+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 27/6: Cứu sản phụ 19 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 27/6/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 27/6/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cứu sản phụ 19 tuổi bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng

    Báo Sức Khỏe & Đời Sống đưa tin, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ (Yên Bái) vừa tiếp nhận sản phụ M.T.S (19 tuổi, ở xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) trong tình trạng sốt cao, khó thở, tiên lượng nặng nghi do sốt mò.

    tin tuc doi song ngay 276 cuu san phu 19 tuoi bi soc nhiem khuan suy da tang1
    Sản phụ hiện đã được xuất viện về nhà. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

    Trước đó, vào ngày 11/6, người bệnh được chỉ định mổ lấy thai ở Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Sau 5 ngày điều trị, sản phụ có biểu hiện sốt cao, suy thận cấp, phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ.

    Ngay khi tiếp nhận sản phụ, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực – chống độc khẩn trương tiến hành hội chẩn và chẩn đoán bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng nghi do sốt mò.

    Sau 10 ngày điều trị ở khoa Hồi sức tích cực – chống độc, sản phụ đã hết sốt, tiếp xúc tốt, không đau ngực, không khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định và được bác sĩ cho xuất viện về nhà.

    Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông

    Báo Đồng Nai dẫn thông tin từ bác sĩ CKI Tạ Quang Trí – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán cho biết đơn vị này vừa mổ và cứu sống thành công bệnh nhân T.T.D (17 tuổi, trú tại huyện Tân Phú) bị đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

    tin tuc doi song ngay 276 cuu san phu 19 tuoi bi soc nhiem khuan suy da tang2
    Người bệnh đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị. Ảnh: Báo Đồng Nai

    Người bệnh nhập viện cấp cứu vào lúc 11h40 ngày 23/6 trong tình trạng nguy kịch, niêm mạc nhợt, mạch nhanh khó bắt, huyết áp không ổn định. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu, hồi sức, nhanh chóng làm các xét nghiệm cần thiết.

    Bệnh nhân được chẩn đoán sốc mất máu nặng, xuất huyết nội do vỡ lách, dập phổi trái, tràn máu, tràn khí màng phổi trái, đa chấn thương, tiên lượng tử vong cao nếu không được phẫu thuật kịp thời.

    Các bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu. Ekip mổ đã tiến hành hồi sức, phẫu thuật cắt lách cầm máu, dẫn lưu kín khoang màng phổi trái. Sau gần 4 tiếng phẫu thuật cấp cứu, người bệnh tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn và đã qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân hiện vẫn đang được bác sĩ tiếp tục theo dõi và điều trị ở bệnh viện.

    Bé 10 tuổi bị đỉa ký sinh trong mũi

    Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) thông tin đơn vị này vừa tiến hành gắp thành công dị vật là con đỉa từ mũi bệnh nhi Đ.T (10 tuổi, trú tại bản Cồn Roàng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch), theo báo Dân Trí.

    Trước đó, bệnh nhi được đưa đến viện khám vì bị đau nhức mũi, chảy máu mũi, người mệt mỏi trong nhiều ngày. Theo lời kể của người nhà, các dấu hiệu nói trên đã kéo dài liên tục khoảng 3 ngày.

    tin tuc doi song ngay 276 cuu san phu 19 tuoi bi soc nhiem khuan suy da tang3
    Con đỉa được các bác sĩ gắp ra từ mũi của bệnh nhi. Ảnh: Dân Trí

    Bệnh nhi thường xuyên cùng bạn đến các con suối để tắm. Qua khám lâm sàng, nội soi mũi để kiểm tra, các bác sĩ phát hiện ở mũi bệnh nhi một dị vật kí sinh hình dạng giống vắt, đỉa rừng có hút máu đang khu trú. Ngay sau đó, bệnh nhi được các bác sĩ tiến hành nội soi và gắp thành công con đỉa còn sống, dài khoảng 3cm ra khỏi mũi.

    Nhân trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo mọi người nên hạn chế tắm ở ao, hồ, khe suối để giảm nguy cơ có ký sinh vật chui vào cơ thể. Nếu thấy biểu hiện chảy máu mũi, nghẹt thở, chảy máu đường tiết niệu, hoặc nghi có dị vật kí sinh thì nên đến các cơ sở y tế để thăm khám.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-27-6-2022-cuu-san-phu-19-tuoi-bi-soc-nhiem-khuan-suy-da-tang-a542296.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan