+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 24/11: Người đàn ông ngưng tim, ngưng thở do tràn khí màng phổi

    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 24/11/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 24/11/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người đàn ông ngưng tim, ngưng thở do tràn khí màng phổi

    VTV News đưa tin, nam bệnh nhân 68 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long cấp cứu trong tình trạng hôn mê, đồng tử giãn 5mm không phản xạ ánh sáng, tim không nghe được, ngưng thở.

    Ngay khi tiếp nhận người bệnh, ekip bác sĩ cấp cứu nhanh chóng tiến hành hồi sức tim phổi đặt nội khí quản, xoa bóp tim ngoài lồng ngực, thở máy, cận lâm sàng. Đồng thời, ekip bác sĩ Ngoại Lồng ngực tiến hành đặt dẫn lưu khoang màng phổi cấp cứu tại giường để giải áp tình trạng đè xẹp phổi gây suy hô hấp do tràn khí màng phổi.

    tin tuc doi song 2411 nguoi dan ngung tim ngung phoi vi tran khi mang phoi1
    Hình ảnh phim chụp sau mổ có dẫn lưu màng phổi của bệnh nhân. Ảnh: VTV News 

    Sau 15 phút hồi sức tim phổi, bệnh nhân có tim đập lại, mạch, huyết áp đo được, sau đó được đưa lên khoa Hồi sức tích cực điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán ngưng tim, ngưng thở do tràn khí màng phổi trái lượng nhiều gây suy hô hấp cấp trên nền bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rung nhĩ, đái tháo đường type II.

    Sau 5 ngày điều trị tịch cực, người bệnh hồi phục tri giác, tỉnh táo hoàn toàn, được rút ống thở và tự thở khí trời, mạch và huyết áp về mức bình thường. Bệnh nhân được ra khỏi khoa Hồi sức tích cực và chuyển lên khoa Ngoại tổng quát lồng ngực để tiếp tục chăm sóc và điều trị tình trạng tràn khí màng phổi trái.

    Sau 7 ngày điều trị, bệnh nhân hết tràn khí màng phổi, hồi phục hô hấp về bình thường, các bệnh nền nội khoa được kiểm soát ổn định và được xuất viện về nhà.

    Người phụ nữ nằm hôn mê bên vệ đường vì bị ong đốt

    Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương ở Kim Xuyên (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu nữ bệnh nhân bị sốc phản vệ nguy kịch do ong đốt, theo báo Giáo Dục và Thời Đại.

    Gia đình người bệnh kể, chị đang đi xe máy trên đường thì bị ong đốt. Cảm thấy đau và choáng váng, bệnh nhân dừng xe, nằm luôn tại ven đường. Trước khi rơi vào hôn mê, bệnh nhân đã kịp gọi điện thoại về cho gia đình.

    Khi được Trung tâm cấp cứu 115 Hùng Vương Kim Xuyên đến đón, bệnh nhân trong tình trạng hôn mê, gọi hỏi không trả lời, khó thở, mí mắt phù nề. Ngay lập tức các bác sĩ xử trí theo phác đồ sốc phản vệ và đưa về phòng khám. Hiện, bệnh nhân tuy còn phù nề nhẹ nhưng đã có phản xạ, tỉnh táo hơn, đang được tiếp tục theo dõi thêm.

    tin tuc doi song 2411 nguoi dan ngung tim ngung phoi vi tran khi mang phoi2
    Hiện tại, bệnh nhân tuy còn phù nề nhẹ nhưng đã có phản xạ, tỉnh táo hơn, đang được tiếp tục theo dõi thêm. Ảnh: Giáo Dục và Thời Đại

    Theo khuyến cáo của cơ quan y tế, đối với các trường hợp bị ong đốt mà có các biểu hiện nặng hoặc bị đốt các vùng mặt, cổ, miệng, họng (có thể gây tắc thở hoặc mù mắt) với các biểu hiện khó chịu như đau nhiều, sưng nề nhiều vùng bị đốt, mẩn ngứa, khó thở, mệt nhiều, tiểu ít, vàng mắt, vàng da…, sau khi sơ cứu, cần đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị.

    Cấp cứu bệnh nhân 62 tuổi xuất huyết tiêu hóa nặng

    Theo VTV News, nam bệnh nhân 62 tuổi vào viện trong tình trạng nôn ra máu đỏ tươi, tiếp xúc chậm, da xanh tái, niêm mạc nhợt, đau bụng nhiều, mạch nhanh, huyết áp tăng cao. Bác sĩ CKI Nguyễn Xuân Sơn, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết tình trạng bệnh nhân chảy máu tiêu hóa do giãn vỡ tĩnh mạch thực quản, xơ gan có huyết áp tăng cao, có rất nhiều nguy cơ đe dọa tính mạng.

    tin tuc doi song 2411 nguoi dan ngung tim ngung phoi vi tran khi mang phoi3
    Bác sĩ tiến hành can thiệp điều trị cho người bệnh. Ảnh: VTV News

    Sau khi thăm khám và hội chẩn giữa các chuyên khoa, bệnh nhân được xử trí hạ áp chỉ huy bằng đường tĩnh mạch và hội chẩn chuyên khoa thăm dò chức năng tiêu hóa. Theo đó, các bác sĩ đã thực hiện kỹ thuật nội soi can thiệp thắt vòng cao su tĩnh mạch thực quản cầm máu cấp cứu.

    Sau xử trí, tình trạng bệnh nhân ổn định người bệnh tỉnh táo, không nôn ra máu. Bệnh nhân được điều trị chăm sóc tích cực tại Khoa Cấp cứu, sau 24 tiếng đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch đe dọa tính mạng.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-24-11-2022-nguoi-dan-ong-ngung-tim-ngung-tho-do-tran-khi-mang-phoi-a558249.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan