+Aa-
    Zalo

    Tin thời sự nóng mới nhất ngày 6/8: Cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè trúng xe buýt đang chạy

    (ĐS&PL) - Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 6/8/2023. Cập nhật tin tức thời sự 24h nóng nhất ngày 6/8/2023 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cây cổ thụ bất ngờ bật gốc đè trúng xe buýt đang chạy

    Theo Người lao động, sáng 5/8, trong lúc trời mưa to, xe buýt biển kiểm soát 29B-187.xx khi đang vào bến cuối phố Tăng Bạt Hổ (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã bất ngờ bị một cây cổ thụ bật gốc đè trúng giữa xe.

    Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe buýt có người nhưng may mắn không ai bị thương.

    Nhận được tin báo, Công an quận Hai Bà Trưng đã huy động phương tiện và lực lượng chức năng đến hiện trường xử lý.

    cay co thu duong kinh hon 1 m bat ngo bat goc de trung xe buyt dang chay

    Cây xà cừ bật gốc đè trúng xe buýt. Ảnh: Người lao động

    Theo báo cáo ban đầu, cây bị đổ là cây xà cừ có đường kính thân hơn 1 m, thuộc cây lâu năm, nguyên nhân đổ do bật gốc. Về thiệt hại, khoảng 30m2 vỉa hè lát đá phố Tăng Bạt Hổ bị bong tróc, xe buýt bị hư hỏng.

    Trong mấy ngày qua, trên địa bàn TP.Hà Nội có mưa vừa đến mưa to đã gây ra nhiều vụ cây đổ, gãy cành trên một số tuyến phố.

    Đắk Nông: Mưa lũ khiến hai người tử vong

    Ngày 5/8, ông Lê Đình Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn (huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông) xác nhận trên TTXVN, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã vớt được thi thể nạn nhân mất tích do trượt chân và bị nước lũ cuốn vào ngày 4/8.

    Cụ thể, khoảng 10h ngày 4/8, anh Phạm Văn T (42 tuổi, trú thôn Quảng Tiến, xã Quảng Sơn) đã bị trượt chân khi di chuyển qua suối gần nhà và bị nước lũ cuốn mất tích.

    Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gồm: Dân quân, Công an… và nhiều người dân địa phương tham gia tìm kiếm nạn nhân.

    Đến khoảng 11h ngày 5/8 đã vớt được thi thể anh T tại vị trí cách nơi anh mất tích khoảng 400m về phía hạ nguồn dòng suối và đã được bàn giao cho gia đình.

    dak nong mua lu khien hai nguoi tu vong
     Sạt trượt trên Đường Hồ Chí Minh, đoạn qua phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông. Ảnh: TTXVN

    Trước đó, ngày 2/8, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương cũng đã tìm được thi thể ông Hồ Trọng S (58 tuổi, hộ khẩu thường trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông). Ông S được xác định mất tích trước đó một ngày tại một dòng suối đang có lũ lớn thuộc địa giới hành chính xã Nam Bình (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

    Theo Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Nông, tính đến ngày 5/8, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 30/7 đã gây ngập úng hàng trăm căn nhà và nhiều tuyến đường giao thông. Địa phương cũng ghi nhận tình trạng sụt lún đất bất thường tại các huyện Tuy Đức, Đắk G’long, thành phố Gia Nghĩa…

    Các ngành chức năng đã di dời hơn 150 hộ dân khỏi các vùng sạt lở, vùng có nguy cơ sạt lở nguy hiểm. Toàn tỉnh có hai trường hợp bị nước lũ cuốn và tử vong.

    XEM THÊM: Mưa lớn trong đêm, nhiều tuyến đường ở Sapa ngập lụt cục bộ

    Mưa lớn kéo dài, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khắp nơi

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong 24 giờ qua (từ 13h ngày 4/8 đến 13h ngày 5/8), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên đã có mưa vừa, mưa to đến rất to.

    Một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn như Cao Sơn 146mm (Hòa Bình), Huổi Lèng 144mm (Điện Biên), Mường Tè 135mm (Lai Châu), Yên Lãng 112mm (Thái Nguyên)

    Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

    Dự báo trong chiều và tối nay, trên khu vực các tỉnh này tiếp tục có mưa lớn với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 90mm. Vì vậy, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

    Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, đợt mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua ở miền Bắc chưa có dấu hiệu chấm dứt.

    mua lon keo dai nguy co sat lo dat lu quet khap noi

    Nhiều khu vực ở miền Bắc có thể xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Ảnh: Tiền phong

    Dự báo từ đêm 5-7/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 60-120mm, có nơi trên 180mm. Khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10-30mm/24h, có nơi trên 50mm/24h.

    Sau đó từ đêm 7-8/8, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm, khu vực đồng bằng có mưa rào rải rác.

    Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-su-nong-moi-nhat-ngay-682023-cay-co-thu-bat-ngo-bat-goc-de-trung-xe-buyt-dang-chay-a585549.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan