+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 6/3: Tin mới nhất vụ nam thanh niên bỏ xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương tự tử

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/3/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/3/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên bỏ xe máy rồi nhảy cầu Chương Dương tự tử

    Đại úy Lê Đức Phong, cán bộ Đội CSGT số 1 (Công an TP.Hà Nội) cho biết trên báo Giao thông, khoảng 21h15 tối 4/3, khi đang làm nhiệm vụ ở khu vực cầu Chương Dương thì được người dân hốt hoảng chạy lại báo tin có một nam thanh niên vừa nhảy xuống sông Hồng tự tử.

    Đại úy Phong ngay lập tức có mặt tại hiện trường, phát hiện chỉ còn một xe máy cùng áo khoác, bên trong có nhiều giấy tờ cá nhân mang tên N.H.Đ (SN 1988; trú tại quận Đống Đa, Hà Nội).

    van chua tim thay nam thanh nien bo xe may roi nhay cau chuong duong tu tu

    Hiện trường nơi nam thanh niên gieo mình xuống sông Hồng. (Ảnh: Giao thông)

    Nhận được tin báo, Công an phường Bồ Đề cùng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an quận Long Biên đã ngay lập tức được huy động tới hiện trường, phối hợp tìm kiếm nạn nhân dưới sông Hồng.

    Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nam thanh niên.

    Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân và điều tra, làm rõ vụ việc.

    Tạm giữ hình sự lái xe hất CSGT lên nóc capo khi bị kiểm tra nồng độ cồn

    Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Đức Trung (sinh năm 1991; ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

    Trước đó, khoảng 20h45 ngày 26/2, Tổ công tác Đội CSGT số 1, Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ theo kế hoạch kiểm tra nồng độ cồn tại số 3 Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

    Quá trình kiểm tra, Tổ công tác đã yêu cầu người điều khiển phương tiện xe ô tô Mini Cooper là Nguyễn Đức Trung dừng xe để thực hiện đo nồng độ cồn theo quy định.

    tam giu hinh su lai xe hat csgt len noc capo khi bi kiem tra nong do con

    Hình ảnh ghi lại hành vi hất CSGT lên nóc capo của đối tượng Nguyễn Đức Trung. (Ảnh: VOV)

    Lúc này, Trung bất ngờ nhấn chân ga tăng tốc bỏ chạy nên đã hất Đại úy Nguyễn Anh Tú, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 lên trên nắp capo xe.

    Sau đó, đối tượng điều khiển xe rồi bỏ chạy đến cửa khẩu chợ Long Biên thì bị Tổ công tác chặn lại. Qua kiểm tra lái xe, kết quả Trung có nồng độ cồn là 0,126 miligam/lít khí thở.

    Công an quận Hoàn Kiếm đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

    Vụ nhiễm độc methanol tại Bắc Ninh: Động viên, hỗ trợ các nạn nhân

    Ngày 5/3, theo TTXVN, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh) đã đến Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thăm hỏi, động viên, hỗ trợ những nạn nhân tại vụ nhiễm độc methanol tại Công ty trách nhiệm hữu hạn HS Tech Vina, Khu công nghiệp III Khai Sơn, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

    Tại đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà và đại diện các cấp công đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân.

    Tính đến trưa 5/3, có 8 công nhân Công ty trách nhiệm hữu hạn HS Tech Vina bị nhiễm độc methanol đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trong đó có 1 trường hợp bị tổn thương não nặng, 5 trường hợp tổn thương mắt nặng, 2 trường hợp bị suy giảm thị lực.

    Trước đó, 1 nữ công nhân do tiên lượng xấu nên đã được đưa về nhà tại Bắc Ninh và tử vong sau đó.

    Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn HS Tech Vina cử người đến Bệnh viện Bạch Mai chăm lo và chịu toàn bộ chi phí điều trị và sinh hoạt của bệnh nhân và người nhà chăm nuôi tại bệnh viện.

    vu nhiem doc methanol tai bac ninh dong vien ho tro cac nan nhan
    Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh động viên, hỗ trợ các bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. (Ảnh: TTXVN)

    Bên cạnh đó, bộ phận nhân sự của công ty rà soát toàn bộ lao động đã từng làm việc tại công ty đã nghỉ việc hoặc chuyển công tác trong thời gian 2 tháng gần đây để nắm tình hình sức khỏe các lao động này. Nếu có dấu hiệu bất thường, công ty sẽ đón các lao động trên đi điều trị.

    Ngoài số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, có hơn 80 người được điều trị, theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Tình hình sức khỏe của những người này ổn định và được ra viện vào ngày 4/3.

    Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ 8 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai với mức 2 triệu đồng/người; Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh hỗ trợ mỗi người 2 triệu đồng; đồng thời Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đề nghị quỹ “Tấm lòng vàng” (Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam) hỗ trợ mỗi bệnh nhân 3 triệu đồng.

    Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh và quỹ “Tấm lòng vàng” hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong mỗi đơn vị 3 triệu đồng.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-63-tin-moi-nhat-vu-nam-thanh-nien-bo-xe-may-roi-nhay-cau-chuong-duong-tu-tu-a567784.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan