+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 11/4/2024: Bé 14 tuổi hôn mê, tổn thương não do đuối nước

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 11/4/2024. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 11/4/2024 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé 14 tuổi hôn mê, tổn thương não do đuối nước

    Báo Quảng Ngãi đưa tin chiều 2/4, bệnh nhi H.T.N.N (14 tuổi, ở xã Bình Long, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng hôn mê, toàn thân tím tái, tổn thương não, suy hô hấp, tiên lượng nặng do tai nạn đuối nước.

    Nhận định bệnh nhi đang trong tình trạng nguy kịch, các y, bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc đã khẩn trương cho bệnh nhi thở máy xâm nhập qua ống nội khí quản, dùng thuốc vận mạch, chống phù não, truyền dịch nuôi dưỡng.

    Đặt catheter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn liên lục, điều chỉnh thăng bằng kiềm toan, cân bằng nước điện giải và theo dõi sát toàn trạng của bệnh nhi.

    Bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

    Bệnh nhi sẽ được xuất viện trong vài ngày tới. Ảnh: Báo Quảng Ngãi

    Sau 3 ngày được điều trị tích cực, bệnh nhi đã cải thiện tri giác, tỉnh dần, thở tốt, vận động được nên được rút ống nội khí quản. Đến nay, sau 7 ngày, bệnh nhi đã hồi phục hoàn toàn, không để lại di chứng. Trong vài ngày tới, bệnh nhân sẽ được xuất viện về nhà.

    Bác sĩ Trần Ngọc An - Phụ trách khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đuối nước là tình trạng nước tràn vào đường hô hấp làm chức năng hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng dẫn đến các cơ quan bị thiếu oxy và các chức năng sống của cơ thể ngừng hoạt động. 

    Đuối nước gây suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, phù não do thiếu ô xy não, rối loạn điện giải… Hậu quả nặng nề của đuối nước nếu phát hiện muộn có thể dẫn đến tổn thương não không hồi phục, rơi vào tình trạng sống thực vật vĩnh viễn, thậm chí tử vong.

    “Bệnh nhi H.T.N.N là trường hợp may mắn hiếm gặp. Nhờ được cấp cứu kịp thời và điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhi đã được cứu sống và hồi phục hoàn toàn, không bị di chứng gì sau tai nạn đuối nước”, bác sĩ An nói.

    Cứu sống bệnh nhân 20 tuổi bị ô tô cán ngang người

    VietNamNet dẫn thông tin từ bác sĩ CKII Nguyễn Thiên Bình - Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Trưng Vương (TP.HCM) cho biết, bệnh viện vừa cứu sống một bệnh nhân 20 tuổi bị xe ô tô 7 chỗ cán ngang người khiến dập tim, dập phổi, tràn khí màng phổi 2 bên, chấn thương sọ não.

    Trước đó, trên đường đi làm về, bệnh nhân bị tai nạn giao thông, va chạm với xe ô tô 7 chỗ và bị cán ngang người, được đưa vào Bệnh viện quận Tân Phú cấp cứu. Tại đây, bệnh nhân suy hô hấp nên được các bác sĩ đặt nội khí quản, thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng. Do tình trạng nặng, bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương.

    Khi chuyển đến viện, bệnh nhân bị ngưng tim, các bác sĩ đã thực hiện báo động đỏ, bỏ qua các thủ tục hành chính để cứu người. Bệnh nhân vừa được hồi sức tim, đặt ống dẫn lưu màng phổ phải, vừa chụp CT-scan toàn thân. 

    Kết quả cho thấy bệnh nhân chấn thương sọ não, dập phổi gây tràn khí màng phổi, đông đặc phổi, dập tim, tràn khí màng bụng, gãy xương sườn số 1…..

    Người bệnh gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Ảnh: VietNamNet

    Người bệnh gặp tai nạn giao thông trên đường đi làm về. Ảnh: VietNamNet

    Người bệnh ngay lập tức được chuyển đến phòng mổ khẩn với sự tham gia phẫu thuật của liên chuyên khoa gây mê hồi sức, cấp cứu, ngoại lồng ngực, mạch máu, tổng quát, chẩn đoán hình ảnh…

    Sau ca mổ khẩn, bệnh nhân được ekip hồi sức, điều trị chống phù não, truyền thuốc vận mạch, thở máy thông khí bảo vệ phổi.

    Sau 5 ngày điều trị tích cực người bệnh được ngưng thuốc vận mạch, có dấu hiệu hồi phục tri giác nhưng 2 bên vẫn còn tràn khí màng phổi nhiều nên được tiếp tục điều trị. 

    Hiện, bệnh nhân tiếp xúc tốt, ăn uống được, tự thở khí trời nhưng do men tim còn tăng nhẹ nên được chuyển đến khoa Tim mạch theo dõi. 

    Đột ngột mất thị lực theo cơn sau khi dùng thuốc giảm cân chứa chất cấm

    Theo thông tin trên VietNamNet, chị P.T.H (26 tuổi, trú tại Hà Nội) vào Bệnh viện Bạch Mai cấp cứu vì dấu hiệu mờ mắt. Người phụ nữ này có tiền sử giảm tiểu cầu vô căn 11 năm, điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương 2 năm.

    Gần đây, chị mua sản phẩm có tên gọi Detox Táo về sử dụng. Sau 10 ngày, chị có hiện tượng đau dây chằng, sau đó đột ngột mất thị lực theo cơn.

    Chị H. vào Trung tâm Thần kinh - Bệnh viện Bạch Mai khám và điều trị. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy hình ảnh tổn thương não, theo dõi do ngộ độc. Xét nghiệm ghi nhận loại thuốc giảm cân trên chứa chất cấm Sibutramine. Bệnh nhân được chuyển sang Trung tâm Chống độc để tiếp tục điều trị.

    TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bệnh nhân uống sản phẩm giảm cân khoảng 10 ngày đã có các biểu hiện về thần kinh, mắt, tổn thương não rất rõ ràng, dùng kéo dài có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

    Được biết, Sibutramine là loại chất đã bị cấm sử dụng trên người vì gây nguy cơ đột quỵ não, đau thắt, nhồi máu cơ tim. Bác sĩ Nguyên chia sẻ hiện nay có thực phẩm chức năng trộn các loại chất độc hại, cấm sử dụng, chất được phép sử dụng nhưng liều lượng không đúng. 

    Tại Trung tâm Chống độc, bác sĩ ghi nhận các trường hợp hôn mê, co giật, tổn thương não, phải cấp cứu điều trị vì chất cấm được trộn vào thực phẩm chức năng. Theo khuyến cáo của bác sĩ Nguyên, người dân cần tìm hiểu kỹ nguồn gốc xuất xứ, chọn những nơi uy tín khi cần mua dược phẩm để đảm bảo sức khỏe.

    Đ.K(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tin-tuc-oi-song-ngay-11-4-2024-be-14-tuoi-hon-me-ton-thuong-nao-do-uoi-nuoc-a412485.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan