phat hien qua bom 250kg con ngoi no khi dang dao dat

    Quả bom nặng 250kg còn nguyên ngòi nổ nằm sâu dưới 2m đất. (Ảnh: GT)

    Hà Nội: Tăng cường 400 xe khách phục vụ người dân dịp 30/4

    Việc tăng cường phương tiện nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của hành khách và chủ động trong công tác tổ chức vận tải tại các bến xe trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm ngày Giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế Lao động 1/5 năm 2023.

    Năm nay, ngày nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch là ngày 29/4 Dương lịch, liền với dịp nghỉ lễ Ngày giải phóng Miền Nam 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5. Kỳ nghỉ lễ sẽ kéo dài 5 ngày liên tục, từ ngày 29/4 đến hết ngày 3/5.

    Kinh tế đô thị cho hay, theo đánh giá của Công ty cổ phần Bến xe Hà Nội, do dịp nghỉ lễ này thường trùng với dịp khai trương mùa du lịch trong năm, đặc biệt đây thời gian nghỉ kéo dài nhất từ đầu năm, nên nhu cầu đi lại của Nhân dân trong kỳ nghỉ lễ này sẽ tăng mạnh, lưu lượng hành khách sẽ phân bố không đồng đều mà tập trung vào một số địa phương, đặc biệt những địa phương có điểm thăm quan, du lịch.

    Một số tuyến dự kiến sẽ có lượng hành khách tăng mạnh: Hà Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Nình Bình, Thanh Hoá, Thái Bình, Lào Cai, Sơn La. Dự kiến lưu lượng hành khách sẽ bắt đầu tăng cao từ chiều tối ngày 28/4/2023 đến hết ngày 04/5/2023.

    Dự báo lưu lượng hành khách qua bến trong kỳ nghỉ lễ tại bến xe Giáp Bát, lượt khách cao nhất trong các ngày cao điểm khoảng 18.000 lượt/ngày, tăng 300% so với ngày thường; lượt xe dự kiến là: 900 lượt xe/ngày. Khách tăng tập trung chủ yếu các tuyến Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hoá...

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-124-di-xe-khong-bien-so-con-boc-dau-thanh-nien-17-tuoi-bi-xu-ly-a571917.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan