Tin thời tiết: Gió mùa đông bắc quay trở lại gây mưa và lạnh


Thứ 6, 31/10/2014 | 00:00


(ĐSPL) - Theo dự báo, từ ngày 2-8/11, gió mùa đông bắc sẽ quay trở lại gây mưa và lạnh vào đêm và sáng, vùng núi cao trời rét.

(ĐSPL) - Theo dự báo, từ ngày 2-8/11, gió mùa đông bắc sẽ quay trở lại gây mưa và lạnh vào đêm và sáng, vùng núi cao trời rét.

 - Tin thời tiết: Gió mùa đông bắc quay trở lại gây mưa và lạnh

Cuối tuần, gió mùa đông bắc gây lạnh vào đêm và sáng (Ảnh minh họa).

Theo tin tức từ Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Trung ương, từ ngày 30/10-1/11, thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 2-8/11, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 2-3/11, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi cao trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, ngày 31/10-1/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, riêng vùng ven biển và nam đồng bằng có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 31/10. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 2-8/11, nhiều mây, có mưa rải rác trong 3 ngày 2, 5, 6/11, những ngày khác có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế, Từ ngày 31/10-2/11, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 31, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 3-8/11, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, từ ngày 31/10-2/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía nam từ ngày 31/10- 1/11 có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 3-5/11, mây thay đổi, có mưa vài nơi, riêng phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 6-8/11, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 3.

Tây Nguyên, từ ngày 30/10-6/11, mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào rải rác từ ngày 30/10-1/11. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 7-8/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ, từ ngày 30/10-6/11, mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi; phía nam có mưa rào rải rác từ ngày 30/10-1/11. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Ngày 7-8/11, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2, cấp 3.

 

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-thoi-tiet-gio-mua-dong-bac-quay-tro-lai-gay-mua-va-lanh-a66540.html