+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 17/5/2019: Người đàn ông phải cắt một bên tinh hoàn vì bị muỗi cắn

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 17/5/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 17/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 17/5/2019. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 17/5/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé gái 10 tuổi đã phải cắt u nang buồng trứng

    Ngày 16/5, Trung tâm Sản Nhi – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng trứng cho một bé gái 10 tuổi.

    Bé gái phải cắt bỏ u nang buồng trứng khi mới 10 tuổi - Ảnh: Minh họa

    Bệnh nhi là cháu T.A.T, 10 tuổi (xã Nga Hoàng, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ), nhập viện trong tình trạng bụng chướng to. Gia đình cháu cho biết, khoảng 1 tháng nay, bụng cháu to lên bất thường.

    Ban đầu, gia đình nghĩ cháu béo nên không đưa đi kiểm tra ngay. Chỉ đến khi bụng cháu to lên bất thường gia đình mới hốt hoảng đưa cháu vào viện thăm khám.

    Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, cháu T có một khối u lớn dạng nang nằm trong ổ bụng, kích thước 107x204x263mm, thể tích 2870ml. Cháu T. được chỉ định phẫu thuật nội soi thăm dò ổ bụng.

    ThS.BS Nguyễn Đức Lân, Trưởng khoa Ngoại nhi tổng hợp – Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết, quá trình mổ thấy khối u quá to, xâm chiếm gần hết ổ bụng với kích thước hơn 26cm.

    Đặc biệt, khối u phát triển ở buồng trứng trái làm mất hết chức năng của buồng trứng nên các bác sĩ phải tiến hành chọc hút nội soi lấy hết dịch trong khối u, đồng thời quyết định cắt hết buồng trứng trái và vòi trứng trái của bệnh nhi.

    Sau hơn 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối u buồng trứng cho cháu T. Sau khi phục hồi, bệnh nhi cần được theo dõi đặc biệt ít nhất là 15 năm.

    Cũng theo bác sĩ Lân, trường hợp các bé gái bị u nang, u buồng trứng rất ít gặp. Để phát hiện sớm u buồng trứng hoặc các dị tật tiết niệu, sinh dục khác, cha mẹ cần quan sát bộ phận sinh dục ngoài của con. Nếu xuất hiện đau tức vùng hạ vị, bụng to bất thường, hay đau bụng, cần đưa con đến viện để siêu âm, khám sàng lọc.

    Người đàn ông phải cắt một bên tinh hoàn chỉ vì bị muỗi cắn

    Ettoday đưa tin về một trường hợp nam bệnh nhân 40 tuổi tên Tiểu Cung tại Trung Quốc bị muỗi cắn ở bìu bên phải, nhưng không để ý, đến khi phát hiện thấy vết muỗi cắn lan rộng liền tự ý đi mua thuốc bôi.

    Sau khi bị muỗi cắn phần bìu bên phải của Tiều Cung bị hoại tử - Ảnh: Minh họa

    Tuy nhiên, phạm vi đỏ và sưng lan rộng từ bìu đến tận háng đồng thời cơn đau đớn khiến Tiểu Cung không thể đi lại bình thường.

    Sau 2 tuần trì hoãn, Tiểu Cung mới đến bệnh viện để khám, nhưng bìu bên phải của anh đã sưng gấp 3 lần so với bình thường, hoàn toàn không thể chạm vào, xét nghiệm máu bạch cầu vỡ hơn 20.0000 (bình thường chỉ 6000 - 8000/mm3), chỉ số HbA1c là 11. Ngoài ra, Tiểu Cung còn bị mắc bệnh tiểu đường nghiêm trọng.

    Bác sĩ trực tiếp điều trị cho Tiểu Cung cho biết, bệnh nhân không biết bản thân bị bệnh tiểu đường, không chỉ khả năng miễn dịch kém mà còn thiếu cảm giác đau đớn. Nên đến khi phát hiện tình trạng viêm nghiêm trọng “toàn bộ bị thối rữa” mới đến bệnh viện.

    Sau khi kiểm tra bác sĩ phát hiện Tiểu Cung bị “viêm mô hoại tử tầng sinh môn”, tỉ lệ tử vong lên tới 40%, bìu bị nhiễm trùng, cần phải phẫu thuật cắt bỏ khẩn cấp.

    Bác sĩ Khâu nhớ lại: “Khi con dao rạch phần bìu viêm sưng, 50 - 100c.c mủ màu vàng xanh chảy ra, giống như một loại đồ uống bị vỡ ra, tôi từ từ làm sạch, mới nhìn thấy hạt tinh hoàn. Hình ảnh “tinh hoàn đen” được được bọc trong lớp mủ hoại tử khiến các nhân viên y tế đều sốc.

    Mặc dù tính mạng của Tiểu Cung đã được cứu, nhưng thật đáng tiếc, vết thương của Tiểu Cung liên tục lở loét, chỉ có thể chịu đựng đau đớn bỏ đi phần tinh hoàn bên phải”.

    Nhảy từ ghế xuống đất, bé gái bị cây tre đâm thủng hậu môn

    Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM vừa tiếp nhận và cấp cứu cho bé gái 6 tuổi, trú tại Đồng Nai trong tình trạng đau bụng dữ dội do bị cây tre đâm vào hậu môn.

    Ca phẫu thuật xử lý chấn thương vùng hậu môn cho bé gái 6 tuổi - Ảnh: VTC News

    Tai nạn xảy đến khi bé đang chơi đùa, trong lúc nhảy từ ghế xuống đất bé bất ngờ bị que tre đâm vào vùng hậu môn gây chấn thương.

    Tại bệnh viện, kết quả thăm khám và siêu âm cho thấy, ổ bụng bệnh nhi có dịch lượng vừa, hậu môn có vết thương sâu, chảy máu nhiều. Bệnh nhi được chỉ định phẫu thuật nội soi ổ bụng.

    Theo BS CKI Hồ Minh Nguyệt - khoa Niệu, Bệnh viện Nhi đồng 2, quá trình phẫu thuật phát hiện phần tre bị gãy đâm xuyên ổ bụng làm đứt động mạch ruột thừa, gây chảy máu ổ bụng, đứt niệu quản phải.

    Bệnh nhi được xử lý, cắt bỏ ruột thừa, cầm máu, cắm lại niệu quản vào bàng quang và khâu xử lý vết thương, làm hậu môn tạm.

    “Hiện bệnh nhi phục hồi tốt. Dự kiến, 1 tháng tới khi vết thương lành, bé sẽ được đóng hậu môn tạm”, bác sĩ Nguyệt nói.

    Quỳnh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-1752019-nguoi-dan-ong-phai-cat-mot-ben-tinh-hoan-vi-bi-muoi-can-a275712.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan