+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 5/12: Nguyên nhân sập dàn đèn sân khấu nhạc nước ở Bình Dương

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 5/12/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 5/12/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nguyên nhân sập dàn đèn sân khấu nhạc nước ở Bình Dương

    Đại diện Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết trên Tri thức trực tuyến, nguyên nhân ban đầu vụ sập dàn đèn sân khấu nhạc nước tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú, do thời tiết xấu, mưa to và gió giật mạnh.

    Vụ tai nạn khiến 6 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến hôm nay, 4 người sức khỏe ổn định, xuất viện. 2 người còn lại đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện.

    Sự kiện ca nhạc tại công viên Hòa Lợi (phường Hòa Phú) do Công ty CP Đầu tư và phát triển Ong Vàng tổ chức.

    Sân khấu nhạc nước nói trên mới được khai trương phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí cho công nhân và cư dân quanh khu vực tại công viên Hòa Lợi, phường Hòa Phú, TP.Thủ Dầu Một.

    nguyen nhan sap dan den san khau nhac nuoc o binh duong
    Khung sắt dàn đèn sân khấu nhạc nước bị đổ sập. (Ảnh: Zing)

    Trước đó, tối 3/12, nhiều người đang vui chơi tại sân khấu nhạc nước trong công viên The Sun Casa, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

    Lúc này, dàn đèn sân khấu bằng khung sắt bất ngờ đổ sập đè lên nhiều người đang đứng phía dưới.

    Tìm thấy thi thể 2 cậu cháu mất tích trong lũ

    Ông Trần Văn Nam, Chủ tịch UBND thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế), cho biết trên Pháp luật TP.HCM, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể hai cậu cháu ở địa bàn bị mất tích từ chiều 2/12.

    Theo ông Nam, khu vực tìm thấy thi thể cách khu vực nghi bị cuốn đi khoảng 500 m. Danh tính hai nạn nhân được xác định ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc.

    Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

    Trước đó, UBND huyện Phú Lộc tiếp tục nhận được tin báo của UBND thị trấn Phú Lộc về thông tin người dân báo có hai người mất tích.

    tim thay thi the 2 cau chau mat tich trong lu

    Khu vực thi thể 2 cậu cháu được tìm thấy.

    Nhận được tin báo, UBND huyện Phú Lộc đã chỉ đạo Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình kiểm tra, xác minh và tổ chức tìm kiếm.

    Quảng Nam: Cứu kịp thời người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi

    Lãnh đạo UBND xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết trên Đại đoàn kết, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu người đàn ông điều khiển xe máy qua đường DT 615 bị nước lũ cuốn trôi.

    Trước đó, lúc 22h30 ngày 3/12, một người dân địa phương đang đi soi ếch gần tuyến đường DT615 đoạn Ngã tư Kỳ Lý đến cầu Mỹ Cang, thôn Đàn Long, xã Tam Đàn thì nghe tiếng kêu cứu của người đàn ông bị nước lũ cuốn trôi cùng xe máy cách mép đường khoảng 150m.

    quang nam cuu kip thoi nguoi dan ong bi nuoc lu cuon troi
    Lực lượng chức năng cứu thành công người đàn ông bị nước lũ trôi.

    Sau đó người dân này đã kêu gọi thêm một số người dân địa phương phối hợp với lực lượng Công an và Ban CHQS xã Tam Đàn đang đi kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn xã tìm cách cứu trợ nhưng khu vực người bị nạn ngập nước sâu nên rất khó tiếp cận. Tiếp đến chính quyền xã Tam Đàn gọi báo cho lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đưa phương tiện cứu hộ ứng cứu và đưa được người bị nạn vào bờ an toàn, riêng xe máy chưa được tìm thấy.

    Được biết, người đàn ông bị nạn tên Bùi Văn Lưu (34 tuổi, trú phường Hoà Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đang trên đường đi làm về thì gặp tai nạn. Hiện tuyến đường này đã bị nước sâu và chính quyền địa phương đã đặt biển cấm lưu thông.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-5-12-nguyen-nhan-sap-dan-den-san-khau-nhac-nuoc-o-binh-duong-a559352.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan