+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 4/1: Hà Tĩnh tiêu hủy gần 1 tấn nội tạng động vật "bẩn"

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 4/1/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 4/1/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Hà Tĩnh: Tiêu hủy gần 1 tấn nội tạng động vật "bẩn"

    Khoảng 21h30 tối 1/1, tại Km558 + 200 trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 6, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 89C- 23761 đang lưu thông theo hướng Bắc- Nam.

    Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 960 kg nội tạng động vật (chủ yếu là lòng, dạ dày bò) đã chuyển màu, bốc mùi hôi tanh.

    Tại hiện trường, lái xe Đinh Văn Chung (SN 1993, ở xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm của cơ quan thú y đối với số hàng trên.

    ha tinh tieu huy gan 1 tan noi tang dong vat ban
    Nội tạng động vật (chủ yếu là lòng, dạ dày bò) đã chuyển màu, bốc mùi hôi tanh. (Ảnh: KT&ĐT)

    Qua đấu tranh khai thác, lái xe Đinh Văn Chung thừa nhận đã thu gom số nội tạng động vật tại các chợ đầu mối ở các tỉnh miền Bắc sau đó vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ để kiếm lời.

    Theo Kinh tế & Đô thị, sáng 3/1, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt 17 triệu đồng đối với lái xe Đinh Văn Chung; đồng thời quyết định tiêu hủy 960 kg nội tạng động vật theo quy định.

    Giúp vợ mang tê tê từ Thanh Hóa ra Hà Nội giao cho khách, người đàn ông bị bắt quả tang

    Theo An ninh Thủ đô, vào khoảng 22h ngày 12/12/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) phối hợp với Công an thị trấn Thường Tín làm nhiệm vụ tại khu vực phố Từ Giấy, thuộc địa phận thị trấn Thường Tín, phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính.

    Tuy nhiên, khi biết bị công an kiểm tra, lợi dụng đêm tối vắng người, một trong hai người đàn ông đã bỏ chạy, người còn lại được xác định là Lê Mai Tuấn, SN 1985, trú tại thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

    Kiểm tra thùng xốp Tuấn mang theo, tổ công tác đã phát hiện bên trong có 1 cá thể sống là tê tê, thuộc dòng động vật siêu cấp quý hiếm cần được bảo vệ.

    Tuấn khai nhận, thùng xốp này là của vợ tên Lê Thị Thảo, SN 1989 nhờ người này mang xuống Thường Tín cho khách. Bản thân Tuấn chỉ biết mang đi giao chứ hoàn toàn không biết bên trong là hàng gì.

    giup vo mang te te tu thanh hoa ra ha noi giao cho khach nguoi dan ong bi bat qua tang

    Cá thể tê tê bị thu giữ. (Ảnh: ANTĐ)

    Căn cứ lời khai của Tuấn, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ Lê Thị Thảo. Tại cơ quan công an, Thảo khai nhận, thông qua mạng xã hội Facebook đã quen một người có nhu cầu mua tê tê và Thảo đồng ý.

    Thảo đặt mua một cá thể tê tê sống qua mạng xã hội nặng hơn 3kg với giá 1.850.000 đồng/ kg và thỏa thuận bán lại với giá 2.000.000 đồng/ kg, đồng thời hẹn mang tê tê đến thị trấn Thường Tín giao dịch. Sau khi nhận được hàng, người này thanh toán tiền cho Thảo qua số tài khoản ngân hàng.

    An Giang: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển 5,4kg pháo nổ

    Trước đó khoảng 16h ngày 2/1, trên đường Võ Văn Hoài thuộc phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh phối hợp Công an TP Long Xuyên phát hiện 4 đối tượng đi trên 3 xe máy có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

    Qua kiểm tra phát hiện trên xe máy do Dương Đoan Anh, 18 tuổi, trú khóm Bình Khánh 1, phường Bình Khánh, điều khiển chở 1 bọc nylon màu đen, bên trong chứa 24 bọc pháo nổ hình trái bóng, trọng lượng 5,4kg. Tổ công tác đưa các đối tượng cùng phương tiện và tang vật về Công an phường Bình Khánh làm việc.

    an giang bat qua tang doi tuong van chuyen 5 4kg phao no

    Dương Đoan Anh cùng tang vật.

    Theo báo Cần Thơ, tại cơ quan Công an, Đoan Anh khai số pháo nổ trên mới nhận từ một người đàn ông tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, đem về TP Long Xuyên chưa kịp giao hàng thì bị bắt. Hiện vụ việc đang được Công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-4-1-ha-tinh-tieu-huy-gan-1-tan-noi-tang-dong-vat-ban-a562346.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan