+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 27/9: TP.HCM đảm bảo cung ứng điện, an toàn trong mùa mưa bão

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/9/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 27/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    TP.HCM đảm bảo cung ứng điện, an toàn trong mùa mưa bão

    Ông Phạm Công Thành, Giám đốc Công ty Điện lực Duyên Hải, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) cho biết trên Pháp luật TP.HCM, dự tính cơn bão số 4 đang đổ bộ vào miền Trung và TP.HCM có thể ảnh hưởng, gây mưa lớn.
     
    Hiện đơn vị đang dự đoán bão sẽ ở mức độ 1 và khi kết hợp với triều cường ở TP.HCM thì mức độ ảnh hưởng tới điện sẽ ở mức độ 2. Theo đó, ngay từ hôm nay, đơn vị đã yêu cầu công nhân tiến hành kiểm tra lưới điện, trụ điện và không được chủ quan.
     
    Đối với mức độ 2, đơn vị sẽ tính toán huy động người trực, vật lực... và không để bị động về mặt vật tư trong mùa mưa bão.
     
    tphcm dam bao cung ung dien an toan trong mua mua bao
    Công ty Điện lực Duyên Hải đang kiểm tra lại nguồn điện, trụ điện trước mùa mưa bão. (Ảnh: PL0)
     
    Đơn vị cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch khi có bão. Theo đó, đơn vị sẽ thực hiện phương châm bốn tại chỗ "Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện và kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ".
     
    Bên cạnh đó, chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương có hiệu quả, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có thiên tai.
     
    Hàng loạt ô tô đi vào làn khẩn cấp trên Vành đai 3 bị ghi hình xử phạt
     
    Chiều 26/9, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an) cho biết, trong ngày, các tổ mô tô tuần tra kiểm soát trên tuyến Vành đai 3 (Hà Nội) đã ghi hình để xử phạt 12 ô tô vi phạm.
     
    Cụ thể, lực lượng chức năng đã sử dụng thiết bị nghiệp vụ ghi hình làm căn cứ xử phạt với phương tiện có hành vi đi vào làn dừng xe khẩn cấp; dừng, đỗ đón trả khách sai quy định trên cao tốc…
     
    Trong đó, đã có 5 ô tô bị các tổ CSGT địa bàn thuộc Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) xử phạt trực tiếp, 7 ô tô khác được gửi thông báo phạt nguội cho chủ xe.
     
    Ngày 26/9, cũng là ngày đầu lực lượng CSGT thuộc Phòng Hướng dẫn, điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục CSGT) cùng Công an TP Hà Nội dùng thiết bị ghi hình các xe vi phạm để xử phạt.
     
    Trước đó, từ ngày 20/9 – 25/9, các tổ mô tô tuần tra trên tuyến, làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc và tuyên truyền, nhắc nhở các tài xế chấp hành luật giao thông.
     
    Hoạt động tăng cường tuần tra bằng mô tô chuyên dụng trên tuyến cầu Thanh Trì – Vành đai 3 nằm trong kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống ùn tắc trên Vành đai 3 (đoạn từ cầu Phù Đổng – Vành đai 3 đến Ngã ba Hải Bối).
     
    hang loat o to di vao lan khan cap tren vanh dai 3 bi ghi hinh xu phat
    Đường Vành đai 3 trên cao (đoạn qua nút giao Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi) vào giờ cao điểm buổi sáng. (Ảnh: VietnamNet)
     
    Kế hoạch này xuất phát từ thực tế tuyến đường này thường xuyên bị ùn tắc, ảnh hướng đến giao thông của nhiều tuyến khác như Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng, Đại lộ Thăng Long…
     
    Đợt tăng cường sẽ được triển khai tại tuyến Vành đai 3 trong một tháng, sau đó Cục CSGT sẽ đánh giá hiệu quả, nếu tốt sẽ nhân rộng ở các tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc ở thành phố lớn.
     
    Đưa 14 thuyền viên tàu gặp nạn trên biển vào bờ an toàn trước bão số 4
     
    Chiều tối 26/9, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 vừa đưa 14 thuyền viên trên tàu CHINA BOARD 1 (Quốc tịch Panama) gặp nạn trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế cập cảng Chân Mây để tránh trú bão số 4...
     
    Ông Đinh Đăng Quang, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế cho biết, tàu SAR 412 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 vừa đưa 14 thuyền viên trên tàu CHINA BOARD 1 (quốc tịch Panama) gặp nạn trên vùng biển tỉnh Thừa Thiên Huế vào cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) để tránh trú bão số 4.
     
    Trước đó, ngày 25/9, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được thông tin từ thuyền trưởng tàu CHINA BOARD 1 (trọng tải hơn 4.914 DWT, tàu không có hàng) đang hành trình từ Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đi Macau (Trung Quốc) gặp sự cố máy chính vào khoảng 10h cùng ngày, cách bờ biển xã Phú Diên (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế) 3,5 hải lý.
     
    dua 14 thuyen vien tau gap nan tren bien vao bo an toan truoc bao so 4
    Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 đóng tại Đà Nẵng đã điều tàu SAR 412 ra đưa 14 thuyền viên trên tàu (gồm 5 người Việt Nam, 9 người Trung Quốc) vào đất liền. (Ảnh: Giao thông)
     
    Sáng 26/9, theo báo cáo từ thuyền trưởng tàu là ông Hồ Văn Thanh và đại lý tàu CHINA BOARD 1, mặc dù đã nỗ lực liên hệ nhưng chưa thuê được phương tiện lai kéo tàu rời khỏi vùng ảnh hưởng của bão số 4.
     
    Cảng vụ Hàng hải tỉnh Thừa Thiên Huế đã yêu cầu thuyền trưởng và đại lý tàu, thông tin và phối hợp với Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam lên kế hoạch đưa thuyền viên rời tàu trước 12 giờ ngày 26/9.
     
    Sau đó, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực 2 đóng tại TP Đà Nẵng đã điều tàu SAR 412 ra đưa 14 thuyền viên trên tàu (gồm 5 người Việt Nam, 9 người Trung Quốc) vào đất liền.
     
    Đến chiều tối 26/9, tàu SAR 412 cập Cảng Chân Mây (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) và đang tiến hành các thủ tục để bàn giao theo quy định.
     
    Việt Hương (T/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-27-9-tp-hcm-dam-bao-cung-ung-dien-an-toan-trong-mua-mua-bao-a552338.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan