Tin thời sự mới nóng nhất 30/1: Người lao động đã có lịch nghỉ dịp 30/4-1/5


Thứ 2, 30/01/2023 | 06:55


Cùng sự kiện

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 30/1/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 30/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

Người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục dịp 30/4-1/5

Theo quy định tại Điều 112, Bộ Luật Lao động năm 2019, ngày Chiến thắng người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 30/4; ngày Quốc tế lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 1/5; ngày giỗ Tổ Hùng Vương được nghỉ 1 ngày (ngày 10/3 âm lịch).

Năm nay, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 trùng với giỗ Tổ Hùng Vương, cuối tuần, nên người lao động được nghỉ 5 ngày liên tục.

Cụ thể, ngày giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 Âm lịch là ngày 29/4 dương lịch, tiếp đó là ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Tin trong nước - Tin thời sự mới nóng nhất 30/1: Người lao động đã có lịch nghỉ dịp 30/4-1/5

Lịch nghỉ giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động năm 2023.

Do ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào Thứ 7, nên người lao động được nghỉ bù vào ngày đi làm tiếp theo - tức ngày 2/5. Còn ngày 30/4 trùng vào chủ nhật nên người lao động được nghỉ bù vào ngày 3/5.

Như vậy, năm nay, người lao động sẽ được nghỉ dịp giỗ Tổ Hùng Vương, lễ Chiến thắng, ngày Quốc tế lao động từ ngày 29/4 tới hết ngày 3/5, tổng là 5 ngày nghỉ liên tục.

Nhặt được túi xách có 20 triệu đồng, Phó trưởng Công an phường tìm trả người mất

Theo Công an nhân dân, này 28/1, Công an TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng đã nhận được lời cảm ơn của chị Đỗ Hoàng Yến, một khách du lịch đến từ Thái Nguyên.

Trước đó, vào ngày 27/1 (tức ngày mùng 6 Tết), chị Yến và bạn bè tổ chức du xuân tại Khu Di tích lịch sử Pác Bó. Trên đường đi bộ vào hang do sơ ý chị đã đánh rơi một túi xách bên trong có 20 triệu đồng và một chiếc USB có chứa tài liệu quan trọng, không có giấy tờ tuỳ thân và số điện thoại liên lạc.

Rất may sau đó, anh Trương Nam Cao, Phó trưởng Công an phường Ngọc Xuân, TP.Cao Bằng đã nhặt được chiếc túi xách trên. Do không có phương thức liên lạc, hơn nữa Khu Di tích lịch sử Pác Bó rất đông du khách nên việc tìm chủ nhân chiếc túi rất khó khăn. Anh Cao cùng các bạn của mình và các du khách có mặt tại Khu Di tích lịch sử Pác Bó đã nỗ lực truyền tin nhau để tìm chủ nhân chiếc túi.

Tin trong nước - Tin thời sự mới nóng nhất 30/1: Người lao động đã có lịch nghỉ dịp 30/4-1/5 (Hình 2).
Hình ảnh anh Cao trao trả lại túi xách cho chị Yến. (Ảnh: CAND)

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, anh Cao đã gặp được chị Yến. Sau khi xác nhận đúng những tài sản trong chiếc túi là của chị Yến, anh Cao và bạn bè đã bàn giao lại chiếc túi cho chị trước sự chứng kiến của các du khách.

Cảm kích trước sự giúp đỡ nhiệt tình của anh Cao và các bạn, cũng như của các du khách tại Khu Di tích lịch sử Pác Bó, chị Yến đã gửi lời cảm ơn đến Công an thành phố, nhờ Công an thành phố cảm ơn đến anh Cao và các du khách.

Nhiều người dân ở TP.HCM bắt đầu mua vàng cho ngày Vía Thần tài

Theo VOV, ngày 29/1, (tức mùng 8 Tết), tuy chưa tới ngày Vía Thần tài (mùng 10) nhưng ở các trung tâm và cửa hàng vàng bạc, đá quý ở TP.HCM, nhiều người dân bắt đầu mua vàng.

Giá vàng chiều nay giảm so với ngày hôm qua khoảng 20.000 đồng/chỉ. Vàng nhẫn giá bán ra 5.670.000 đồng/chỉ, vàng miếng của PNJ có hình linh vật mèo 5.800.000 đồng/chỉ, vàng miếng SJC giá 6.820.000 đồng/chỉ. Theo một số cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý ở TP.HCM. lượng khách mua vàng trong ngày hôm nay tăng từ 20-30% so với ngày thường.

Do là năm Quý Mão nên ngoài tượng Thần Tài, các doanh nghiệp và tiệm kim hoàn còn ra mắt nhiều sản phẩm có linh vật mèo, như: vàng miếng hình mèo, bộ Như ý, cát tường, đáo lai và các trang sức hình mèo. Các sản phẩm vàng miếng có linh vật mèo, người mua trả thêm 120.000 đồng/ sản phẩm.

Nhiều người cho biết họ tranh thủ cuối tuần đi mua vàng nhẫn, vàng miếng, vàng nữ trang để chuẩn bị vật phẩm cho ngày Vía Thần tài để cầu may mắn trong năm mới. Phần lớn người mua chọn mua vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng.

Việt Hương (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-301-nguoi-lao-dong-da-co-lich-nghi-dip-304-15-a564441.html