+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 10/8: Bé trai 5 tuổi nguy kịch do bị ong đốt

    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 10/8/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 10/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé trai 5 tuổi nguy kịch do bị ong đốt

    Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP.HCM) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và kịp thời cứu chữa cho bệnh nhi L.G.B. (5 tuổi, ngụ tại quận Bình Tân, TP.HCM) bị ong vò vẽ tấn công, theo báo Tiền Phong.

    Người nhà kể bệnh nhi đang chơi trong vườn thì vô tình làm động cây có tổ ong trên cao, lập tức bị đàn ong tấn công. Gia đình đã sơ cứu, giảm đau bằng lá môn và vôi trầu rồi chuyển đến bệnh viện sau 8 giờ kể từ khi bị ong đốt.

    Qua kiểm tra, các bác sĩ phát hiện khắp cơ thể bệnh nhi có tới 15 vết đốt của ong gây sưng phù. Tình trạng nhiễm độc nặng khiến bệnh nhi nôn ói, tiêu lỏng, bí tiểu, khó thở, mê man, môi tái, ô xy máu thấp, tụt huyết áp, vàng da vàng mắt...

    tin tuc doi song ngay 108 be trai 5 tuoi nguy kich do bi ong dot1
    Các bác sĩ tiến hành đặt ECMO cho bệnh nhi. Ảnh: Tiền Phong

    Các bác sĩ đã đặt nội khí quản hỗ trợ thở máy cho bệnh nhi, sử dụng thuốc kháng viêm toàn thân kết hợp điều trị nội khoa tích cực để ngăn chặn tình trạng phản vệ. Tuy nhiên, các phương án điều trị không thể khống chế được độc tố, bệnh nhi nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa tạng, chức năng phổi, gan, thận, tim bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

    Tình trạng tổn thương phổi diễn tiến rất nặng khiến bệnh nhi đối mặt với nguy cơ tử vong. Các bác sĩ buộc phải chỉ định khẩn chạy ECMO (phương pháp ô xy hóa máu qua màng ngoài cơ thể) đồng thời lọc máu liên tục để loại bỏ độc tố.

    Sau hơn nửa tháng nguy kịch giữa lằn ranh sinh tử, bệnh nhi dần bình phục, cai được ECMO, máy thở. Sau 1 tháng điều trị, tình trạng suy đa tạng cải thiện tốt, tổn thương phổi ở bệnh nhi từng bước được kiểm soát giúp bé qua cơn nguy kịch.

    Cắt bỏ khối u buồng trứng lớn cho bệnh nhân 85 tuổi

    Infornet dẫn thông tin từ bác sĩ CKII Thái Hải Đăng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ (Nghệ An), đơn vị này vừa phẫu thuật thành công khối u buồng trứng kích thước lớn cho bệnh nhân N.T.L (85 tuổi, trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ).

    tin tuc doi song ngay 108 be trai 5 tuoi nguy kich do bi ong dot2
    Khối u của người bệnh hiện chiếm toàn bộ ổ bụng lên đến mũi ức, to tương đương thai 9 tháng. Ảnh: Infornet

    Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bụng to như mang thai 9 tháng, tức nặng, khó chịu vùng bụng. Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây 1 năm đã siêu âm và phát hiện u nang buồng trứng nhưng khối u còn nhỏ.

    Hiện, khối u của người bệnh đã chiếm toàn bộ ổ bụng lên đến mũi ức, to tương đương thai 9 tháng, chiều cao từ bờ trên xương vệ đến đỉnh khối u 33 cm, vòng bụng ngang đỉnh khối u 87cm. Do khối u to nên cản trở sinh hoạt bệnh nhân rất nhiều.

    Các bác sĩ đã hội chẩn và chỉ định tiến hành chọc dò, hút bớt dịch sau đó tiến hành phẫu thuật bằng phương pháp nội soi. Sau gần 2 tiếng, ekip do bác sĩ Thái Hải Đăng làm phẫu thuật viên chính đã hút ra được gần 6 lít dịch quánh, màu nâu đen và lấy ra vỏ nang nặng gần 1kg. Sức khỏe bệnh nhân hiện đã ổn định và đang được điều trị theo dõi tại Trung tâm Y tế Tân Kỳ.

    Bệnh nhân 72 tuổi bị vỡ phình động mạch chủ bụng

    Theo báo Tin Tức, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ vừa cấp cứu thành công, cứu sống nam bệnh nhân T.H.L (72 tuổi, ngụ tại tỉnh Vĩnh Long) vỡ phình động mạch chủ bụng trong tình trạng nguy kịch, được bệnh viện tuyến dưới tỉnh Vĩnh Long chuyển viện lên.

    Trước đó, vào ngày 7/8, người bệnh được đưa đến viện trong tình trạng mệt, khó thở, da niêm nhợt, mạch khó bắt, huyết áp không đo được… tiên lượng tử vong cao do vỡ phình động mạch chủ bụng. 

    tin tuc doi song ngay 108 be trai 5 tuoi nguy kich do bi ong dot3
    Bác sĩ nhận định đây là trường hợp sống sót hy hữu. Ảnh: TTXVN

    Quá trình phẫu thuật, ekip các bác sĩ mở thám sát ổ bụng, ghi nhận nhiều dịch máu loãng, máu tụ phía sau phúc mạc xung quanh động mạch chủ bụng nhiều từ cơ hoành đến hố chậu, túi phình vỡ thành bên dài 4 cm, khó dò vị trí miệng túi phình vì mạch đập qua yếu.

    Bác sĩ đã dùng kẹp mạch máu kẹp động mạch chủ bụng, bơm máu từ từ đến khi huyết áp tăng trở về gần bình thường, cắt túi phình thay bằng ống ghép nhân tạo…

    Nhận định về bệnh nhân này, bác sĩ CKII Phạm Văn Phương – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết đây là trường hợp sống sót hy hữu vì tình trạng vỡ phình động mạch chủ bụng nguy kịch, tuổi cao, mất thời gian chuyển viện trên quãng đường dài.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-10-8-2022-be-trai-5-tuoi-nguy-kich-do-bi-ong-dot-a547319.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan