+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 19/3: Đi cắt sả, 2 người bị rắn chàm quạp suýt mất mạng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/3/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 19/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 19/3/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 19/3/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Đi cắt sả, 2 người bị rắn chàm quạp cắn suýt tử vong

    Rắn chàm quạp.

    Các bác sĩ của bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa tiếp nhận và điều trị 2 bệnh nhân bị rắn chàm quạp cắn trong tình trạng rất nặng.

    Pháp luật TP.HCM đưa tin, khi đi cắt sả, anh N.V.T. (24 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) bị rắn chàm quạp cắn ngón 3 bàn tay phải. Anh T. đi hút nọc rắn điều trị nhưng tình trạng vẫn không giảm. Càng ngày bệnh nhân càng đau nhức dữ dội ở tay bị rắn cắn, rải rác có bóng nước, xuất huyết tự nhiên nên nhập viện bệnh viện địa phương. Sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ trong tình trạng vết thương sưng tấy và hoại tử bàn tay phải, biến chứng rối loạn đông máu và giảm tiểu cầu nặng khiến vết thương chảy máu liên tục.

    Khoảng 4 giờ sau, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận một bệnh nhân nữ là bà L.T.B.B. (52, hàng xóm cùng đi cắt sả với bệnh nhân T.) cũng bị rắn chàm quạp cắn. Bệnh nhân B. sau khi bị rắn cắn đã tự đi bó thuốc và tình trạng vết thương ngày càng nặng. Vùng cẳng bàn tay trái bệnh nhân B. cũng bị hoại tử và sưng nề tấy đỏ lan rộng, nổi nhiều bóng nước kèm với tình trạng rối loạn đông máu và xuất huyết dưới da toàn thân.

    Cả hai bệnh nhân ngay lập tức được chuyển đến điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc và được điều trị tích cực theo phác đồ của bệnh viện. Hai bệnh nhân được truyền các chế phẩm máu như khối hồng cầu, khối tiểu cầu và huyết tương tươi đông lạnh điều trị tình trạng rối loạn đông máu của nọc rắn chàm quạp.

    Bên cạnh đó, bệnh viện đã nhanh chóng yêu cầu bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) hỗ trợ sinh phẩm huyết thanh kháng nọc rắn chàm quạp để trung hòa nọc rắn cho bệnh nhân.

    Phục hồi giọng nói sau 4 năm ung thư thanh quản

    Bác sĩ giảng giải về vùng thanh quản cho người bệnh. (Ảnh: BV)

    VnExpress đưa tin, người đàn ông 50 tuổi, ở Phú Thọ, ung thư thanh quản, đã phẫu thuật hai lần vẫn khó nói, khó thở.

    Người bệnh hút hơn hai bao thuốc lá một ngày kể từ năm 15 tuổi đến nay; uống rượu hàng ngày. Bốn năm trước, ông bắt đầu bị khàn cổ, ho nhiều, giọng nói thay đổi. Bệnh nặng hơn, ông mất tiếng, hụt hơi, luôn cảm giác bị vướng trong cổ họng. Bác sĩ chẩn đoán ung thư thanh quản, chỉ định mổ vét hạch và cắt u thanh quản.

    Một năm sau, sức khỏe ông giảm sút nhiều. Ông đang làm thợ xây dựng, phải nghỉ vì không thể làm việc nặng. Giọng nói mất hẳn, chỉ có tiếng ú ớ. Bác sĩ chẩn đoán hẹp khít thanh quản, chỉ định phẫu thuật lần hai. Sau ca mổ, ông phải đeo dụng cụ nong thanh quản liên tục, thường xuyên bị ho kéo dài, hít thở vẫn khó khăn, nói khó, phát âm không thành tiếng.

    Đầu tháng 3, ông tới bệnh viện E để khám.

    Nhóm điều trị quyết định sử dụng phương pháp tạo hình thanh quản phục hồi giọng nói cho bệnh nhân. Đây cũng là người bệnh có sẹo hẹp thanh quản đầu tiên tại Việt Nam được phẫu thuật tạo hình thanh quản phục hồi giọng nói.

    Ngày 17/3, người bệnh phục hồi giọng nói. Ông có thể hát, nói chuyện.

    Mâu thuẫn với người yêu, nam thanh niên tự đâm thủng tim

    Theo Tri thức trực tuyến, sau khi mâu thuẫn với người yêu, chàng trai 19 tuổi đã tự dùng tay cầm dao thái đâm vào ngực trái. Bệnh nhân được gia đình đưa đến bệnh viện Xuyên Á Vĩnh Long trong tình trạng nguy kịch.

    Lưỡi dao thái gãy cán đang cắm sâu vào trong lồng ngực của bệnh nhân, gây thủng tim, đe dọa chèn ép tim cấp.

    Các bác sĩ chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực lập tức thực hiện xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh ngay tại giường. Bệnh nhân được chuyển ngay vào phòng mổ để xử trí thương tổn.

    Sau gần 2 giờ, ê-kíp mổ đã lấy lưỡi dao ra khỏi lồng ngực bệnh nhân.

    Vết thủng tim dài khoảng 5 mm, kích thước dao thái dài gần 10cm. Các bác sĩ tiến hành khâu cầm máu vết thương tim và đưa bệnh nhân vượt qua tình trạng nguy kịch.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-193-di-cat-sa-2-nguoi-bi-ran-cham-quap-suyt-mat-mang-a359637.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan