+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/8/2020: Dạy mãi con không hiểu bài, bố tăng xông đến xuất huyết não

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/8/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 5/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 5/8/2020. Cập nhật tin đời sống mới ngày 5/8/2020 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bố chảy máu não vì dạy con học bài

    Ông bố họ Tạ bị xuất huyết não khi nhập bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Nam.

    Theo Sina, vụ việc vừa xảy ra tại thành phố Nguyên Giang, tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Ông bố họ Tạ, 45 tuổi, đang phải nằm điều trị tại bệnh viện nhân dân tỉnh Hồ Nam. Trước đó, ông đã có tiền sử cao huyết áp hơn 10 năm.

    Theo người này kể lại, ông có cậu con trai duy nhất 14 tuổi. Gần đây cậu bé ham chơi, không tập trung học nên ông thường xuyên mất bình tĩnh, nổi giận mỗi khi hướng dẫn con làm bài tập về nhà.

    Nửa tháng trước, mỗi khi tăng xông, ông Tạ đều cảm thấy đau đầu. Cách đây vài hôm, sau một cơn giận dữ với con, khi nhìn vào điện thoại di động, ông Tạ không đọc nổi chữ trên màn hình vì mắt mờ. Khi đến bệnh viện địa phương kiểm tra, qua chụp cắt lớp, ông được chẩn đoán xuất huyết não và tụ máu cấp tính.

    Trong quá trình điều trị, bệnh tình người đàn ông này được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên trong thời gian nằm viện, ông Tạ không khi nào ngon giấc bởi sợ con mình ở ngoài không có người kèm cặp sẽ lơ là việc học. "Tôi sợ cháu không đạt kết quả học tập tốt", ông khẩn khoản với các bác sĩ, mong được ra viện sớm.

    Trước khi phát bệnh, hàng ngày ông Tạ dành khoảng 60-90 phút để hướng dẫn con làm bài tập về nhà. Việc dạy dỗ cậu con trai đang tuổi ăn tuổi chơi khiến nhiều lúc làm ông bố tức giận đến nỗi mất ngủ, phải sử dụng đến thuốc an thần. Cách đây 2 năm, người đàn ông này từng uống 7 viên thuốc ngủ một lúc, bị ngộ độc phải đưa vào viện cấp cứu.

    Tạ kể, trước đó, ông từng lập một bảng thưởng và phạt rất chi tiết cho con trai, để khuyến khích con học tốt. Tuy nhiên, cách làm này không mang lại hiệu quả. Ông bất lực và trở nên nóng giận vì hướng dẫn nhiều lần con vẫn không hiểu.

    Cách đây vài tháng, Tạ học trên mạng cách tự trói tay mình ra đằng sau để tránh việc mất bình tĩnh mỗi khi dạy con. Tuy nhiên sau đó ông cũng từ bỏ phương pháp này vì bị đau và mỏi tay.

    Bị bắt vì tự in séc giả, lừa mua thành công xe Porsche

    Casey William Kelley (42 tuổi) cầm tờ séc tự in đến cửa hàng ôtô, lừa nhân viên bán hàng thành công. (Ảnh: NY Post).

    Một người đàn ông ở bang Florida (Mỹ) bị bắt giữ vì tội lừa đảo sau khi dùng tấm séc tự in đi mua xe Porsche, theo Palm Beach Post.

    Ngày 29/7, Casey William Kelley (42 tuổi) đã mang tấm séc giả trị giá 140.000 USD đến một đại lý bán xe sang để hỏi mua chiếc xe Porsche dòng 911 Turbo. Điều đáng nói, người bán hàng không hề nghi ngờ về tính xác thực của tấm séc hay kiểm tra lại.

    Sau đó một ngày, khi phía đại lý bán hàng không nhận được tiền về, họ mới biết chiếc séc là giả và báo cáo vụ việc cho cảnh sát địa phương.

    Trước khi bị bắt giữ, Kelley từng cố dùng phương thức tương tự để mua 3 chiếc đồng hồ hàng hiệu của hãng Rolex bằng các tấm séc có mệnh giá hơn 60.000 USD.

    Tại đồn cảnh sát, người đàn ông khai nhận những tấm séc có giá trị hàng trăm nghìn USD được Kelley thiết kế, in ấn bằng máy tính có sẵn của mình.

    Hiện tại, người đàn ông đã bị chuyển đến tạm giam ở nhà tù hạt Walton (bang Florida) để chờ xét xử.

    Bé 9 tháng tuổi bị điện giật

    Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cứu bé gái 9 tháng tuổi bị điện giật khi nghịch bàn thờ ông địa.

    Lúc 7h sáng 2/8, bé gái quê Bến Tre được mẹ cho tập đi bằng xe nôi xung quanh nhà. Đi đến bàn thờ ông địa, bé dùng tay chạm vào bóng đèn đang sáng thì bị điện giật.

    Lúc người nhà phát hiện, bé đã ngất, tay trái vẫn còn cầm chuôi bóng đèn. Người mẹ nhanh chóng ngắt nguồn điện, đưa bé đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ cấp cứu khoảng 30 phút thì bé gái thở được. Sau đó, bệnh viện chuyển bệnh nhi lên tuyến trên.

    Từ tai nạn của bé gái, các bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần lưu ý đến các ổ điện trong nhà, tốt nhất nên gắn trên cao, có nắp đậy kín. Các chuôi bóng đèn đã hư phải thay thế, tránh cho trẻ chạm phải.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-582020-day-mai-con-khong-hieu-bai-bo-tang-xong-den-xuat-huyet-nao-a333355.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan