+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/10/2019: "Rời xa" smartphone 1 năm, cô gái sắp được thưởng 2,3 tỷ đồng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/10/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 8/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 8/10/2019. Cập nhật tin đời sống mới ngày 8/10/2019 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    "Rời xa" smartphone 1 năm, cô gái sắp được thưởng 2,3 tỷ đồng

    Elana Mugdan và điện thoại “cục gạch” mà cô sử dụng trong một năm rời xa smartphone.

    Tháng 12 năm ngoái, VitaminWater, thương hiệu nước uống tăng lực thuộc sở hữu của Coca-Cola, đã tổ chức một thử thách mà người tham gia sẽ không được sử dụng smartphone hay máy tính bảng trong vòng một năm, để đổi lại họ sẽ được nhận số tiền thưởng 100.000USD (hơn 2,3 tỷ đồng).

    Đã có hơn 100.000 người đăng ký tham gia thử thách này và VitaminWater đã chọn ra Elana Mugdan, 29 tuổi, một nhà văn khoa học viễn tưởng sống tại thành phố New York (Mỹ) để trở thành người được tham gia thử thách.

    Để tham gia thử thách, Elana sẽ phải trao lại chiếc iPhone 5S mà mình đang sử dụng cho ban tổ chức, thay vào đó ban tổ chức sẽ đưa cho cô một chiếc điện thoại nắp gập từ năm 1996, chỉ đủ để cô có thể gọi điện hoặc nhắn tin. Trong vòng một năm, Elana sẽ tuyệt đối không được sử dụng smartphone hay máy tính bảng, ngay cả khi mượn của người khác. Tuy nhiên, cô vẫn có thể sử dụng máy tính và các thiết bị như loa thông minh Google Home hay Amazon Echo...

    Thử thách của Elana được bắt đầu từ tháng 2 vừa qua và đến khi kết thúc thử thách vào năm 2020, Elana sẽ phải trải qua một bài kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối để đảm bảo rằng cô không gian lận về quá trình “cách ly” smartphone của mình.

    Kể từ khi thử thách được băt đầu cho đến nay, Elana đã trải qua 8 tháng rời xa smartphone và cô cho biết đây là một trong những cuộc phiêu lưu thú vị nhất của đời mình.

    “Rời xa smartphone giống như tôi được giải phóng, giúp tôi mở tầm mắt và nhận thức rõ hơn về một số thói quen xấu cho sức khỏe của mình”, Elana chia sẻ. “Giờ đây, tôi đang làm việc để thay đổi cuộc đời mình, chậm nhưng chắc chắn từng ngày một”.

    Elana cho biết cô hạnh phúc vì đã tham gia thử thách, nhưng cũng đã nhanh chóng nhận ra những khó khăn mà mình không ngờ đến.

    “Có một lần, tôi đã gần như bị mắc kẹt tại sân bay vì số điện thoại người cần liên lạc bị viết sai và tôi không có cách nào để tìm đúng số. Không cách nào để gọi điện cho Uber hoặc tìm được người có thể giúp tôi”, Elana chia sẻ.

    Một lần khác, chiếc xe của Elana gặp sự cố khi cô đang lái xe vào đêm muộn tại một khu vực không quen thuộc. Không có kết nối Internet hoặc ứng dụng bản đồ GPS, Elana đã không có cách nào để tìm được sự giúp đỡ. Cô thậm chí không thể biết được điểm dừng nghỉ chân gần nhất ở nơi nào.

    Thử thách này cũng đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống xã hội của cô, khi Elana không thể trao đổi hình ảnh hoặc video với bạn bè hoặc tìm kiếm thông tin về người khác trên mạng xã hội. Elana cho biết đôi khi cô cảm thấy mình như bị “mất kết nối”.

    “Bước ra ngoài kia với những người thường xuyên kiểm tra điện thoại của họ và cho nhau xem những nội dung trên smảtphone, cùng nhau chụp ảnh selfie, khiến cho tôi thấy mình như một người ngoài cuộc đang nhìn thấy một thứ gì đó kỳ lạ và có chút bất ổn”, Elana cho biết thêm.

    Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, Elana cho biết từ bỏ smartphone là một trong những quyết định tuyệt vời nhất mà mình từng đưa ra và là chìa khóa cho năng suất của mình.

    Kể từ khi từ bỏ smartphone cách đây 8 tháng, Elana đã tập trung hơn vào việc sáng tác serie truyện viễn tưởng của mình, ghi âm cuốn sách đọc đầu tiên của cô, hoàn tất và xuất bản cuốn sách thứ hai cũng như hoàn tất việc biên tập cuốn sách thứ ba.

    Elana cho biết cô thực sự ấn tượng với cuộc sống không smartphone mà mình đang trải qua và dự định vẫn sẽ tiếp tục rời xa smartphone sau khi thử thách mà cô đang tham gia kết thúc.

    “Tôi đã quyết định rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại sử dụng smartphone sau khi thời gian thử thách một năm kết thúc”, Elana chia sẻ. “Tôi không nghĩ rằng mình có thể tin tưởng vào công nghệ. Nếu tôi sử dụng smartphone, tôi nghi ngờ rằng mình sẽ quay lại lạm dụng nó, lãng phí thời gian, thức nhiều giờ trong đêm để sử dụng smartphone và trở nên nghiện mạng xã hội. Tôi thực sự không muốn quay trở lại điều đó”, Elana chia sẻ.

    Điều quan trọng hơn, nếu vẫn giữ vững quyết tâm của mình trong 4 tháng sắp tới, Elana sẽ nhận được số tiền thưởng 100.000USD.

    Đã tìm ra hợp chất có thể chữa được ung thư

    Sắp có thuốc có thể chữa được hoặc kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân ung thư trên thế giới - Ảnh: New Atlas

    Mới đây, tại Viện Wistar, các nhà khoa học đã tập trung nghiên cứu mối tương quan giữa hai thành phần trong một tế bào, gồm một protein gọi là yếu tố phân hạch ty thể (MFF) và kênh vận chuyển anion phụ thuộc vào điện áp số 1 (VDAC1). VDAC1 được coi là có vai trò quyết định tới tế bào ty thể tồn tại. Họ đặt ra câu hỏi cấu trúc nào của MFF có thể liên kết với VDAC1, để có thể nghiên cứu phá vỡ phức hợp protein, thành phần quyết định sự sống còn của tế bào ung thư mà không ảnh hưởng tới tế bào khỏe mạnh.

    Trong quá trình nghiên cứu, họ dùng peptide (một dạng của acid amin ở dạng chuỗi ngắn, khi kết nối các acid amin với nhau sẽ tạo thành một hệ thống protein) nhân tạo có chứa các cấu trúc tương tự, cho phép nó liên kết với VDAC1. Việc này đã ngăn chặn MFF tiếp xúc với VDAC1, khiến cho các tế bào ung thư suy yếu dần và chết. Nhóm nghiên cứu phát hiện một đặc điểm hiếm hoi giúp các tế bào sản sinh những kháng nguyên khối u và nhờ đó tăng cường được khả năng miễn dịch chống lại khối u.

    Báo cáo cho biết, nhóm nghiên cứu đã tìm ra trong các thử nghiệm, phương pháp này có tác dụng chữa khỏi ung thư tuyến tiền liệt và tế bào khối u ác tính, thậm chí cả những loại tế bào kháng thuốc. Đây được coi là một bước tiến vĩ đại của y học, không chỉ có thế, cách điều trị này hoàn toàn không ảnh hưởng tới tế bào khỏe mạnh.

    Từ đó, nhóm nghiên cứu đã sáng chế ra hợp chất mới tương tự peptide có khả năng thâm nhập vào các tế bào. Hợp chất này đã được thử nghiệm trong nhiều thí nghiệm khác nhau, cả trong ống nghiệm và cả trong cơ thể sinh vật sống. Nó có khả năng ức chế tế bào ung thư trên các mô hình mô phỏng tế bào thư vú, phổi và não. Bên cạnh đó, thử nghiệm trên chuột cũng không thể hiện bất kỳ tác dụng phụ không mong muốn nào.

    Tác giả chính của nghiên cứu, tiến sĩ Dario Altieri cho biết hợp chất chống ung thư với mục đích phá vỡ sự liên kết của hai thành phần MFF và VDAC1 là phương pháp điều trị ung thư đã được phê duyệt lâm sàng. Các nhà khoa học hy vọng hợp chất này sẽ sớm được ứng dụng vào thực tế để điều trị ung thư.

    Thực chất, các tế bào ung thư luôn có những điểm hoàn toàn khác với các tế bài khỏe mạnh. Đây chính là "nút thắt" quan trọng giúp các nhà khoa học có thể tìm ra cách chữa ung thư bằng cách phá hủy tế bào ung thư một cách an toàn.

    Kết quả nghiên cứu này đã cho những bệnh nhân mắc ung thư nói riêng và nhân loại nói chung một hy vọng mới. Rất nhiều người kỳ vọng, trong vài năm nữa, sẽ có thuốc chữa được ung thư ở mọi giai đoạn xuất hiện trên thị trường.

    Bé trai 5 tuổi ở Cà Mau tử vong sau khi bị chó cắn gần 1 tháng

    Bé trai 5 tuổi từ vong sau khi bị chó cắn gần 1 tháng - Ảnh: Minh họa

    Tối 6/10, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Cà Mau thông tin, tỉnh vừa có thêm 1 trường hợp tử vong do bệnh dại.

    Theo đó, nạn nhân là cháu Đ.Đ.K. (5 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, Cà Mau).

    Cháu K. được người nhà ở huyện Trần Văn Thời đưa đến Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải với những triệu chứng ngừa vùng mắt, sốt cao, mệt mỏi, chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

    Sức khỏe cháu K. sau đó không hồi phục nên được chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị nhưng tử vong sau đó.

    Theo Thanh Niên, người nhà cháu K. cho biết, cách ngày phát bệnh khoảng 1 tháng, cháu cùng gia đình đến nhà ba con ở ấp Láng Cháo, xã Phú Tân, huyện Phú Tân (Cà Mau) chơi thì bị chó cắn vào mặt. Tuuy nhiên, gia đình không đưa cháu đi tiêm phòng bệnh dại mà sử dụng các biện pháp dân gian.

    Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Cà Mau cho biết, từ đầu năm đến nay, tỉnh có 2 trường hợp tử vong do bệnh dại, 10 ổ dịch nghi dại và dại trên chó.

    Nhập viện vì bệnh ung thư ác tính sau khi nặn mụn trên trán

    Ca mổ của ông Tạ loại bỏ khối u ác biểu mô - Ảnh: Setn.com

    Theo Sohu, một người đàn ông 51 tuổi, họ Tạ, ngụ thành phố Dương Giang, Quảng Đông, Trung Quốc, vừa phải trải qua các phẫu thuật loại bỏ khối u ác trên trán tại Bệnh viện Số 2, Đại học Y khoa Trung Sơn.

    Hai tháng trước khi bệnh nhân nhập viện, vị trí khối u là chiếc mụn khá to. Bệnh nhân tưởng đó là mụn trứng cá nên đã vô tình nặn đi. Vài ngày sau, vị trí này bắt đầu sưng tấy và có dấu hiệu hoại tử.

    Tuy nhiên, chỉ đến khi vị trí mụn sưng to bằng quả trứng cút và bề mặt biến thành màu đen, ông Tạ mới hốt hoảng đi khám. Tại Bệnh viện Số 2, Đại học Y khoa Trung Sơn, kết quả sinh thiết cho thấy ông Tạ bị ung thư tế bào biểu mô ác tính - loại ung thư da phổ biến nhất hiện nay.

    Ung thư tế bào biểu mô là loại ung thư thường phát sinh trên tổ chức da mặt. Biện pháp điều trị tích cực nhất là phẫu thuật cắt bỏ tổ chức bị bệnh.

    Tuy nhiên, ở trường hợp ông Tạ, vị trí ung thư ở giữa trán và hai lông mày nên việc phẫu thuật rất phức tạp. Nếu không cẩn thận có thể ảnh hưởng đến các dây thần kinh vùng mắt, gây ra rối loạn nhắm mở mắt về sau.

    Ngoài ra, vì khối u khá lớn nên sau khi phẫu thuật loại bỏ, vết mổ sẽ để lại một khoảng tổ chức rỗng không thể khâu lại theo phương pháp truyền thống.

    Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định lấy một khối da của mặt trong cánh tay ghép lên trán cho bệnh nhân.

    Sau 5 giờ phẫu thuật, khối u được loại bỏ và mảnh ghép da được tiến hành khâu hoàn thiện. Sau 6 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được xuất viện.

    Các bác sĩ khuyến cáo nếu trên da mặt hoặc các tổ chức da khác có xuất hiện u cục dị thường, không nên tự tay nặn hoặc dùng vật sắc nhọn tác động vào mụn. Bệnh nhân nên đến cơ sở y tế có trình độ để điều trị, tránh những biến chứng khôn lường.

    Quỳnh Chi (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-8102019-roi-xa-smartphone-1-nam-co-gai-sap-duoc-thuong-23-ty-dong-a295987.html
    Sự kiện: Đời sống 24h
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan