+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 25/7/2020: Nhiếp ảnh gia treo mình ở mỏm đá Hà Giang gây tranh cãi

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 25/7/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 25/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 25/7/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 25/7/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Nhiếp ảnh gia gây tranh cãi khi treo mình, check-in ở mỏm đá Hà Giang

    Động tác tạo dáng gây tranh cãi được chụp ở Hà Giang. (Ảnh: Zing)

    Ngày 24/7, một diễn đàn về du lịch chia sẻ loạt ảnh tạo dáng mạo hiểm của một thanh niên trên mỏm đá "tử thần" nổi tiếng ở Hà Giang.

    Theo đó, người này đã bật nhảy để chụp ảnh trên mỏm đá cao chênh vênh, dùng một tay bám vào vách đá đu người tạo dáng. Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh trên nhận phải nhiều ý kiến trái chiều.

    Bên cạnh những lời khen khoảnh khắc đẹp, phần lớn cho rằng người này đã quá liều lĩnh, tự gây nguy hiểm khi không dùng đồ bảo hộ.

    Nhân vật chính trong loạt ảnh, nhiếp ảnh gia Hải Lê Cao, cho Zing biết đây là tấm hình anh chụp trong dịp đi công tác ở Hà Giang vào ngày 21/7. Đường đến mỏm đá này khá cheo leo nhưng vẫn có thể đi được.

    Lý giải về tranh cãi đang diễn ra trên mạng xã hội, anh cho biết đang chơi nhiều môn thể thao mạo hiểm nên thích trải nghiệm cảm giác mạnh. Bên cạnh đó, những động tác tạo dáng này giúp ngắm trọn vẹn cảnh đẹp của đỉnh Mã Pì Lèng từ trên cao.

    Hải Lê Cao cũng nói rằng những động tác trên đòi hỏi cơ ngón tay phải rất khoẻ để bám các vách đá nhỏ. Trước khi thực hiện, anh đã kiểm tra độ cao an toàn và tự tin vào kỹ năng, thể lực của mình.

    Đồng thời, trước khi đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, anh đã khuyến cáo các bạn trẻ không nên làm theo.

    Những tranh cãi về bức ảnh vẫn đang tiếp tục trên nhiều diễn đàn du lịch. Thực tế, đoạn giữa đèo Mã Pì Lèng nhìn thẳng xuống sông Nho Quế có những mỏm đá chìa ra rất nguy hiểm nhưng lại là điểm dừng chân ưa thích của du khách.

    Nữ phóng viên phát hiện ung thư nhờ khán giả xem đài

    Victoria Price biết ơn vị khán giả giúp cô nhận ra mình bị ung thư.

    Theo People, Victoria Price - phóng viên đài WFLA, trực thuộc NBC, trụ sở Florida, Mỹ - chia sẻ lên Twitter câu chuyện phát hiện ung thư nhờ khán giả trung thành.

    "Chúng tôi luôn đưa tin, khẳng định với mọi người sức khỏe là quan trọng. Cuối cùng, chính tôi lại không chú trọng đến sức khỏe. Đến khi khán giả gửi mail cho tôi vào tháng trước, tôi phát hiện mình đã bỏ bê bản thân thế nào", cô viết.

    Price kể lại, một khán giả trung thành phát hiện trên cổ cô có cục u bất thường, sau khi xem nữ phóng viên dẫn trực tiếp. Khán giả gọi điện cho Victoria, yêu cầu cô đi khám vì nghi ngờ đấy là triệu chứng ung thư.

    "Sau khi nhìn thấy khối u trên cổ tôi, vị khán giả nói mình từng bị như vậy, khi đi khám thì phát hiện ung thư. Vì vậy, người này nhanh chóng gửi email kêu tôi sớm đi kiểm tra sức khỏe", phóng viên đài WFLA nói.

    Sau khi tự kiểm tra, phát hiện triệu chứng bất thường, cô đến bệnh viện khám sức khỏe. Cuối cùng, Victoria Price được chẩn đoán mắc ung thư tuyến giáp.

    "Nếu không có email của vị khán giả kia, tôi sẽ không bao giờ đến bác sĩ. Tôi rất biết ơn người đã chú ý đến cổ họng và giúp tôi phát hiện sớm căn bệnh", Price viết trên Twitter.

    Nữ phóng viên cho biết hiện tại, cô chuẩn bị phẫu thuật cắt bỏ khối u và các hạch bạch huyết. "Bác sĩ nói khối u đang lan rộng nhưng không quá nhiều. Tôi hy vọng đây là lần đầu tiên và cuối cùng tôi phải lên bàn mổ vì ung thư", cô viết.

    Nữ phóng viên cũng chia sẻ nhận được nhiều lời động viên, an ủi từ đồng nghiệp ở WFLA và các khán giả. Cô cho biết cố gắng hồi phục nhanh chóng, tiếp tục cống hiến cho khán giả.

    Cuối bài cảm ơn, Victoria Price gửi thông điệp yêu thương đến mọi người: "Thế giới ngày một khó khăn, bạn đừng quên chăm sóc bản thân, cũng như để mắt đến người thân, bạn bè hay người xung quanh".

    5 người mắc bệnh bạch hầu ở Quảng Trị

    Ngày 24/7, Quảng Trị ghi nhận 5 người mắc bệnh bạch hầu. Họ từ 7 đến 9 tuổi, cùng trú tại xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh.

    5 trường hợp trên đều đã được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu. 

    Hôm 10/7, Quảng Trị ghi nhận những dấu hiệu khởi bệnh của một bé gái tên H.M (9 tuổi), học sinh lớp 3. Mẫu bệnh phẩm lấy từ bé gái này sau đó cho kết quả dương tính với bệnh bạch hầu vào hôm 20/7.

    Sau khi phát hiện trường hợp mắc bạch hầu đầu tiên, ngành y tế tỉnh Quảng Trị đã thu thập thông tin, điều tra dịch tễ tại cộng đồng.

    Cơ quan chức năng cũng lập danh sách, lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm PCR và nuôi cấy vi khuẩn cho 75 bệnh phẩm lấy từ những người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

    Việc thiết lập chốt chặn cách ly cũng được tiến hành tại các thôn Bãi Hà và Khe Hót của xã Vĩnh Hà - nơi phát hiện 5 trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu.

    Để đảm bảo an toàn cho khu dân cư nơi phát hiện bệnh nhân, cơ quan chức năng đã vệ sinh khử khuẩn môi trường, tiêm kháng sinh dự phòng cho người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2572020-nhiep-anh-gia-treo-minh-o-mom-da-ha-giang-gay-tranh-cai-a332079.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan