+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự mới nóng nhất 9/12: Quảng Nam bốc thăm chọn ngẫu nhiên 12 người để xác minh kê khai tài sản

    ĐS&PL Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 9/12/2022. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 9/12/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Quảng Nam bốc thăm chọn ngẫu nhiên 12 người để xác minh kê khai tài sản

    Ông Nguyễn Đức Tiến - Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam thông tin tại Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X.

    Theo ông Tiến, hiện nay đã xác minh, có kết luận xác minh tài sản, thu nhập đối với một cá nhân và đang tiến hành xác minh đối với 11 cá nhân còn lại. "Việc lựa chọn người được xác minh đảm bảo đúng thẩm quyền kiểm soát quy định" - ông Tiến nói.

    Được biết, năm 2022, Quảng Nam đã triển khai 186/186 cuộc thanh tra theo kế hoạch (trong đó, có 99 cuộc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng về thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng), đạt tỷ lệ 100% kế hoạch năm; tiếp tục thực hiện 19 cuộc thanh tra năm 2021 chuyển sang và thực hiện 51 cuộc thanh tra đột xuất.

    ke khai tai san
    Hình minh họa.

    Kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2021 trên địa bàn tỉnh với tổng số người phải thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là 5.344 người; đã kê khai tài sản, thu nhập 5.341 người. Còn 3 người chưa thực hiện kê khai tài sản, thu nhập hàng năm gồm một người nghỉ việc (Chi cục Thủy sản Quảng Nam), một người nghỉ hưu trước tuổi và một người điều trị bệnh hiểm nghèo (Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam).

    Bình Định: Sạt lở bờ biển, sơ tán khẩn 20 hộ dân

    Một lãnh đạo UBND xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, cho biết trên PLO, mưa lớn kèm theo sóng biển giật mạnh bất ngờ tàn phá nặng nề bờ biển gần khu vực dân cư thuộc thôn 9, xã Mỹ Thắng, uy hiếp hàng chục nhà dân.

    Theo người dân, do sóng mạnh đã làm sạt bờ biển ở thôn 9 gần 100 m, tình trạng sạt lở vào đất liền từ 3-4 m. Có vị trí sạt lở gần sát nhà dân.

    Theo lãnh đạo xã Mỹ Thắng, sóng lớn kèm theo triều cường tiếp tục làm sạt lở, có khoảng 20 hộ dân nằm trong nguy cơ sạt lở.

    “Ngay trong đêm qua, chính quyền đã huy động lực lượng tổ chức sơ tán các hộ dân này ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, lực lượng chức năng được huy động để giăng dây bảo vệ, chốt trực ứng phó với các tình huống sạt lở nguy hiểm”- người này nói.

    binh dinh sat lo bo bien so tan khan 20 ho dan

    Sạt lở bờ biển ở Mỹ Thắng, Phù Mỹ. (Ảnh: PLO)

    Cũng theo lãnh đạo xã Mỹ Thắng, đây là lần đầu tiên bờ biển này xảy ra tình trạng sạt lở ở khu vực này. Trước mắt chính quyền cử người chốt trực, di dời người dân đến nơi an toàn. Về lâu dài cần kinh phí để đầu tư bờ kè.

    Theo Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định, trong 24 giờ qua, địa bàn tỉnh có mưa vừa đến mưa rất to, như huyện Phù Cát mưa trên 210mm. Trong 6 giờ tới, mưa đang tiếp diễn nhiều khu vực miền núi, ven biển nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc…

    Hải Phòng dự kiến làm thêm cầu 1.300 tỷ nối với Quảng Ninh

    Ngày 8/12, tại kỳ họp HĐND TP Hải Phòng, đại diện UBND Hải Phòng thông tin thành phố đang đề xuất với Chính phủ thực hiện dự án cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 nối Hải Phòng với Quảng Ninh.

    Dự án mở rộng đường tỉnh 352 cùng xây mới cầu Lại Xuân bắc qua sông Đá Bạc nối Hải Phòng, Quảng Ninh nhằm thay thế phà bến phà Đụn, kết nối với Quốc lộ 18 với Quốc lộ 10.

    Theo đề xuất của UBND thành phố Hải Phòng, cầu Lại Xuân vượt sông Đá Bạc được xây dựng với tổng chiều dài 786 m, bề rộng cầu chính 15 m, cầu dẫn 12 m.

    Đường dẫn hai đầu cầu với quy mô đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12m, chiều dài khoảng 1,8km. Trong đó, phía Hải Phòng khoảng 1,2km, phía Quảng Ninh khoảng 602m.

    Cùng với đó, địa phương thực hiện cải tạo, mở rộng đường tỉnh 352 đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, mặt cắt ngang đường rộng 12 m, chiều dài khoảng 13,4 km, bắt đầu từ Quốc lộ 10 đến đường dẫn đầu cầu Lại Xuân và xây dựng các công trình trên tuyến đảm bảo đồng bộ.

    hai phong du kien lam them cau 1300 ty noi voi quang ninh

    Hiện cầu Rừng nối huyện Thủy Nguyên của thành phố Hải Phòng với thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang được triển khai xây dựng. (Ảnh: Giao thông)

    Theo đại diện TP.Hải Phòng, dự án có tổng mức đầu tư 1.322 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng khoảng 792 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 254 tỷ đồng… Riêng Quảng Ninh dành ra khoảng 13 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.

    Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng cầu Lại Xuân bắc ngang sông Đá Bạc, thay thế bến phà Đụn hiện nay, nối liền khu vực các xã phía tây và tây bắc huyện Thủy Nguyên với thị xã Đông Triều tỉnh Quảng Ninh.

    Đồng thời, dự án nhằm từng bước hoàn thiện mạng giao thông kết nối từ tỉnh lộ 352 thuộc Hải Phòng với tỉnh lộ 333 thuộc Quảng Ninh, tạo thành kết nối thông suốt giữa Quốc lộ 18 với Quốc lộ 10, nâng cao năng lực giao thông qua lại trên các tuyến, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của khu vực.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-moi-nong-nhat-912-quang-nam-boc-tham-chon-ngau-nhien-12-nguoi-de-xac-minh-ke-khai-tai-san-a559841.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan