+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 2/12: Cứu sống nam thanh niên 30 tuổi bị vỡ tạng

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 2/12/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 2/12/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cứu sống nam thanh niên 30 tuổi bị vỡ tạng

    Theo VnExpress, mới đây, một nam thanh niên 30 tuổi nhảy từ độ cao 50-60 m xuống nước, bị chấn thương, vỡ tạng, được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu. Nhập viện vào trưa ngày 30/11, bệnh nhân lơ mơ, tiếp xúc chậm, niêm mạc nhợt, huyết áp tụt, bụng chướng.

    Nghi ngờ bệnh nhân bị sốc đa chấn thương do vỡ các tạng trong ổ bụng, khoa cấp cứu kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy bệnh nhân có nhiều dịch máu trong ổ bụng, vỡ lách độ 4, vỡ gan, đụng dập nhiều thành bụng trước.

    tin tuc doi song ngay 212 cuu song nam thanh nien 30 tuoi bi vo tang1
    Bác sĩ CKII Phạm Việt Hùng – Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay trường hợp này sống sót là rất may mắn. Ảnh: VnExpress

    Các bác sĩ nhanh chóng sơ cứu chống sốc cho bệnh nhân, phối hợp khoa Gây mê hồi sức, Ngoại, Huyết học phẫu thuật cấp cứu, hút ra khoảng hai lít máu, xử trí tổn thương lá lách, khâu cầm máu gan. Bệnh nhân được truyền bổ sung hơn một lít máu và huyết tương tươi.

    Chia sẻ về ca bệnh, bác sĩ CKII Phạm Việt Hùng – Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho hay trường hợp này sống sót là rất may mắn. Khi nhảy xuống nước từ độ cao 50-60m, cơ thể chịu sức ép và áp lực rất lớn, các tạng bị dập nát, chảy máu dễ dẫn đến tử vong ngay.

    Chủ quan khi bị vướng họng, người đàn ông phát hiện mắc ung thư giai đoạn 3

    VietNamNet đưa tin, nam bệnh nhân 51 tuổi ở Thanh Sơn (Phú Thọ) có tiền sử hút thuốc lào suốt 30 năm nay. Vào tháng 5/2021, bệnh nhân xuất hiện những khối ở cổ trái to dần lên. Ông có dấu hiệu vướng họng, nuốt vướng, thỉnh thoảng có biểu hiện đau và khạc ra máu.

    Ban đầu, dấu hiệu vướng họng chỉ rất nhẹ nên người bệnh chủ quan. Tuy nhiên, biểu hiện khó chịu ngày càng tăng kèm theo khó thở nên ông quyết định đi khám nhưng không phát hiện ra bệnh.

    tin tuc doi song ngay 212 cuu song nam thanh nien 30 tuoi bi vo tang2
    Hình ảnh chụp CT cho thấy tình trạng bệnh trước điều trị (ảnh trái) và sau điều trị (ảnh phải). Ảnh: VietNamNet

    Tới tháng 6/2021, bệnh nhân tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ và được chẩn đoán mắc ung thư hạ họng giai đoạn 3, ung thư thực quản giai đoạn 2 chưa di căn xa. Người bệnh được áp dụng phác đồ điều trị hóa trị và xạ trị đồng thời, có chỉ định mở khí quản, thở qua canyul (do khối u chèn ép gây khó thở).

    Sau 1 tháng, bệnh nhân nuốt được, không còn khó thở, hạch cổ và u nhỏ đi nhiều. Hiện tại, bệnh nhân vẫn được điều trị để hoàn thành phác đồ.

    Cấp cứu thành công thai phụ vỡ tử cung do nạo hút thai

    Theo báo Phụ Nữ Việt Nam, bác sĩ CKI Nguyễn Trọng Hùng ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa mổ cấp cứu thành công cho một thai phụ vỡ tử cung do nạo hút thai. Cụ thể, thai phụ từng mổ đẻ 1 lần trước đó. Vừa qua, chị mang thai lần 2 nhưng đến tuần thứ 8 thì thai bị lưu.

    Thai phụ thực hiện nạo hút thai tại cơ sở y tế tư nhân bên ngoài. Tuy nhiên, sau khi thực hiện nạo hút thai lưu, thai phụ bị choáng váng và ra máu nhiều nên vào khoa Phụ sản - Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu.

    tin tuc doi song ngay 212 cuu song nam thanh nien 30 tuoi bi vo tang31
    Thai phụ được chỉ định mổ cấp cứu gấp. Ảnh minh họa

    Tại bệnh viện, các bác sĩ đã thăm khám và phát hiện ra khối máu tụ tại vết mổ tử cung. Bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu gấp. Khi thực hiện mổ, ổ bụng ngập máu, thành bên phải tử cung đoạn vết mổ cũ có khối tụ máu đang chảy thành dòng. Sau gần 2 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân đã cắt được tử cung để cầm máu và truyền 3 đơn vị máu, huyết tương và sức khỏe dần ổn định.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2-12-2022-cuu-song-nam-thanh-nien-30-tuoi-bi-vo-tang-a559114.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan