+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 26/8/2020: 6 năm chơi "đỏ đen" chỉ chọn 1 dãy số, thay đổi vào phút chót giúp bà mẹ đổi đời

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 26/8/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 26/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 26/8/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 26/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    6 năm chơi xổ số chỉ chọn 1 dãy số duy nhất, thay đổi vào phút chót đã giúp bà mẹ đổi đời

    Thay đổi vào phút chót giúp người phụ nữ trúng giải thưởng lớn và thực sự đổi đời. (Ảnh minh họa)

    Theo Mirror, một bà mẹ tới từ Penrith, Australia đã luôn chọn một dãy số giống hệt nhau trong 6 năm qua để đánh hàng tuần. Đây là loại xổ số online mang tên The Lott. Có lẽ người phụ nữ này cho rằng sự kiên trì nhất định sẽ giúp chị giành được giải thưởng vào một ngày nào đó, vì suy cho cùng, trúng xổ số cũng chỉ nhờ vào xác suất mà thôi.

    Thế nhưng, ở lần chơi xổ số mới nhất, không hiểu trời đất run rủi thế nào, người phụ nữ này lại quyết định... thay đổi dãy số vào phút chót, và đúng là một món quà bất ngờ đã tới với chị: Dãy số được thay đổi đã giúp chị là người chơi thắng cuộc của xổ số The Lott.

    Tổng trị giá giải thưởng mà chị nhận được là hơn 2,558,804 đô la Australia, tương đương hơn 42 tỷ đồng.

    "Tuần nào tôi cũng chơi xổ số Sartuday Lotto, và tôi chỉ chọn 1 dãy số giống nhau trong 6 năm qua. Nhưng bạn sẽ không tin nổi đâu. Cách đây 1 tuần tôi đã quyết định thay đổi những con số mà mình đã chơi trong suốt những năm qua và tôi đã trúng giải nhất.

    Tôi thường kiểm tra vé của mình vào tối thứ Bảy. Nhưng cuối tuần này thì không. Tôi thức dậy vào 5 giờ sáng ngày Chủ nhật và lúc đó tôi mới kiểm tra.

    Thật là tuyệt vời. Đúng là một thứ khiến tôi nhẹ cả người. Thật là không thể tin nổi. Tôi đã nghĩ đến rất nhiều thứ trong đầu. Điều này sẽ thay đổi cuộc sống của tôi", người phụ nữ vui mừng kể lại.

    Chị cho biết, giải thưởng khổng lồ lần này sẽ giúp cuộc sống của bản thân chị và gia đình rẽ sang một bước ngoặt mới.

    Được biết, người phụ nữ may mắn này muốn giấu danh tính này đã có kế hoạch tiêu tiền sau khi lĩnh giải. Chị dự định sẽ mua một ngôi nhà thật đẹp cho gia đình mình và đây sẽ là ngôi nhà đầu tiên mà họ sở hữu.

    "Điều đầu tiên tôi nghĩ đến trong đầu là gia đình tôi không cần phải đi thuê nhà nữa. Chúng tôi sẽ có được ngôi nhà của riêng mình. Tôi sẽ mua 1 ngôi nhà lớn với 1 căn nhà nhỏ ngay bên cạnh để tất cả người thân của tôi có thể đến chơi và ngủ lại. Chúng tôi cũng sẽ mua 1 chiếc ô tô mới và chúng tôi có thể giúp được nhiều cho các con của mình", bà mẹ may mắn cho biết.

    Được biết, dãy số trúng thưởng là 43, 2, 16, 9, 7 và 33 trong khi các con số phụ là 20 và 34.

    Sốt xuất huyết gia tăng tại TP.HCM

    Bệnh nhi mắc sốt xuất huyết sau khi được cai máy thở, ổn định về hô hấp, tim mạch (Ảnh: Tiền Phong)

    Ngày 25/8, bệnh viện (BV) Nhi đồng 1 TP.HCM liên tục nhận bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng.

    Theo BV Nhi đồng 1, khoảng 2 tuần gần đây, khoa Hồi sức tích cực nhận liên tiếp 5 trường hợp sốc sốt xuất huyết Dengue nặng, trong đó có 3 bệnh nhi sốc nặng kèm suy hô hấp. Điển hình là bệnh nhi 12 tuổi nhập viện trong tình trạng nặng với nhiều nguy cơ đã được các bác sĩ kịp thời cứu sống.

    Trước đó, bệnh nhi T.G.H (nam, ngụ TP.HCM) sốt cao liên tục 3 ngày, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, kèm đau bụng nhiều được gia đình cho nhập viện tại BV Nhi đồng 1.

    Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng trụy tim mạch nặng với mạch, huyết áp không đo được, gan to kèm cô đặc máu nhiều (dung tích huyết cầu 56%), được chẩn đoán sốc sốt xuất huyết Dengue nặng ngày thứ 3 và được điều trị theo phác đồ điều trị của bộ Y tế.

    Tuy nhiên, do bé có nhiều yếu tố tiên lượng nặng như sốc nặng ngày sớm, dư cân béo phì, tái nhiễm sốt xuất huyết (bé từng bị 1 lần cách đây 3 năm), tràn dịch đa màng nhiều nên dù được điều trị tích cực, bệnh nhi vẫn diễn tiến nặng gây suy hô hấp, tăng áp lực ổ bụng nặng, tổn thương nhiều cơ quan.

    Bệnh nhi đã được các bác sĩ tích cực hồi sức sốc bằng dịch truyền, thuốc vận mạch, hỗ trợ thở máy, dẫn lưu ổ bụng để giảm áp lực ổ bụng nhằm tránh tổn thương nhiều cơ quan gia tăng, truyền máu và các chế phẩm của máu để ổn định tình trạng xuất huyết nặng.

    Quảng Trị phát hiện ca bệnh bạch hầu thứ 21

    Chiều 25/8, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã ghi nhận thêm 1 ca bệnh bạch hầu, nâng tổng số ca lên 21.

    Ca bệnh bạch hầu mới là một phụ nữ 31 tuổi, trú ở bản Xa Lời, xã Vĩnh Ô thuộc huyện Vĩnh Linh. Trước đó, bệnh nhân này điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh với các triệu chứng sốt, đau rát họng.

    Qua thăm khám, bác sĩ điều trị phát hiện cổ họng của bệnh nhân có giả mạc nên đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm bệnh bạch hầu. Mẫu bệnh phẩm được Viện Pasteur Nha Trang xác định dương tính. Hiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân ổn định và đang được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Linh.

    Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh bạch hầu mới, lực lượng chức năng huyện Vĩnh Linh đã tiến hành giám sát, điều tra dịch tễ, xác minh thông tin ca bệnh và các trường hợp tiếp xúc gần để tiến hành khoanh vùng, cách ly và kiểm soát nguy cơ lây nhiễm tại cộng đồng; đồng thời phun hóa chất khử khuẩn nơi bệnh nhân sinh sống, lấy mẫu xét nghiệm, cấp thuốc uống dự phòng bệnh bạch hầu cho 160 người dân ở bản Xa Lời.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-2682020-6-nam-choi-do-den-chi-chon-1-day-so-thay-doi-vao-phut-chot-giup-ba-me-doi-doi-a336431.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan