+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 13/2: Cứu mẹ con sản phụ bị nhau cài răng lược

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 13/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 13/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 13/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 13/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Cứu mẹ con sản phụ bị nhau cài răng lược

    Bác sĩ theo dõi sức khỏe của sản phụ tại khoa Gây mê - Hồi sức cấp cứu. (Ảnh: Zing)

    Tri thức trực tuyến thông tin, các bác sĩ của nhiều chuyên khoa tại bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã phối hợp cứu sống mẹ con sản phụ nguy kịch.

    Theo đó, ngày 5/2, sản phụ H.T.H. (39 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, An Giang) nhập viện với chẩn đoán thai 31 tuần 5 ngày. Đây là lần mang thai thứ 3 của chị H. kèm chẩn đoán nhau tiền đạo trung tâm và cài răng lược thể xâm lấn bàng quang.

    Thấy chị H. có dấu hiệu chuyển dạ và ra huyết âm đạo nhiều nên không thể trì hoãn được, các bác sĩ quyết định mổ cấp cứu sau khi hội chẩn nhanh.

    Sau khi thực hiện mở theo đường mổ cũ, kíp phẫu thuật ghi nhận mặt trước tử cung dính chặt vào thành bụng. Các bác sĩ mở ngoài phúc mạc xuyên qua bánh nhau đón bé gái nặng 1.600 gram thành công.

    Việc bóc nhau cho sản phụ sau đó rất khó khăn vì chúng bám sát trong cơ tử cung ở mặt trước, xuyên một phần vào thành sau bàng quang, nhau cài răng lược thể xâm lấn bàng quang (Percreta). Đây là trường hợp nặng và khó khăn trong quá trình phẫu thuật vì nguy cơ chảy máu rất cao, có thể đe dọa tính mạng sản phụ.

    Do đó, nhóm bác sĩ của 4 khoa là Gây mê - Hồi sức cấp cứu, Ngoại tổng hợp, Ngoại tiết niệu và Phụ sản đã quyết định cắt tử cung bán phần thấp cầm máu. Lúc này, phát hiện bàng quang bám chặt vào cơ tử cung và tăng sinh mạch máu rất nhiều, kíp mổ cắt thêm một phần bàng quang dính theo đoạn dưới tử cung.

    Lượng máu mất trong phẫu thuật cho trường hợp này lên đến 5.000 ml. Sau 4 giờ phẫu thuật căng thẳng, tình trạng chảy máu được kiểm soát, bệnh nhân được chỉ định truyền 24 đơn vị máu và chế phẩm.

    Do mất máu nhiều, bệnh nhân có biểu hiện suy đa tạng và suy tim nặng sau sinh. Lúc này, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc phải lọc máu liên tục cho chị H. Tối 11/2, tình trạng suy đa tạng cải thiện tốt, ngưng lọc máu liên tục, sản phụ tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô. Bé sơ sinh được chuyển đến bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chăm sóc, sức khỏe ổn định.

    Ghi nhận 9 ca tai nạn do pháo nổ

    Cấp cứu cho bệnh nhân tại khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

    Ngày 12/2, Giám đốc sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết trên báo Đồng Nai, theo báo cáo của các bệnh viện trong tỉnh, trong tối và sau giao thừa, các bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 9 trường hợp bị tai nạn do pháo nổ.

    Cụ thể, bệnh viện Đa khoa Đồng Nai tiếp nhận 2 trường hợp, bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tiếp nhận 1, trung tâm Y tế H.Trảng Bom tiếp nhận 1, bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán tiếp nhận 2, bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh tiếp nhận 3. Các bệnh nhân có năm sinh từ 2012 đến 1965. Có bệnh nhân bị tai nạn do đốt pháo, có bệnh nhân bị tai nạn do pháo nổ bắn vào người.

    Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bỏng bàn tay hoặc vết thương nham nhở bàn tay; vết thương rách da phần dưới mi mắt phải; vết thương mất da bàn tay trái; đa vết thương; vết thương vùng mặt; bỏng giác mạc và túi kết mạc; dập mi mắt và vùng quanh ổ mắt, tổn thương cổ tay và bàn tay...

    Sau khi được điều trị tạm ổn, các bệnh nhân đã được xuất viện.

    Ngoài tai nạn do pháo nổ, các bệnh viện cũng tiếp nhận cấp cứu hơn 1,3 ngàn trường hợp bệnh khác gồm: tai nạn giao thông, tai nạn do đánh nhau, tai nạn sinh hoạt. Chưa ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm nào.

    Giường cấp cứu bệnh viện Việt Đức trống người ngày Tết

    Báo cáo trong buổi làm việc với Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long sáng 30 Tết, đại diện bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, số giường trống trong phòng cấp cứu tăng lên so với mọi năm. Thậm chí có phòng chưa có bệnh nhân cấp cứu nằm. Hiện chưa có thống kê cụ thể số giường trống nhiều hơn bao nhiêu phần trăm so với cùng thời điểm các năm.

    Bác sĩ Lê Nguyên Vũ, trực tại khoa Cấp cứu bệnh viện Việt Đức cho biết trên VnExpress, sáng 30 Tết, các ca vào cấp cứu chủ yếu là tai nạn do tự ngã xe, tai nạn giao thông. Số lượng các ca chấn thương nặng giảm rõ rệt. Có 4 nhóm bác sĩ trực được bệnh viện bố trí gồm bác sĩ chuyên khoa sọ não, chấn thương, tiêu hóa, tiết niệu để xử trí toàn diện các trường hợp cấp cứu. Mỗi ngày, trung bình bệnh viện phẫu thuật cấp cứu 30 trường hợp.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-132-cuu-me-con-san-phu-bi-nhau-cai-rang-luoc-a355992.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan