+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 6/2: Nguyên nhân vụ lật thuyền khiến 1 người tử vong ở Đồng Nai

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/2/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/2/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đã xác định nguyên nhân vụ lật thuyền trên sông Đồng Nai khiến 1 người tử vong

    Đến 15h chiều 5/2, Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Cảng vụ Đồng Nai và Công an TP.Thủ Đức bước đầu xác định được nạn nhân tử vong và nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn lật thuyền trên sông Đồng Nai.
     
    Thông tin trên báo Công thương, cơ quan chức năng xác định, lúc 8h50 cùng ngày, thuyền chở khách ký hiệu ĐN 0228 do Thuyền trưởng Nguyễn Trường Chinh (28 tuổi), ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa điều khiển, chở theo 12 người từ hướng chùa Phước Long (người dân địa phương còn gọi là chùa Châu Đốc 3), thuộc địa bàn Cù lao Ba Sang, TP. Thủ Đức, TP.HCM đến bến đò Xưa, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa để trả khách.
     
    Khi thuyền tới Km 31+600 trên sông Đồng Nai thì xảy ra va chạm với sà lan chở container số đăng lý VL 15108 do thuyền trưởng Trần Thanh Tâm (50 tuổi), ngụ TP. Cần Thơ điều khiển, đi từ hạ nguồn lên Cảng Đồng Nai giao hàng.
     
    Sau cú va chạm mạnh thuyền ĐN0288 lật úp khiến toàn bộ khách rơi xuống sông. Lúc này, lái thuyền Chinh cùng phụ lái cố gắng đẩy những người trong thuyền ra bên ngoài. Trong đó, có một nạn nhân Nguyễn Thị Hương, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa bị vướng vào nơi chứa áo phao và ôm vào cột sắt trên thuyền nên không cứu được, khiến nạn nhân tử vong.
     
    da xac dinh nguyen nhan vu lat thuyen tren song dong nai khien 1 nguoi tu vong
    Sà lan bị lật khiến 12 người rơi sông. (Ảnh: Công thương)
     
    Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát cứu hộ cứu nạn, Công an TP. Biên Hòa phối hợp với Trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Cảnh sát giao thông đường thủy Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tiết phương tiện, tổ chức cứu hộ, đưa 13 người, gồm 11 hành khách, lái thuyền và phụ thuyền lên bờ an toàn.
     
    Chiều cùng ngày, làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng sà lan VL 15108 Trần Thanh Tâm cho biết, sà lan vừa rời bến khoảng 100m hướng về Cảng Đồng Nai nhận hàng thì chiếc thuyền ĐN 0288 cắt ngang mũi, khiến thuyền bị lật úp dẫn tới hành khách trên thuyền rơi xuống sông. Anh Tâm đã nhanh chóng lùi sà lan ra khỏi khu vực trên và phụ giúp cứu người.
     
    Sóc Trăng ùn tắc kéo dài ở Quốc lộ 1 do du khách hành hương
     
    Thông tin trên TTXVN, khoảng 11h30 ngày 5/2, trên tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, bị kẹt xe kéo dài hơn 1km, phương tiện qua lại rất khó khăn.
     
    Nhiều phương tiện chỉ nhích từng chút một nối đuôi hàng dài, tình trạng xe bị kẹt ở cả 2 hướng từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu và ngược lại.
     
    Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do du khách và phương tiện hành hương tại chùa Chén Kiểu, tỉnh Sóc Trăng, rất đông, khiến giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài trên 1km. Có lúc phương tiện bất động tại chỗ do du khách ở các tỉnh miền Đông, TP.HCM, Hậu Giang, Kiên Giang, Cần Thơ… đến hành hương tại chùa Chén Kiểu quá đông.
     
    soc trang un tac keo dai o quoc lo 1 do du khach hanh huong
    Phương tiện bị ùn ứ kéo dài, do lưu lượng du khách đến chùa Chén Kiểu rất đông. (Nguồn: Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia)
     
    Để kịp thời giải tỏa ùn tắc, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sóc Trăng đã túc trực tại khu vực cổng chùa Chén Kiểu để hướng dẫn, phân luồng để tài xế lưu thông đúng tuyến không để xảy ra tình trạng lấn làn gây kẹt xe nghiêm trọng.
     
    Bên cạnh đó, thành phố Sóc Trăng cũng huy động lực lượng dân phòng để hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông cho các phương tiện khi lưu thông qua điểm du lịch này.
     
    Hằng năm, các điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du khách tại Sóc Trăng như chùa Som Rong, phường 5, thành phố Sóc Trăng; chùa Chén Kiểu, xã Đại Tâm; chùa Dơi, phường 3, thành phố Sóc Trăng… đến vãn cảnh cũng như cầu mong một năm bình an, may mắn.
     
    Điện Biên thiệt hại hơn 4 tỷ đồng do mưa đá, dông lốc
     
    Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) cho biết trên báo Nhân dân, thống kê sơ bộ, trận dông lốc kèm mưa đá xảy ra vào tối ngày 4/2 trên địa bàn đã gây thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.
     
    Cụ thể, dông lốc đã làm tốc mái mưa đá sập nhà ở của 20 hộ dân ở địa bàn các phường: Thanh Bình, Him Lam, Mường Thanh, Nam Thanh và xã Thanh Minh; hơn 80 cây xanh đô thị bị gãy đổ ra đường và đổ vào mái nhà của người dân; màn hình led điểm hiệu báo tại quảng trường 7/5 cũng bị gãy đổ. Ước tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đồng.
     
    dien bien thiet hai hon 4 ty dong do mua da dong loc
    Công nhân Công ty Điện lực Điện Biên khẩn trương khắc phục sự cố do mưa dông. (Ảnh: Nhân dân)
     
    Riêng với hệ thống điện, mưa dông kèm sét đã làm hỏng hệ thống chống sét tại khu tái định cư Noong Bua và nhiều điểm làm hơn 4.000 khách hàng trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên bị mất điện.
     
    Ngay sau khi mưa dông kết thúc, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Điện Biên Phủ đã chỉ đạo Ban chỉ đạo các xã, phường huy động đoàn viên thanh niên, lực lượng tại chỗ hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
     
    Với các hộ bị ảnh hưởng về nhà ở,trước mắt. Ban chỉ huy các xã, phường chỉ đạo các tổ dân phố, bản hỗ trợ bà con tạm thời di dời tài sản khỏi khu vực bị ảnh hưởng đến nơi an toàn.
     
    Bảo đảm cấp điện an toàn trở lại cho khách hàng, nhân dân trên địa bàn, Công ty Điện lực Điện Biên đã chỉ huy các đơn vị bố trí phương tiện, nhân lực, vật tư thiết bị tập trung khắc phục. Đến 22h30 cùng ngày, Công ty Điện lực Điện Biên đã hoàn thành cấp điện trở lại cho hơn 4.000 khách hàng.
     
    Việt Hương (T/h)
     
    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-62-nguyen-nhan-vu-lat-thuyen-khien-1-nguoi-tu-vong-o-dong-nai-a565087.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan