+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 18/3: Thưởng nóng cho người phát hiện vụ gọi điện lừa phụ huynh

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 18/3/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 18/3/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Thưởng nóng cho người phát hiện vụ "thầy giáo" gọi điện lừa phụ huynh

    Sáng 17/3, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM đã khen thưởng đột xuất cho chị Ngô Thị Thanh Thương, nhân viên Phòng Công tác Xã hội là người đầu tiên phát hiện thủ đoạn giả danh giáo viên gọi điện thoại cho các phụ huynh thông báo học sinh cấp cứu để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

    Ông Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết trên Tiền phong, vụ việc xảy ra lúc 12h30 ngày 3/3. Trong khi làm nhiệm vụ tại bàn hướng dẫn của khoa Cấp cứu, nhân viên Ngô Thị Thanh Thương (32 tuổi) đã tiếp nhận 2 trường hợp đến tìm người nhà đang điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

    Cả hai phụ huynh nói trên đều có con học tại Trường Quốc tế Việt Úc và nhận được điện thoại con bị tai nạn chấn thương sọ não nặng, phải chuyển tiền để phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, sau khi chị Thanh Thương kiểm tra thông tin từ hệ thống của bệnh viện thì không có tên các bệnh nhân trên.

    thuong nong cho nguoi phat hien vu thay giao goi dien lua phu huynh

    Ban giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy trao thưởng đột xuất cho nhân viên y tế Thanh Thương. (Ảnh: Tiền phong)

    Nhận thấy sự việc bất thường và có dấu hiệu lừa đảo, chị Thanh Thương đã đưa 2 phụ huynh đến đội bảo vệ trình báo sự việc, đồng thời báo cáo sự việc lên cấp trên.

    Nhận thấy sự nghiêm trọng của vấn đề, Phòng Công tác Xã hội đã lập tức báo cáo đến TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện nhằm thực hiện các biện pháp cảnh báo cộng đồng.

    Sự nhạy bén trong nhận định vấn đề và nêu cao tinh thần trách nhiệm của nhân viên y tế Ngô Thị Thanh Thương đã giúp bệnh viện nhanh chóng chuyển thông tin đến các cơ quan báo chí để cảnh báo cộng đồng về thủ đoạn lừa đảo mới, tinh vi của kẻ xấu, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ lừa đảo và thiệt hại cả về tài sản và tinh thần cho cộng đồng.

    Ghi nhận đóng góp trên, ngày 17/3, TS.BS Nguyễn Tri Thức, Giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy đã quyết định khen thưởng đột xuất cho nhân viên Ngô Thị Thanh Thương.

    Hai vợ chồng trồng hàng nghìn cây cần sa trong rẫy vắng

    Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ hình sự đối với cặp vợ chồng Trần Văn Vụ (SN 1979) và Lê Thị Thơm (SN 1973, trú tại bon Bu Dăk, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức) để điều tra, làm rõ về hành vi Trồng những loại cây thuốc phiện, cây coca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy.

    Trước đó, vào khoảng 14h ngày 16/3, Đội CSĐT tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tuy Đức phối hợp cùng Công an xã Quảng Trực, Đồn cửa khẩu Bu Prăng, Đồn Biên phòng Đắk Dang và Trung đoàn 726 phát hiện, bắt quả tang vợ chồng Vụ đang có hành vi trồng cây cần sa trái phép tại khu vực rẫy vắng thuộc bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực. Kiểm tra, rẫy của gia đình Vụ đang trồng 522 cây cần sa, cao 35-80 cm, tán rộng 17-47 cm.

    hai vo chong trong hang nghin cay can sa trong ray vang
    Số cần sa tươi được phát hiện trong rẫy vắng của vợ chồng Vụ. (Ảnh: Zing)

    Đấu tranh, vợ chồng Vụ đã giao nộp 3 bao nhựa màu xanh, có trọng lượng 2 kg bên trong có chứa cây, lá, cành cần sa khô và bao nhựa có chứa 3 kg hoa cần sa khô. Đoàn công tác còn thu giữ tại nhà của vợ chồng Vụ 14 kg cây, lá, cành cần sa khô, 7 kg hoa cần sa khô được cất giấu trong chuồng gà. 7 kg cây, lá, cành cần sa khô được phơi, cất giấu rải rác trong vườn cà phê.

    Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Vụ khai nhận vào khoảng tháng 1 năm nay, Vụ lên mạng xã hội Facebook đặt mua một người (chưa rõ lai lịch) 700 hạt giống cây cần sa với giá tiền hơn 14 triệu đồng mang vào khu vực rẫy vắng ở bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực, gieo trồng và thu hoạch.

    Số cần sa thu hoạch được vợ chồng vụ đem bán cho một số người để kiếm lời.

    Sẩy chân xuống kênh, nữ tiểu thương may mắn được cứu vớt

    Ngày 17/3, ông Đặng Quang Hải, Chủ tịch UBND xã Triệu Lăng (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) cho biết trên Đại đoàn kết, một người phụ nữ hành nghề buôn bán, đang sinh sống trên địa bàn xã đã được cứu vớt khi bị sẩy xuống kênh, đuối nước.

    Theo đó, vào khoảng 9h30 cùng ngày, chị Trần T.B. (trú ở thôn 1, xã Triệu Lăng) trong lúc vệ sinh đồ đạc không may bị sẩy chân xuống kênh chính - Nam Thạch Hãn (đoạn chảy qua xã Triệu Tài) và bị trôi đi khoảng 100 m trong dòng nước lớn.

    say chan xuong kenh nu tieu thuong may man duoc cuu vot
    Con kênh nơi xảy ra vụ việc. 

    Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán tìm kiếm sự giúp đỡ.

    Lúc này, anh Trần Đại Nghĩa (41 tuổi, trú ở Ngô Xã Đông, xã Triệu Trung, huyện Triệu Phong) nghe thấy đã nhảy xuống cứu vớt thành công chị B. lên bờ.

    Ông Đặng Quang Hải cho biết thêm, chị B. có quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, lấy chồng là người địa phương và đang sinh sống tại đây.

    Hiện, chị này đang làm nghề bán hải sản tại chợ Triệu Tài.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-183-thuong-nong-cho-nguoi-phat-hien-vu-goi-dien-lua-phu-huynh-a569128.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan