Tin thời sự mới nóng nhất 28/1: Làm rõ việc bé trai 35 tháng tuổi tử vong bất thường


Thứ 7, 28/01/2023 | 06:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 28/1/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 28/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Quảng Ngãi: Làm rõ việc bé trai 35 tháng tuổi tử vong bất thường

Theo hồ sơ bệnh án, lúc 21h35 ngày 26/1, bệnh nhi T.Đ.L (35 tháng tuổi) ở xã Nghĩa Dũng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, được người nhà đưa vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi trong tình trạng ho, khó thở, nghi có dị vật đường thở.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y, bác sỹ trong kíp trực đã khai thác đầy đủ tiền sử bệnh, chỉ định chụp phim X quang phổi và cột sống cổ ngực, lấy máu xét nghiệm, soi tai mũi họng cho bệnh nhi. Qua kiểm tra, các bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng và hô hấp thống nhất chẩn đoán bệnh nhi bị viêm thanh khí phế quản cấp, chẩn đoán phân biệt dị vật đường thở.

Sau khi đưa bệnh nhi vào Khoa Nhi hô hấp, bác sĩ trực đã chỉ định cho thở khí dung, điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm. Bệnh nhi có đáp ứng, người tỉnh táo, môi hồng, đỡ khò khè. Điều dưỡng chăm sóc, theo dõi và hướng dẫn người nhà ủ ấm tích cực cho bệnh nhi. Đến 23h15 cùng ngày, điều dưỡng Khoa Nhi hô hấp đến chăm sóc bệnh, nhưng không có bệnh nhi tại buồng bệnh, người nhà đã tự ý đưa ra khỏi viện.

Đến 4h ngày 27/1, bệnh nhi được người nhà đưa trở lại trong tình trạng mạch cổ không có, toàn thân tím tái, lồng ngực không di động, đồng tử giãn, bụng chướng, ngưng thở, ngưng tim ngoại viện không rõ nguyên nhân.

Tin trong nước - Tin thời sự mới nóng nhất 28/1: Làm rõ việc bé trai 35 tháng tuổi tử vong bất thường

Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ngãi có ca trực bị tố tắc trách dẫn đến cháu L. tử vong. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Lúc này, kíp trực đã đưa bé vào Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để cấp cứu nhưng vẫn không qua khỏi. Nhân viên y tế và lãnh đạo bệnh viện đã gặp gỡ, giải thích tình trạng của bệnh nhi và động viên, chia sẻ với người nhà.

Qua xem xét, Hội đồng chuyên môn của Bệnh viện kết luận bệnh nhi T.Đ.L được kíp trực tiếp đón, thăm khám, chẩn đoán, chỉ định làm các xét nghiệm cận lâm sàng đầy đủ, kịp thời, đúng quy trình kỹ thuật chuyên môn. Các nhân viên y tế của ca trực phối hợp xử trí, hồi sức tích cực cho bệnh nhi nhưng đáng tiếc là người nhà đã tự ý đưa bệnh nhi rời viện nên không theo dõi, can thiệp, cấp cứu kịp thời.

Trả lời TTXVN về việc gia đình bệnh nhi cho rằng, tại phòng vệ sinh của Khoa Nhi hô hấp không có nước sạch, Tiến sỹ, Bác sỹ Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi cho biết, nước sạch tại các nhà vệ sinh của Bệnh viện luôn được đảm bảo đầy đủ; đồng thời không có chuyện Bệnh viện yêu cầu người nhà phải xuất trình thẻ Bảo hiểm y tế của bệnh nhi thì mới điều trị như một số thông tin trên mạng đang lan truyền. Với những ca bệnh cấp cứu, Bệnh viện luôn ưu tiên xử lý theo đúng quy trình chuyên môn để đảm bảo an toàn tính mạng cho người bệnh.

Vụ việc vẫn đang được điều tra để có kết luận cuối cùng.

Hết tiền về xe, 3 bà cháu bị bỏ lại giữa đường

Chiều 27/1, Thiếu tá Đỗ Thành Đạt, Phó đội trưởng Đội CSGT đường bộ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trên Người lao động, đã hỗ trợ đưa 3 bà cháu bị nhà xe bỏ lại giữa đường vì hết tiền về lại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo ông Đạt, sáng 27/1 (mùng 6 Tết Nguyên đán), trong lúc làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 1, đơn vị đã tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa và người đi đường về việc có 3 bà cháu mang ba lô đi bộ ở khu vực nghĩa trang Thị trấn La Hà cần được giúp đỡ, nên mời về trụ sở Công an thị trấn La Hà.

Tại đây, bà Nguyễn Thị Mai (64 tuổi, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết mình đang trên đường từ Đà Nẵng về lại Bà Rịa - Vũng Tàu nhưng vì hết tiền nên bị nhà xe bỏ lại giữa đường.

Theo lời bà Mai, trong Tết, bà dẫn theo cháu nội Phạm Văn Long (11 tuổi) và Phạm Thị Thanh Phương (8 tuổi) đi xe khách ra TP Đà Nẵng thăm người thân. Lúc đi bà chỉ nhớ địa chỉ của người thân mà không liên lạc được. Khi ra đúng địa chỉ ở TP Đà Nẵng mới hay người thân đã bán nhà từ nhiều năm trước.

Tin trong nước - Tin thời sự mới nóng nhất 28/1: Làm rõ việc bé trai 35 tháng tuổi tử vong bất thường (Hình 2).

CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ 3 bà cháu. (Ảnh: CSGT)

Để chắc chắn thông tin, CSGT Quảng Ngãi đã xác minh ở Bà Rịa - Vũng Tàu và biết thêm con trai bà Mai mất trên biển, còn con dâu cũng đã qua đời vì ung thư. Hai cháu nội mồ côi, ở với bà sau khi ba mẹ mất.

Khi biết hoàn cảnh đáng thương của bà Mai, CSGT Quảng Ngãi đã hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt và tặng 3 triệu đồng để 3 bà cháu làm lộ phí; đồng thời liên hệ với nhà xe chạy tuyến Quảng Ngãi - Bà Rịa - Vũng Tàu và chở 3 bà cháu ra đến điểm đỗ xe.

Triệt xóa tụ điểm đánh bạc dịp Tết, thu giữ hàng trăm triệu đồng

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bến Tre cho biết trên Bảo vệ pháp luật, vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc trong dịp Tết nguyên đán 2023.

Trước đó, vào chiều ngày 23/1/2023, Công an xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre đã tiến hành triệt xóa tụ điểm đánh bạc dưới hình thức tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Tụ điểm đánh bạc này diễn ra tại vườn của một hộ dân ở ấp Lân Nam, xã Phú Sơn (huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tạm giữ trên người 9 đối tượng và trên chiếu bạc tổng số tiền gần 123 triệu đồng.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ một bộ dung cụ dùng để lắc tài xỉu, 5 điện thoại di động các loại và 4 xe môtô.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Chợ Lách tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-28-1-lam-ro-viec-be-trai-35-thang-tuoi-tu-vong-bat-thuong-a564356.html