+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 9/1: Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 3 tuổi bị lợn cắn vào mắt

    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 9/1/2022. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 9/1/2022 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Phẫu thuật thành công cho bệnh nhi 3 tuổi bị lợn cắn vào mắt

    Phụ Nữ Việt Nam đưa tin, ngày 8/1, Bệnh viện Bạch Mai cho biết vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhi L.H.N (3 tuổi, trú tại xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang). Theo lời kể của gia đình, bệnh nhi ở nhà chơi một mình. Trong lúc đó, bệnh nhi vào chuồng lợn chơi và bị lợn cắn vào mắt.

    Nghe tiếng bệnh nhi khóc thét, gia đình vội chạy vào thì phát hiện bệnh nhi bị thương, nhanh chóng đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Chiêm Hóa sơ cứu, sau đó chuyển lên tuyến trên. Tại Bệnh viện Mắt Trung ương, bệnh nhi được chẩn đoán vết thương đứt lệ quản dưới mắt trái, có chỉ định phẫu thuật.

    tin tuc doi song ngay 91 phau thuat thanh cong cho benh nhi 3 tuoi bi lon can vao mat1
    Bệnh nhân hiện đã khỏi bệnh và được xuất viện. Ảnh: Phụ Nữ Việt Nam

    Tuy nhiên, bệnh nhi có tiền sử bệnh tim bẩm sinh (tứ chứng Fallot) đã phẫu thuật vào tháng 8/2020 nên quá trình mổ sẽ trở lên phức tạp. Vì thế, Bệnh viện Mắt Trung ương đã hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhi sau đó được chuyển sang Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

    Bệnh nhi được các bác sĩ thăm khám và làm đầy đủ các xét nghiệm cận lâm sàng, đồng thời hội chẩn chuyên khoa tim mạch. Do bệnh nhi mới 3 tuổi, lại là người dân tộc nên quá trình thăm khám và điều trị gặp khá nhiều khó khăn.

    Đường dẫn nước mắt nhỏ nên kíp mổ phải sử dụng dụng cụ đặc biệt, với thao tác phức tạp trên phẫu trường nhỏ để nối khâu tuyến lệ cho bệnh nhi. Trong quá trình thực hiện phẫu thuật, các bác sĩ nối thành công đường dẫn nước mắt, trường nhìn của bệnh nhi không còn bị ảnh hưởng. Sau gần 2 tuần điều trị, bệnh nhi hoàn toàn khỏi bệnh, hiện đã được ra viện.

    Sản phụ bất ngờ mất thị lực khi ngày sinh cận kề

    Theo VietNamNet, sản phụ H.T.C (23 tuổi, trú tại huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng cấp cứu vào tối ngày 6/1 trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt, phù nề toàn thân và mất thị lực (không phân biệt được sáng tối). Sản phụ đang mang thai 40 tuần, có dấu hiệu chuyển dạ.

    Sau khi kiểm tra, các bác sĩ nhận định tính mạng của sản phụ và thai nhi đang nguy kịch. Sản phụ được chẩn đoán thai 40 tuần chuyển dạ, tiền sản giật nặng. Các bác sĩ lập tức đưa ra chỉ định mổ cấp cứu lấy thai, sẵn sàng các biện pháp hồi sức tích cực sau mổ.

    Ca phẫu thuật có sự phối hợp của kíp bác sĩ Sản khoa và Gây mê hồi sức. Bé gái chào đời khoẻ mạnh với cân nặng 3,7kg, còn sản phụ chuyển theo dõi, điều trị tích cực tại khoa Cấp cứu.

    Cấp cứu bệnh nhân vỡ thận do trượt ngã đập bụng vào vật cứng

    Báo Giao Thông dẫn thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết đơn vị này vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân bị vỡ thận do trượt ngã đập bụng vào vật cứng. Được biết, bệnh nhân là T.Q.K (22 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu).

    Trước đó, vào 23h ngày 6/1, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, chấn thương bụng kín. Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị chấn thương thận phải độ IV (AAST) gây xuất huyết nội và vỡ gan hạ phân thùy VII độ I.

    Bệnh nhân được tiến hành cấp cứu, điều trị nội khoa tích cực, theo dõi sát mạch, huyết áp và tình trạng bụng. Sau hội chẩn, khoảng 3h15 ngày 7/1, các bác sĩ thống nhất sử dụng phương pháp can thiệp nội mạch với sự xâm lấn tối thiểu để tiến hành cầm máu chấn thương vỡ thận.

    Thủ thuật diễn ra trong khoảng 45 phút, kết quả cực trên thận phải đã tắc mạch hoàn toàn. Sau can thiệp nội mạch, bệnh nhân hiện tỉnh, tiếp xúc tốt, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

    tin tuc doi song ngay 91 phau thuat thanh cong cho benh nhi 3 tuoi bi lon can vao mat2
    Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau ca can thiệp. Ảnh: Báo Giao Thông

    Theo lời kể, vào tối ngày 5/1, bệnh nhân bị trượt ngã đập bụng vào vật cứng khi đang ở tỉnh Vĩnh Long. Thấy đau nhẹ ở bụng, bệnh nhân đã tự chạy xe máy từ Vĩnh Long về Bạc Liêu. Lúc này, bệnh nhân đau bụng nhiều hơn và được người nhà đưa đến Bệnh viện Thanh Vũ điều trị.

    Đinh Kim(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-moi-nhat-ngay-9-1-2022-phau-thuat-thanh-cong-cho-benh-nhi-3-tuoi-bi-lon-can-vao-mat-a525124.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan