+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 21/8: Mảnh xương cá mắc kẹt trong cổ người phụ nữ suốt 1 tháng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 21/8/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 19/8/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Mảnh xương cá mắc kẹt trong cổ người phụ nữ suốt 1 tháng

    Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng), mới đây, cơ sở y tế này đã tiếp nhận bệnh nhân H.T.L. (nữ, 68 tuổi, trú tại Cát Hải, Hải Phòng) với biểu hiện đau tức vùng cổ, nuốt đau, nuốt nghẹn kèm ho khạc đờm đục, khàn tiếng hơn một tháng qua, theo Tri thức trực tuyến.

    Trong thời gian này, bà L. đã đi khám tại nhiều nơi, được chụp X-quang, nội soi tai mũi họng nhưng chỉ được chẩn đoán viêm họng mạn tính, điều trị không đỡ.

    Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, sau khi thăm khám, thạc sĩ, bác sĩ Tống Đức Hiếu, khoa Nội Hô hấp, cho hay người bệnh có tiền sử loét dạ dày, nang tuyến giáp, tuyến giáp to độ 3. Các kết quả xét nghiệm, chụp CT ngực, nội soi tai mũi họng của bà L. cho thấy tổn thương theo dõi u dây thanh, không có tổn thương tại phổi.

    tin tuc doi song 21 8 2
    Dị vật được gắp ra. Ảnh: Tri thức trực tuyến.

    Đáng chú ý, sau khi nội soi phế quản bằng ống mềm, các bác sĩ đã phát hiện có dị vật tại đoạn 1/3 trên khí quản, cách dây thanh của bệnh nhân khoảng 3 cm.

    Dị vật được nghi ngờ là mảnh xương cá kích thước khoảng 4 cm. Thời gian dị vật nằm trong khí quản lâu ngày khiến các tổ chức hạt mọc xung quanh đã gây khó khăn cho quá trình gắp dị vật ra khỏi đường thở.

    Mặt khác, mảnh dị vật có cạnh sắc nhọn. Do đó, trong quá trình gắp, nếu không khéo léo có thể gây rách, chảy máu các tổ chức xung quanh, dẫn đến tràn khí trung thất.

    Sau khoảng 15 phút các bác sĩ đã gắp thành công dị vật là mảnh xương cá ra khỏi đường thở của người bệnh và không xảy ra tai biến. Bà L. ngay sau đó đã hết cảm giác nuốt nghẹn, đau tức vùng cổ.

    Bé trai nguy kịch vì 40 vết ong đốt

    BS Nguyễn Diệu Vinh, khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) cho biết tại đây vừa tiếp nhận một trường hợp bị ong đốt nguy kịch tính mạng, theo Tiền phong.

    Bệnh nhi là bé trai 5 tuổi được bệnh viện địa phương chuyển đến trong tình trạng sốc phản vệ do bị ong đốt. Qua kiểm tra trên cơ thể của trẻ, bác sĩ ghi nhận 40 vết đốt rải rác toàn thân, vùng bị đốt nhiều nhất là đầu và mặt của trẻ.

    Khai thác bệnh sử của bác sĩ từ phía gia đình ghi nhận, trước đó cháu đang chơi trong vườn nhà thì bất ngờ bị đàn ong lao xuống bao vây và tấn công. Người nhà đã kịp thời giải cứu và đưa đến bệnh viện nhưng bệnh nhi bị đốt quá nhiều vết dần rơi vào tình trạng nặng phải chuyển viện.

    Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, các kết quả kiểm tra cho thấy, bệnh nhi bị nhiễm độc nặng, tổn thương đa cơ quan. Hiện các bác sĩ đang nỗ lực điều trị với hy vọng giúp trẻ sớm vượt qua tình trạng nguy kịch.

    tin tuc doi song 21 8 3
    Bác sĩ lấy vòi ong chích trên cơ thể cho bệnh nhi. Ảnh: Tiền phong.

    Bác sĩ lưu ý khi bị ong đốt, cần nhanh chóng sơ cứu bằng cách dùng nhíp lấy vòi chích phát tán độc của ong ra khỏi da nạn nhân càng sớm càng tốt. Phụ huynh không nên cố gắng lấy vòi chích bằng cách nặn vết thương vì có thể làm lan tràn độc tố. Sau khi lấy vòi chích cần dùng xà phòng rửa vết thương dưới vòi nước sạch, có thể dùng dung dịch sát khuẩn để vệ sinh vết thương hằng ngày.

    Khám đau đầu, nam thanh niên được chẩn đoán có u khổng lồ trong sọ

    Khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Quân y 103 (Hà Nội) vừa tiếp nhận nam thanh niên nhập viện với triệu chứng đau đầu nhiều, sốt cao từng cơn.

    Nam bệnh nhân 29 tuổi ở Hoài Đức, Hà Nội được khảo sát bằng chụp phim cắt lớp vi tính sọ não, phát hiện khối u tuyến yên khổng lồ chảy máu.

    tin tuc doi song 21 8
    Hình ảnh chụp phim trước và sau mổ của bệnh nhân. Ảnh: Vietnamnet.

    Chưa đến một ngày sau nhập viện, anh đột ngột đau đầu dữ dội, 2 mắt nhìn mờ. Bác sĩ khám lâm sàng, phát hiện thị lực mắt phải chỉ còn phân biệt được sáng tối, mắt trái sáng tối.

    Chỉ định chụp lại phim cắt lớp vi tính sọ não, thầy thuốc nhận thấy khối u bệnh nhân chảy máu nhiều hơn, chèn ép mạnh vào giao thoa thị giác.

    Bệnh nhân cần phải mổ cấp cứu lấy u ngay chiều cùng ngày. Bằng đường mổ qua xoang bướm, khối u đã được lấy bỏ hoàn toàn. Sau mổ bệnh nhân được theo dõi và điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

    Hơn 12 giờ sau mổ, bệnh nhân được rút ống nội khí quản, tự thở, chuyển về khoa Phẫu thuật Thần kinh tiếp tục điều trị trong tình trạng tỉnh, tiếp xúc tốt, thị lực 2 mắt cải thiện hơn. Ngày thứ 7 sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, thị lực 2 mắt cải thiện rõ rệt, cụ thể là mắt phải 9/10, mắt trái 7/10, theo Vietnamnet.

    Linh Chi(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-21-8-2022-manh-xuong-ca-mac-ket-trong-co-nguoi-phu-nu-suot-1-thang-a548454.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan