+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 14/1: Nghẹt thở cuộc giải cứu cháu bé kẹt giữa 2 bức tường nhà

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 14/1/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 14/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nghẹt thở cuộc giải cứu cháu bé kẹt giữa 2 bức tường nhà

    Khoảng 16h15 ngày 13/1/2023, người dân phát hiện cháu bé bị rơi từ tầng 2 và kẹt giữa khe tường của 2 nhà hẹp của số nhà 196 và 198 đường Hàm Nghi, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai. Cháu bé được xác định là P.P.A., SN 2014, trú tại tổ 5, phường Kim Tân, TP.Lào Cai.

    Ngay sau khi nhận được thông tin, Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chỉ đạo 20 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương giải cứu và đảm bảo an toàn cho cháu bé.

    Khoảng 16h20 có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu bé bị kẹt giữa 2 khe nhà rộng khoảng 25cm, không có lối thoát hiểm và cháu bé không di chuyển được, tình trạng sức khỏe cháu PA vẫn ổn định.

    nghet tho cuoc giai cuu chau be ket giua 2 buc tuong nha
    Lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu bé. (Ảnh: CAND)

    Theo Công an nhân dân, qua khảo sát địa hình, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH trực tiếp có mặt tại hiện trường đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ tiến hành khoan đục, cắt tường nhà để giải cứu khẩn cấp nhưng đồng thời phải xác định vị trí chính xác để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cháu bé.

    Sau gần 30 phút sử dụng đồng bộ các phương tiện cứu nạn cứu hộ, cháu P.P.A đã được giải cứu thành công khỏi khe nhà. Hiện P.P.A đã được đưa đi viện để kiểm tra sức khỏe, nguyên nhân ban đầu được xác định là khi chơi đùa trên tầng 2, cháu P.P.A vô tình ngã xuống khe hẹp của 2 ngôi nhà.

    Cứu tài xế mắc kẹt trong cabin xe bồn lật trên đèo Hải Vân

    Khoảng 13h30 ngày 13/1, tại lý trình Km899+450 đèo Hải Vân thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế, Trung tâm điều hành hầm đường bộ Hải Vân phát hiện xe bồn chở dầu bị lật.

    Ngay khi sự việc xảy ra, đơn vị quản lý tuyến đường đã cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn và xe cứu thương lên hiện trường cứu người và đảm bảo giao thông thông suốt tại khu vực xảy ra tai nạn.

    Tại hiện trường, xe bồn mang biển kiểm soát 74H-000.71 di chuyển theo hướng Nam-Bắc bị lật trái tuyến gây tràn nhiên liệu và tài xế đang bị mắc kẹt trong cabin.

    cuu tai xe mac ket trong cabin xe bon lat tren deo hai van
    Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Thừa Thiên-Huế đang cứu tài xế khỏi vị trí mắc kẹt. (Ảnh: TTXVN)

    Theo TTXVN, đơn vị quản lý vận hành đã tổ chức cứu nạn. Sau khoảng 30 phút, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Thừa Thiên-Huế đã giải thoát thành công tài xế khỏi vị trí mắc kẹt. Tài xế bị thương nhẹ, được sơ cứu ban đầu và đưa bệnh viện cấp cứu.

    Xe bồn gặp nạn có dung tích 22m3. Lượng dầu từ trong xe tràn ra mặt đường khá nhiều. Để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông qua vị trí xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng thuộc đơn vị quản lý hầm Hải Vân đã xịt rửa mặt đường cũng như bổ sung thêm cát vào các vị trí có vết dầu loang.

    Tin tức COVID-19 mới nhất: Số khỏi bệnh gấp hơn 7 lần ca nhiễm

    Về tình hình dịch COVID-19 hôm nay, Bộ Y tế cho biết từ 16h ngày 12/1 đến 16h ngày 13/1, cả nước ghi nhận 55 ca mắc, giảm so với ngày hôm qua

    Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 11.526.089 ca nhiễm, đứng thứ 13/230quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.480 ca nhiễm).

    Trong ngày có thêm 399 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 10.612.049 ca. Số bệnh nhân đang thở ôxy là 9 ca.

    Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

    Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 7/49(xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 21/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 3 ASEAN).

    Ngày 12-1 có 32.681 liều vắc-xin phòng COVID-19 được tiêm.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-141-nghet-tho-cuoc-giai-cuu-chau-be-ket-giua-2-buc-tuong-nha-a563378.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan