+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 20/11/2018: Kinh hoàng chiếc răng mọc ngược đâm thủng môi

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 20/11/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 20/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 20/11/2018. Cập nhật tin đời sống mới nhất trên cả nước ngày 20/11/2018 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Kinh hoàng chiếc răng mọc ngược đâm thủng môi thành lỗ lớn

    Chelle Ebron Trance, một bà mẹ người Philippines, đã chia sẻ một câu chuyện khác liên quan đến sức khỏe răng miệng của con trai cô. Câu chuyện đã nhanh chóng được truyền đi trên mạng xã hội.

    Một chiếc răng cửa trên đã bị mọc ngược và đâm vào phần trong của môi, tạo thành một lỗ hổng, nhưng ban đầu Chelle chỉ nghĩ rằng con trai bị đau miệng. Sau khi kiểm tra, cô đã vội vã đưa con đi gặp bác sĩ để nhổ chiếc răng "vô kỷ luật". Chelle quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để các bậc cha mẹ có thêm kinh nghiệm giúp con chăm sóc hàm răng.

    Tiến sĩ, bác sĩ Deneb Grace Pelaez của Trung tâm Nha khoa D Square nói rằng những gì xảy ra với cậu bé là một tình trạng hiếm gặp. Nhưng việc răng mọc lệch có thể xảy ra với bất kỳ ai. "Có trường hợp răng vĩnh viễn mọc ra khi chân răng sữa không tiêu khiến răng bị mọc sai cách", bác sĩ cho biết.

    Nếu trường hợp xảy ra với em bé của bạn, tiến sĩ Pelaez khuyên bạn nên đưa con đến gặp nha sĩ giống như những gì Chelle đã làm. Tiến sĩ cũng nhấn mạnh nhiều lần tầm quan trọng của việc khám răng định kỳ ngay khi còn nhỏ. "Ngay từ lúc trẻ 1 tuổi, bạn đã có thể đưa trẻ đến nha sĩ để được chăm sóc răng và các bộ phận trong khoang miệng", bác sĩ khuyên.

    Chiếc răng mọc ngược khiến em bé thường xuyên bị đau.

    Thời gian mọc răng vĩnh viễn và thay răng sữa:

    Đến thời kỳ thay răng, chân răng sữa sẽ tiêu, răng sữa lung lay và rụng để răng vĩnh viễn mọc lên. Răng nào mọc trước sẽ thay trước. Nếu rặng không tự rụng nên đưa trẻ tới bác sĩ nha khoa khám và nhổ.

    - 5-7 tuổi các răng cửa giữa vĩnh viễn mọc, thay các răng cửa giữa sữa. Thời gian này trẻ cũng mọc các răng hàm (cối lớn) thứ nhất sau răng hàm sữa thứ hai (lưu ý đây là răng vĩnh viễn, không thay).

    - 7-8 tuổi các răng cửa bên vĩnh viễn mọc, thay các răng cửa bên sữa.

    - 9-10 tuổi các răng tiền hàm (cối nhỏ) thứ nhất mọc, thay các răng hàm sữa thứ nhất.

    - 10-11 tuổi thay các răng nanh sữa.

    - 11-12 tuổi các răng tiền hàm (cối nhỏ) thứ hai mọc, thay các răng hàm sữa thứ hai.

    Uống thuốc lá trong vườn, vợ chết chồng nguy kịch

    Nạn nhân được xác định là ông Hoàng Xuân Thinh (SN 1961) và vợ là bà Phan Thị Hoa (SN 1961 - cùng trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

    Thông tin ban đầu, ngày 15/11, vợ chồng ông Thinh sau khi uống nước cây trong vườn thì có hiện tượng ngộ độc, đau bụng tiêu chảy nên được đưa đến trạm y tế truyền nước.

    Hai người được chuyển lên Bệnh viện Kỳ Anh để thăm khám. Tại đây, các bác sĩ kết luận nghi do ngộ độc, đồng thời chuyển hai vợ chồng vào một bệnh viện tại Huế để cấp cứu.

    Đến ngày 18/11, bà Hoa tử vong, còn ông Thinh trong tình trạng nguy kịch.

    Gia đình làm mai táng cho bà Hòa

    Vợ chồng ông Thinh trồng và uống một loại cây thuốc gần 1 năm nay tại vườn để chữa bệnh. Cây lạ thuộc giống cây leo, lá nhìn giống lá cây lạc, hoa màu vàng.

    Báo Giao thông dẫn lời ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, cho biết, gia đình đang nghi vấn vợ chồng ông Thinh bà Hoa bị ngộ độc do uống cây thuốc trong vườn.

    “Cây thuốc này ở đây không ai biết tên gì, tác dụng như thế nào. Tuy nhiên gần 1 năm nay hai vợ chồng ông Thinh bà Hoa thường sử dụng lá cây này để làm thuốc uống. Gia đình đang nghi vấn do uống cây thuốc này dẫn đến ngộ độc”, ông Trung nói.

    Vợ chồng ông Thinh có 5 người con, thời gian gần đây hai vợ chồng thường hay đau ốm.

    Cụ bà ngưng tim 6 lần trong một buổi sáng vì chứng bệnh lạ

    Bà Trần Mỹ Lâm (70 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM) được người nhà đưa tới bệnh viện Quận 2 trong tình trạng khó thở, nhịp tim chậm. Ngay khi vừa đến khoa Cấp cứu, bà cụ đột ngột ngưng tim, ngưng thở.

    Ê-kíp bác sĩ nhanh chóng thực hiện hồi sức tim phổi cho người bệnh. Ngay khi sinh hiệu trở lại, cụ bà được chuyển thẳng đến đơn vị hồi sức tim mạch thuộc khoa Tim mạch của BV.

    BS Trần Văn Khanh- Giám đốc BV quận 2 cho hay, khoa Tim mạch vừa tiếp nhận thì bà Lâm lại mất sinh hiệu vì tiếp tục ngưng tim ngưng thở. Chỉ trong buổi sáng lúc nhập viện, nữ bệnh nhân… 6 lần ngưng tim, khiến ê-kíp bác sĩ rất vất vả trong việc theo dõi, điều trị.

    Cụ bà điều trị ở BV Quận 2

    Theo BS Khanh, trong quá trình cấp cứu, các bác sĩ đã thực hiện khí máu động mạnh và nhận thấy bà Lâm vướng tình trạng máu nhiễm acid rất nặng. Đây chính là nguyên nhân khiến bà cụ cứ ngưng tim ngưng thở nhiều lần.

    Để bảo lưu tính mạng cụ bà, bác sĩ đã xử trí nội khoa nhằm hóa giải tình trạng toan hóa (acid hóa), kết hợp với đặt máy tạo nhịp giúp người bệnh nhanh chóng cải thiện nhịp tim vốn rất chậm và hay đứt quãng.

    Theo người nhà bệnh nhân, cụ bà mắc bệnh lý Toan hóa ống thận (Là một nhóm các bệnh lý gây ra do rối loạn chức năng bài tiết acid của ống thận, gây ra tích lại Cl- trong cơ thể với khoảng trống anion bình thường) và đã điều trị nhiều năm ở 1 BV trên địa bàn.

    Vài tháng trở lại đây, cụ chuyển về quận 2 sinh sống. Do không dùng thuốc kiềm chế nên tình trạng "giữ acid trong người" ngày càng nhiều, khiến bà cụ lâm cảnh "thập tử nhất sinh".

    Sau quá trình điều trị, hiện cụ bà đã được cai máy thở. Tuy nhiên, với bệnh lý nền suy thận mạn giai đoạn 4, hạ Kali trong máu… người bệnh vẫn phải tiếp tục điều trị thêm thời gian khá dài nữa.

    Theo BS Lê Hồng Tuấn- Trưởng khoa tim mạch BV quận 2, bệnh lý "Toan hóa ống thận" mà bà Lâm mắc phải là bệnh lý hiếm gặp trên thực tế, dù về mặt dịch tễ học thì bệnh này gặp ở mọi lứa tuổi và nam mắc nhiều hơn nữ.

    "Đây là tình trạng ống thận xa (còn gọi là ống lượn xa, thuộc hệ thống ống dẫn đưa nước tiểu từ thận ra bên ngoài cơ thể) bị thương tổn bởi nhiều lý do, khiến khả năng bài tiết acid bị suy giảm"- bác sĩ Tuấn giải thích.

    Một cách nào đó có thể hiểu đây là bệnh "giữ acid trong người" và không thể điều trị dứt điểm mà phải "sống chung với lũ" bằng các loại thuốc kiềm chế. Vì vậy, bà Lâm ngoài việc điều trị các bệnh lý nền, còn phải tiếp tục điều trị nội khoa giúp các thương tổn ống thận xa không trầm trọng hơn, đồng thời để liên tục hạ acid trong máu.

    Hoại tử chỏm xương đùi vì uống rượu, hút thuốc quá nhiều

    Mới đây, BV Nhân dân 115 thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận ông V.V.T. (46 tuổi, ở TP HCM) trong tình trạng đau khớp gối cùng bên khớp háng phải.

    Sau khi chẩn đoán, các bác sĩ (BS) kết luận ông T. bị hoại tử chỏm xương đùi, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do rượu bia và thuốc lá. Bản thân ông T. cũng cho biết đã "làm bạn" với rượu bia, thuốc lá từ năm 20 tuổi.

    Để ông T. có thể đi đứng bình thường, các BS buộc phải phẫu thuật khớp háng. Đồng thời yêu cầu ông ngưng ngay rượu bia, thuốc lá.

    ThS-BS Ngô Thị Cẩm Hoa, phụ trách khoa Khám và điều trị theo yêu cầu, BV Nhân dân 115, cho biết nguyên nhân chủ yếu gây hoại tử chỏm xương đùi ở nam giới là do lạm dụng rượu bia và thuốc lá.

    Kết quả chụp X-quang cho thấy bệnh nhân bị hoại tử chỏm xương đùi. 

    “Chỏm xương đùi là một bộ phận tạo thành khớp háng. Rượu bia, thuốc lá là yếu tố chính làm tổn thương viêm mạn tính và làm tắc các mao mạch nuôi chỏm xương đùi, làm chỏm xương đùi bị hoại tử do thiếu máu nuôi" - BS Hoa nói.

    Cũng theo BS Hoa, vùng hoại tử lúc đầu chỉ là vùng thưa xương và các ổ khuyết xương. Dần dần dẫn đến tình trạng gãy xương dưới sụn và giai đoạn cuối là gây xẹp chỏm xương đùi. Hiện tượng trên làm mất chức năng bình thường của khớp háng khiến người bệnh trở nên tàn phế.

    Hoại tử chỏm xương đùi diễn biến âm thầm, từ từ cho đến khi người bệnh bắt đầu cảm nhận được cảm giác đau ở khớp háng bị tổn thương. Ở giai đoạn này đồng nghĩa bệnh đã tiến triển đến giai đoạn trung bình trở lên. Một số trường hợp không có triệu chứng đầu tiên đau tại khớp háng mà trong giai đoạn sớm người bệnh có cảm giác đau khớp gối cùng bên khớp háng bị tổn thương. Chính vì vậy, một số bệnh nhân dễ bị chẩn đoán là thoái hóa khớp gối hay bệnh lý tại khớp gối thay vì chẩn đoán hoại tử chỏm xương đùi giai đoạn sớm.

    Theo BS Hoa, khoảng 80% nam giới trong độ tuổi từ 40 đến 50 bị hoại tử chỏm xương đùi. Tuy nhiên, hiện nay bệnh đang có xu hướng trẻ hóa, đáng lo ngại là nhóm nam thanh niên trong độ tuổi 30 đã có biểu hiện căn bệnh nói trên do thường xuyên sử dụng rượu bia và thuốc lá.

    “Những người nằm trong nhóm nguy cơ cao nêu trên và kèm theo biểu hiện đau khớp háng một bên hay hai bên khi ngồi xổm thì hãy nghĩ ngay tới hoại tử chỏm xương đùi. Chưa hết, đau khi đi nhiều hoặc đứng lâu hoặc có biểu hiện đau khớp gối dai dẳng mà chưa tìm ra nguyên nhân tổn thương tại khớp gối thì nên tới các BV có chuyên khoa cơ xương khớp để được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời” - BS Hoa khuyến cáo.

    Sư Tử (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-20112018-kinh-hoang-chiec-rang-moc-nguoc-dam-thung-moi-a251854.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan