+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 12/2: Bé 3 tuổi bị bỏng nặng do pháo tự chế phát nổ

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 12/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 12/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 12/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Bé 3 tuổi bị bỏng nặng do pháo tự chế phát nổ

    Cháu L.H.Đ. với vết bỏng vùng mặt và tứ chi. (Ảnh: BV)

    Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang vừa tiếp nhận bệnh nhi L.H.Đ. (3 tuổi, trú tại Tân Thanh, Lạng Giang, Bắc Giang). Theo lời kể của bố mẹ, khi đang chơi ngoài sân, cháu Đ. bị vật thể lạ bay vào và gây nổ. Vật thể lạ là pháo do trẻ con hàng xóm tự chế.

    Cháu Đ. nhập viện trong tình trạng bỏng độ 2, 3 vùng mặt, tay và chân. Vết bỏng ở vùng mặt cháy xém, mắt không mở được, những vùng xém da sưng nề nhiều, vết bỏng ở tay chân hoại tử khô có mùi khét lẫn mùi thuốc pháo.

    Bệnh nhi nhanh chóng được xử lý và chuyển vào khoa điều trị. Sau 3 ngày nằm viện, mắt của cháu Đ. đã nhìn được tự nhiên, hoại tử đang rụng, dịch tiết vừa.

    Bé sơ sinh bị bỏ rơi tại Hà Nội

    Cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi sau khi được điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: BV)

    Vừa qua, khoa Sơ sinh, bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) tiếp nhận một bé trai mới 38 giờ tuổi, sinh non khoảng 35-36 tuần trong tình trạng da tím tái, suy hô hấp, thân nhiệt 35 độ, nặng 1,9kg.

    Qua tìm hiểu, cháu bé tên Nguyễn Minh Phúc An, được nhặt tại ngõ 92 Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội. Thời điểm này, trên người bé được quấn chiếc áo khoác mỏng, đội mũ và một lá thư tay.

    Nội dung trong thư có đề cập: "Do mẹ cháu không đủ điều kiện chăm sóc và nuôi dưỡng cháu nên thành tâm xin các thầy cưu mang cho con".

    Sau khi thăm khám, các bác sĩ tại bệnh viện nhận định bé An bị suy hô hấp, hạ thân nhiệt, nhiễm khuẩn sơ sinh và đẻ non. Hiện bé qua cơn nguy kịch, được hỗ trợ thở oxy, bú 20 ml sữa mỗi lần kết hợp điều trị tích cực tại khoa Sơ sinh.

    Nguy cơ lây nhiễm nCoV qua đĩa bánh kẹo ngày Tết

    Do Covid-19, các chuyên gia khuyến cáo không nên bày biện khay bánh kẹo mời khách đến chơi nhà trong dịp Tết Nguyên đán.

    Giáo sư Teo Yik Ying, hiệu trưởng Trường Y tế công cộng Saw Swee Hock thuộc Đại học Quốc gia Singapore, giải thích rằng cách ăn uống chung này làm tăng nguy cơ lây lan nCoV.

    Ông Teo cũng khuyến cáo gia chủ nên đưa sẵn khăn lau sát khuẩn cho khách trước khi họ vào nhà. "Bạn có thể coi đó là cách đón khách kiểu mới trong dịp Tết", ông nói một cách dí dỏm.

    Trước tình trạng người dân đang có dấu hiệu buông lỏng các biện pháp phòng dịch, giáo sư kêu gọi cộng đồng tiếp tục giữ vệ sinh tay.

    Việt Hương(T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-122-be-3-tuoi-bi-bong-nang-do-phao-tu-che-phat-no-a355907.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan