+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 23/2: "Quái xế" bốc đầu, buông 2 tay phóng bạt mạng trên đường phố Hải Phòng

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/2/2024. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 23/2/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Quái xế" bốc đầu, buông 2 tay phóng bạt mạng trên đường phố Hải Phòng

    Theo báo Lao động, chiều 22/2, Công an TP.Hải Phòng thông tin, lực lượng chức năng vừa xử lý 16 trường hợp điều khiển xe môtô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng trong đêm 21/2.

    Đêm 21/2, thực hiện nghiêm Kế hoạch số 225 ngày 25/1, của Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về phòng, chống, xử lý hành vi điều khiển phương tiện đua xe trái phép, lạng lách đánh võng, phóng nhanh vượt ẩu, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an quận Hồng Bàng, Công an huyện Vĩnh Bảo đã triển khai lực lượng tuần tra vũ trang trên một số tuyến, địa bàn trọng điểm.

    Công an quận Hồng Bàng phát hiện 4 trường hợp điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, xe không lắp gương chiếu hậu, không mang giấy phép lái xe, không đăng ký xe.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 23 2 2024 quai xe boc dau buong 2 tay phong bat mang tren duong pho hai phong
    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 23/2/2024: "Quái xế" bốc đầu, buông 2 tay phóng bạt mạng trên đường phố Hải Phòng

    Đáng chú ý, Công an quận Hồng Bàng kiểm tra điện thoại trường hợp vi phạm có hình ảnh, video ghi lại hành vi điều khiển xe môtô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, buông hai tay điều khiển xe. Công an quận đang làm rõ và xử lý về hành vi điều khiển xe môtô phóng nhanh, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, buông hai tay điều khiển xe.

    Tại huyện Vĩnh Bảo, Thượng tá Ngô Thanh Tuấn - Trưởng Công an huyện trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường, huy động 20 cán bộ chiến sĩ tập trung xử lý các đối tượng thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô.... Kết quả, Công an huyện đã kiểm tra 5 phương tiện, 11 đối tượng không đội mũ bảo hiểm, không đeo biển số, điều khiển xe môtô tốc độ cao; xử lý 8 trường hợp điều khiển xe môtô vi phạm nồng độ cồn, tạm giữ 12 phương tiện.

    Cũng trong đêm 21/2, Phòng Cảnh sát cơ động triển khai lực lượng tuần tra vũ trang trên địa bàn quận Ngô Quyền, phát hiện Vũ Trọng Đ (sinh năm 2000, trú tại 290/81 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, Hải Phòng, điều khiển xe môtô 15AD -029.01) vi phạm các lỗi: không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, không xuất trình được đăng ký xe môtô, không có giấy phép lái xe. Đơn vị bàn giao đối tượng và phương tiện cho Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Ngô Quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

    Cảnh sát giao thông Nghệ An tìm thấy bé trai bị lạc lúc nửa đêm

    Ngày 22/2, thông tin từ Đội CSGT đường bộ 1 (Phòng CSGT Công an Nghệ An) cho biết, bố mẹ cháu N.M.D.V. (14 tuổi, xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) đã viết thư cảm ơn đội và tổ tuần tra trong lúc làm nhiệm vụ đã tìm thấy con mình bị lạc. Thông tin trên được báo VTC News đăng tải.

    Vào khoảng nửa đêm 20/2, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ 1 đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 48D (thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn), thì phát hiện một bé trai đang ngồi co ro một mình ở vệ đường.

    Tổ công tác đã dừng lại hỏi và biết cháu V. bị lạc đường cả ngày, chưa được ăn uống gì. Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, cháu V. đi xe đạp điện từ Nghệ An ra nhà bà ngoại ở Thanh Hóa. Trên đường đi cháu bị mất phương hướng nên ngồi một mình bên ven đường.

    tin thoi su nong moi nhat ngay 23 2 2024 quai xe boc dau buong 2 tay phong bat mang tren duong pho hai phong 2
    Lực lượng CSGT bàn giao cháu bé bị lạc cho gia đình.

    Tổ công tác đã mua sữa và bánh mì cho cháu ăn và liên hệ tìm được gia đình cháu bé ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

    Đến gần 23h, Tổ công tác đưa cháu về với bố mẹ. Vị trí lực lượng CSGT Công an Nghệ An tìm thấy cháu V. cách nhà cháu hơn 30km.

    Gặp lại con sau một ngày tìm kiếm, thấy con đang được các chú CSGT chăm sóc, bố mẹ cháu đã rất xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

    XEM THÊM: Vụ 4 bệnh nhân cai nghiện trèo tường rào trốn bệnh viện: Công an tìm thấy ở đâu?

    Điều tra nguyên nhân bé gái hơn 1 tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ ở TP.HCM

    Ngày 22/2, tin từ Công an Quận 12, TP.HCM, đơn vị đang điều tra nguyên nhân bé gái T.N (14 tháng tuổi) - tử vong tại nhà giữ trẻ trên đường Nguyễn Thị Đặng, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

    Thông tin ban đầu, trưa 21/2, bà P. (36 tuổi) - người giữ trẻ phát hiện bé N. có biểu hiện nôn ói nên cùng người dân xung quanh đưa bé vào bệnh viện cấp cứu nhưng bé không qua khỏi.

    Sau đó, Công an phường Tân Thới Hiệp, Công an Quận 12 có mặt khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai bà P.

    Bước đầu, cơ quan chức năng xác định bé N. tử vong do bệnh lý.

    Theo người dân địa phương, vợ chồng bà P. thuê căn nhà trên và sinh sống cùng với 2 người con và nhận trông giữ một số trẻ là con của công nhân trên địa bàn.

    Bà P. có bằng giữ trẻ, trước đây từng làm giáo viên ở trường mầm non, tính tình hiền lành. Sau khi nghỉ làm ở trường, bà P. nhận giữ trẻ được vài năm và rất thương yêu trẻ em.

    Trong lúc đang giữ 4 em bé thì không may xảy ra vụ việc đau lòng. Cha mẹ của bé N. đều là công nhân và đang ở trọ tại phường Hiệp Thành.

    Hoàng Yên(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-23-2-2024-quai-xe-boc-dau-buong-2-tay-phong-bat-mang-tren-duong-pho-hai-phong-a610232.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan