+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 20/2: Mất cơ hội làm mẹ sau khi chữa u xơ ở phòng khám tư

    • DSPL

    (ĐS&PL) - Tin tức đời sống mới nhất ngày 20/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 20/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 20/2/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 20/2/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Người phụ nữ mất cơ hội làm mẹ sau khi chữa u xơ tại phòng khám tư

    Bề mặt da bụng của bệnh nhân lở loét, chảy dịch vàng sau khi điều trị tại phòng khám tư. (Ảnh: Zing)

    Bệnh nhân N.T.Q. (29 tuổi, ngụ tại Bình Dương) nhập bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM trong tình trạng tình trạng sốt cao, lạnh run, mạch nhanh, bụng chướng to và đau khắp bụng.

    Tri thức trực tuyến thông tin, toàn bộ bề mặt da bụng phía trên khối u bị hoại tử, nhiễm trùng, lở loét, chảy mủ vàng đục, có mùi hôi và xuất hiện các đường rò từ bề mặt da vào trong ổ bụng. Các bác sĩ xác định chị Q. có một khối u xơ tử cung to, tương đương thai khoảng 7 tháng tuổi.

    Trước đó, chị Q. được chẩn đoán u xơ tử cung tại một bệnh viện ở TP.HCM. Được chỉ định mổ nhưng sợ “động dao kéo”, người phụ nữ từ chối điều trị và đến một phòng khám tư nhân theo giới thiệu của người quen.

    Tại đây, chị được nhân viên phòng khám điều trị bằng cách mỗi ngày dùng kim đâm trực tiếp vào khối u để hút máu ra ngoài, giúp khối u teo nhỏ lại. Tuy nhiên, sau 3 tháng thực hiện phương pháp này, khối u không nhỏ lại mà còn phình to hơn.

    Vùng da bụng bị lở loét, tiết dịch và chảy mủ gây đau đớn. Lúc này, nhân viên tại phòng khám lo sợ và khuyên chị nhanh chóng đến bệnh viện.

    Bác sĩ Dung cho biết ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được hồi sức tích cực, kháng sinh liều cao để ngăn chặn nhiễm trùng, sau đó chuyển vào phòng mổ để cắt bỏ toàn bộ tử cung.

    Sau 2 giờ, khối u nặng khoảng 2,6kg được cắt bỏ. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u xơ lành tính. Người bệnh được xuất viện sau 5 ngày phẫu thuật, tình trạng sức khỏe ổn định.

    Cứu thành công sản phụ băng huyết sau sinh tại tuyến huyện

    Kíp bác sĩ TTYT Hải Hà thực hiện cấp cứu sản phụ. (Ảnh: BV)

    Khoảng 10h ngày 17/2, khoa Phụ Sản, Trung tâm Y tế Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận thai phụ N.T.Th. ( 36 tuổi), thường trú tại xã Vĩnh Thực, Móng Cái, Quảng Ninh.

    Sức khỏe & Đời sống thông tin, thai phụ nhập viện trong tình trạng thai lần 3, thai 41 tuần, đau bụng cơn vào viện chờ chuyển dạ đẻ có tiền sử sinh con 2 lần trước đều > 4.000g.

    Theo dõi đến hồi 16h cùng ngày, sản phụ sinh thường được 1 bé trai nặng 4.200g hồng hào, khóc to, phản xạ sơ sinh tốt.

    Ngay sau sinh sản phụ xuất hiện ra máu âm đạo ồ ạt,số lượng nhiều, hoa mắt chóng mặt, tử cung co kém.

    Các bác sĩ đã sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc tăng co, kiểm soát tử cung tích cực nhưng không có kết quả.

    Nhận định bệnh nhân đang trong tình trạng mất máu cấp do đờ tử cung sau đẻ có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

    Ngay lập tức các bác sĩ đã hội chẩn thống nhất tiến hành phẫu thuật cắt tử cung bán phần kết hợp truyền máu cùng nhóm cho bệnh nhân.

    Ca phẫu thuật diễn ra phức tạp trong khoảng gần 3 giờ đồng hồ.

    Sau ca mổ hiện tại mạch và huyết áp của bệnh nhân đang dần ổn định và đã qua cơn nguy kịch, tiếp tục được theo dõi và điều trị.

    Bệnh nhi COVID-19 nhỏ tuổi nhất Việt Nam được ra viện

    Thời điểm phát hiện dương tính SARS-CoV-2, bé gái N.K.C. (phường An Phụ, Thị xã Kinh Môn, Hải Dương) mới 21 ngày tuổi, là bệnh nhi COVID-19 nhỏ tuổi nhất tại Việt Nam.

    Cháu bé sau đó được đưa vào bệnh viện Dã chiến số 2 Hải Dương điều trị cách ly. Mẹ của bé, chị L.T.D. (23 tuổi) theo cùng để chăm sóc con.

    VietnamNet cho hay, tới nay, bé C. đã tròn 40 ngày tuổi. Sau 4 lần xét nghiệm âm tính, bé được các bác sĩ công bố khỏi bệnh và cho ra viện trong chiều 19/2.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-202-mat-co-hoi-lam-me-sau-khi-chua-u-xo-o-phong-kham-tu-a356587.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan