+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 24/1: Du khách bắt đầu đổ về Đà Lạt du xuân

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 24/1/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 24/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Chiều mồng 2 tết, du khách bắt đầu đổ về Đà Lạt du xuân

    Chiều 23/1 (tức mồng 2 tết Quý Mão) quốc lộ 20 đoạn qua địa bàn tỉnh Lâm Đồng bắt đầu nhộn nhịp xe cộ.

    Nhiều du khách chọn thành phố ngàn hoa Đà Lạt làm điểm du xuân khiến lượng xe đổ về thành phố này mỗi lúc một đông hơn.

    chieu mong 2 tet du khach bat dau do ve da lat du xuan

    Du khách từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ chọn TP.Đà Lạt làm điểm du xuân. (Ảnh: PLO)

    Tuy nhiên, một cán bộ CSGT Lâm Đồng cho biết trên PLO, so với năm ngoái, lượng xe năm nay không đông bằng. Tình hình giao thông rất ổn định, đến thời điểm hiện tại chưa xảy ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe.

    Những tuyến đường khác dẫn vào tỉnh Lâm Đồng như QL 27 hướng từ Đắk Lắk, QL 27 hướng từ tỉnh Ninh Thuận, QL 27C hướng từ tỉnh Khánh Hoà và QL 55 hướng từ tỉnh Bình Thuận lên tỉnh Lâm Đồng khá vắng phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, vẫn có ca va chạm không đáng có. 

    Biển Vũng Tàu ken đặc người trong ngày mùng 2 Tết

    Ngày 23/1 (mùng 2 Tết), du khách từ khắp nơi đổ về các bãi biển tại TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để vui chơi, tắm biển.

    Theo Trung tâm Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, báo cáo nhanh cho thấy trong sáng 23/1 đã có hơn 43.000 lượt khách về đây.

    Chiều cùng ngày, lượng khách kéo về càng lúc càng đông khiến nhiều tuyến đường dọc Bãi Sau xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông, một số khách sạn sát biển đã treo biển hết phòng do có lượng khách đặt từ trước. Trong khi đó, các khách sạn, nhà nghỉ phía bên trong vẫn còn phòng, chờ đón lượng khách "khủng" dự kiến vào các ngày mùng 3, mùng 4 Tết.

    TP.Vũng Tàu đã yêu cầu lực lượng cấp cứu đảm bảo công tác ứng trực 100% quân số trong các ngày dịp Tết Nguyên đán, chủ động tăng cường ứng trực thường xuyên tại khu vực Bãi Sau.

    Lực lượng cứu hộ cũng cắm cờ báo hiệu, biển báo, giăng dây phao khoanh vùng tắm để phòng các tình trạng lọt ao xoáy, các dòng chảy nguy hiểm.

    Theo TP.Vũng Tàu, trong ngày mùng 2 Tết, du khách và người dân chấp hành khá tốt các quy định, chưa ghi nhận tình trạng lọt ao xoáy.

    bien vung tau ken dac nguoi trong ngay mung 2 tet

    Bãi Sau Vũng Tàu đông đặc người tắm biển, vui chơi. (Ảnh: NLĐ)

    Dự kiến những ngày tới lượng khách sẽ tiếp tục tăng cao, TP.Vũng Tàu đã lên kế hoạch phối hợp kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, tăng cường an ninh trật tự, vệ sinh môi trường biển.

    Địa phương này cũng có kế hoạch tránh tình trạng quá tải, nhắc nhở các khu du lịch, các khách sạn sẵn sàng phục vụ du khách trong đó chú trọng kiểm tra việc thực hiện đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá công khai tại nơi bán hàng; thu phí theo đúng giá đã niêm yết, sử dụng các loại cân theo đúng tiêu chuẩn.

    Đôi nam nữ nghi nhảy sông tự tử ngày mùng 2 Tết

    Chiều 23/1 (tức mùng 2 Tết Quý Mão), lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng cho biết trên VietnamNet, cơ quan chức năng vừa cứu hộ đôi nam nữ nghi nhảy sông Tam Bạc vào rạng sáng nay. Cô gái được cứu sống, còn người đàn ông tử vong.

    Theo đó, vào 3h sáng nay, anh N.T.S. (39 tuổi, trú quận Lê Chân) và chị N.T.T.T. (26 tuổi, trú quận Ngô Quyền) đã để lại xe ô tô bên bờ Tam Bạc rồi cùng nhau nhảy xuống sông.

    Phát hiện sự việc, người dân nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng.

    Lực lượng chức năng quận Hồng Bàng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, cứu được chị T., còn anh S. vẫn mất tích.

    Lực lượng cứu hộ đã sử dụng thiết bị lặn chuyên dụng để tìm kiếm nạn nhân. Đến trưa cùng ngày, thi thể anh S. được tìm thấy, đưa lên bờ phục vụ công tác điều tra.

    Hiện Công an quận Hồng Bàng đang thụ lý, điều tra nguyên nhân sự việc.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-241-du-khach-bat-dau-do-ve-da-lat-du-xuan-a564178.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan