+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 3/9: Một số địa phương phải gia hạn giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà trọ

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 3/9/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 3/9/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Một số địa phương phải gia hạn giải ngân gói hỗ trợ thuê nhà trọ

    Bộ LĐ-TB&XH vừa cập nhật thông tin về kết quả thực hiện Quyết định 08 của Thủ tướng về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.
     
    Theo đó, hầu hết các địa phương đã hoàn thành giải ngân 100% số hồ sơ tiếp nhận, như Bắc Giang, Thái Nguyên, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Lạng Sơn, Yên Bái, Thái Bình, Lào Cai, Bạc Liêu, Kon Tum, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Đắk Nông...
     
    Tính đến nay, còn 8 tỉnh, thành phố có tỷ lệ giải ngân so với số tiếp nhận đề nghị thấp dưới 80% là Hưng Yên (52,44%), Bà Rịa Vũng Tàu (61,30%), Hải Phòng (78,44%), Ninh Bình (69,6%), Vĩnh Long (70,69%), Tây Ninh (72,92%), Bình Dương (76,39%), Đà Nẵng (61,34%).
     
    Trước đó, Bộ LĐ-TB&XH đã tổ chức hội nghị đốc thúc việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Tại hội nghị, cơ quan này yêu cầu các địa phương phải thực hiện giải ngân xong gói hỗ trợ thuê nhà cho người lao động trong tháng 8/2022.
     
    Từ những nỗ lực, đốc thúc thực hiện chính sách của lãnh đạo các cấp, từ 15/8 tới nay, tốc độ giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà tới người lao động đã tăng vọt ở hầu hết các tỉnh thành.
     
    Tính đến ngày 1/9 đã có hơn 3 triệu người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, đạt gần 87,2% kế hoạch.
     
    mot so dia phuong phai gia han giai ngan goi ho tro thue nha tro
    Hơn 3 triệu người lao động được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà. (Ảnh: ANTĐ)
     
    Một số địa phương xin gia hạn hoàn thành chi trả tiền hỗ trợ tiền thuê nhà trong tháng 9.
     
    Lý giải việc giải ngân chậm trễ của các địa phương, Phó Cục trưởng Cục Việc làm Tào Bằng Huy cho rằng, do những tỉnh đó có số lượng lao động nhận hỗ trợ lớn, trong quá trình chi trả phát sinh những trục trặc liên quan đến tài khoản ngân hàng nhận tiền. Vì vậy, có thể giải ngân chậm hơn vài ngày so với yêu cầu. Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục đôn đốc để việc chi trả hỗ trợ hoàn tất trong đầu tháng 9/2022.
     
    Sân bay Tân Sơn Nhất đón hơn 9 vạn khách trong ngày 2/9
     
    Theo dự báo từ Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, ngày 2/9, sân bay này dự kiến đón hơn 92.000 khách (khách đến hơn 47.000 và đi hơn 44.000).
     
    Trong đó, riêng khách quốc nội qua sân bay Tân Sơn Nhất ước đạt 68.000 khách (với hơn 35.400 khách đi và hơn 32.600 khách đến).
     
    Khách khởi hành từ Tân Sơn Nhất cơ bản rải đều trong các khung từ 5h sáng đến 19h tối. Trong đó, đông nhất là khung từ 6-8h sáng với gần 3.000 khách đi. Buổi chiều, đông nhất là từ khoảng 14-15h với hơn 2.600 khách đi. Lượng khách đến chủ yếu tập trung trong khoảng từ 14h chiều đến 19h tối.
     
    san bay tan son nhat don hon 9 van khach trong ngay 2 9
    Khách qua sân bay Tân Sơn Nhất ngày 2/9 giảm nhiệt nhưng vẫn đạt hơn 92.000 người. (Ảnh: VNN)
     
    Dịp lễ 2/9, dự báo lượng khách qua sân bay Tân Sơn Nhất cao điểm ngày 1/9 và 4/9 đạt 120.000 khách. Trong hai ngày cao điểm 31/8 và 1/9, tình hình trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất được đảm bảo.
     
    Mặc dù nhu cầu đi lại tăng cao nhưng công tác an ninh được đảm bảo, hành khách làm thủ tục bay luôn thuận lợi và không xảy ra cảnh quá tải, chen chúc như dịp lễ 30/4 và cao điểm hè vừa qua.
     
    Cứu thành công tàu cá mắc cạn trên biển
     
    Sáng 2/9, Hải đoàn 129 Hải quân (đóng quân tại phường 12, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã cứu nạn thành công tàu cá PY 96229 TS bị mắc cạn trên vùng biển quần đảo Trường Sa.
     
    Trước đó, khoảng 15h45 ngày 1/9, trong quá trình hoạt động trên biển, tàu cá PY 96229 TS do ông Hồ Thanh Tân (ngụ TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) làm thuyền trưởng bị mắc cạn ở rìa Tây Nam đảo Sinh Tồn, khiến thân tàu bị nghiêng trái 15 độ. Thuyền trưởng đã liên hệ với Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn (Hải đoàn 129 Hải quân) nhờ hỗ trợ.
     
    Nhận được thông tin, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn cùng tàu 740 (Hải đoàn 129 Hải quân) nhanh chóng cơ động đến khu vực tàu bị nạn. Cán bộ, chiến sĩ đã giúp ngư dân bơm nước từ tàu cá ra ngoài, vận chuyển hàng hóa, ngư cụ, hải sản sang tàu 740, đồng thời nghiên cứu phương án cứu kéo tàu bị nạn ra khỏi khu vực.
     
    cuu thanh cong tau ca mac can tren bien
    Nhân viên kỹ thuật Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn khắc phục sự cố cho tàu cá PY 96229 TS.
     
    Đến 23h30 cùng ngày, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn và tàu 740 đã cứu kéo thành công tàu cá ra khỏi khu vực mắc cạn.
     
    Ngay trong sáng 2/9, Trung tâm dịch vụ Hậu cần - Kỹ thuật đảo Sinh Tồn tiếp tục cử nhân viên kiểm tra tình trạng kỹ thuật trên tàu cá để kịp thời khắc phục các sự cố, giúp ngư dân tiếp tục quá trình khai thác hải sản.
     
    Việt Hương (T/h)
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-39-mot-so-dia-phuong-phai-gia-han-giai-ngan-goi-ho-tro-thue-nha-tro-a549766.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan