+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 16/2: Gắp chiếc nhẫn khỏi thực quản bé gái 10 tuổi

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 16/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 16/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 16/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 16/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Gắp chiếc nhẫn khỏi thực quản bé gái 10 tuổi

    Chiếc nhẫn được gắp ra ngoài thành công. (Ảnh: BV)

    Bé gái 10 tuổi ở quận Bình Tân (TP.HCM), ngậm chiếc nhẫn chơi, bất ngờ nuốt vào bụng, trưa 14/2.

    Bé cố nôn ói nhưng không tống được dị vật ra ngoài, gia đình đưa vào bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM)cấp cứu. Hình ảnh chụp X-quang ghi nhận chiếc nhẫn chắn ngay đoạn 1/3 trên thực quản.

    VnExpress đưa tin, bác sĩ Lê Đức Lộc, chuyên gia nội soi của khoa Tiêu hóa, được điều động vào bệnh viện hỗ trợ kíp trực Tết. Sau khi kềm nội soi di chuyển đến đầu thực quản, kíp mổ bất ngờ phát hiện chiếc nhẫn mắc kẹt ghim chặt niêm mạc.

    Bác sĩ thận trọng rút nhẹ dị vật, chưa loại trừ nguy cơ chiếc nhẫn đang đâm xuyên qua cả thực quản. May mắn dị vật được gắp thành công. Nếu chiếc nhẫn tiếp tục đi sâu vào ổ bụng, có thể xuyên vào ruột, gây thủng và tắc ruột.

    5 ngày nghỉ Tết tất cả các cơ sở y tế đã khám, cấp cứu cho hơn 220.000 bệnh nhân

    Chiều 15/2, tức chiều mùng 4 tết, cục Quản lý Khám, chữa bệnh (bộ Y tế) thông tin, báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc bộ Y tế, 63 sở Y tế các tỉnh, thành phố và Y tế ngành trên toàn quốc cho biết, đến ngày 15/2/2021 (tức ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Tân Sửu), tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ.

    Sức khỏe & Đời sống dẫn số liệu cho hay, trong 5 ngày nghỉ Tết tất cả các cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện khám, cấp cứu cho 221.441 lượt bệnh nhân tăng 11 % so với cùng kỳ Tết Canh Tý. Nhập viện điều trị nội trú 102.679 lượt bệnh nhân, giảm -17,1%. Thực hiện khám, cấp cứu cho 48.129 bệnh nhân giảm -11,0% so với cùng ngày Tết Canh Tý, nhập viện điều trị nội trú 24.985 bệnh nhân, (chiếm 56%) giảm -19,1% so với cùng ngày Tết Tân Sửu.

    Chuyển viện 2.732 bệnh nhân, thực hiện 9.312 ca phẫu thuật, trong đó 2.732 ca phẫu thuật do tai nạn các nguyên nhân.

    Các cơ sở y tế đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 2.920 trẻ chào đời và cho xuất viện 13.327 bệnh nhân. Vận chuyển 565 lượt bệnh nhân bằng xe cứu thương của bệnh viện.

    Tổng số bệnh nhân hiện đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh tại thời điểm 7 giờ sáng ngày 15/02/2021 tức ngày Mùng 4 Tết là 96.144 bệnh nhân.

    Bệnh viện Dã chiến ở Hải Dương tăng lên 600 giường

    Một ngày sau khi Bộ trưởng Y tế nhận định dịch COVID-19 ở Hải Dương sẽ kéo dài, bệnh viện Dã chiến số 2 tăng gần gấp ba số giường, lên 600.

    Phó giáo sư Đào Xuân Cơ, Phó giám đốc bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp chỉ đạo tại nơi lắp đặt, cho biết trên VnExpress, sáng 15/2 bệnh viện cử gần 100 cán bộ của các phòng vật tư y tế, hành chính quản trị, vi sinh... tới Bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương để lắp đặt, nâng công suất của bệnh viện này lên 600 giường bệnh.

    Cùng các bộ nhân viên của Bạch Mai còn có sự giúp sức của các chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Hải Dương và 24 sinh viên của trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Các sinh viên được cán bộ y tế của Bệnh viện Bạch Mai hướng dẫn, tập huấn về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong quá trình vận chuyển, lắp đặt giường bệnh tại khu điều trị, cách ly.

    Hai chuyến xe container từ cơ sở 2 của bệnh viện Bạch Mai chứa 300 giường bệnh đã được vận chuyển tới TP.Hải Dương, tập kết trong khuôn viên bệnh viện. Dự kiến trong chiều nay, quá trình lắp đặt, vận chuyển các giường bệnh sẽ hoàn tất và sẵn sàng đưa vào hoạt động.

    Đến sáng nay, bệnh viện Dã chiến số 2 đang điều trị cho 115 bệnh nhân COVID-19. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đánh giá tình hình COVID-19 tại Hải Dương khó lường và có thể kéo dài hơn, nhưng tổng thể chung vẫn kiểm soát tốt tình hình. Hiện công suất xét nghiệm của Hải Dương đã tăng 20 lần so với ban đầu, trung bình khoảng 30.000 mẫu gộp một ngày. Dự báo nhu cầu xét nghiệm thời gian tới rất lớn, đặc biệt khi Hải Dương triển khai xét nghiệm trên diện rộng tại một số địa phương.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-162-gap-chiec-nhan-khoi-thuc-quan-be-gai-10-tuoi-a356147.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan