+Aa-
    Zalo

    Tin tức đời sống ngày 3/4: Ngủ quên, người đàn ông nuốt 3 cây tăm vào bụng

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/4/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 3/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Tin tức đời sống mới nhất ngày 3/4/2021. Cập nhật tin đời sống mới nhất ngày 3/4/2021 trên trang Đời sống & Pháp luật.

    Ngủ quên, nuốt 3 cây tăm tre vào bụng

    3 cây tăm tre được các bác sĩ gắp ra thành công. (Ảnh: BV)

    BS.CKII Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết trên Sài Gòn Giải Phóng, ê kíp các bác sĩ của bệnh viện vừa gắp thành công 3 cây tăm trong dạ dày nam bệnh nhân 40 tuổi.

    Trước đó, ngày 1/4, khoa Thăm dò chức năng, bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng tiếp nhận nam bệnh nhân M.Q.T. (40 tuổi, ngụ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng).

    Theo bệnh nhân cho biết, sau khi ăn xong, bệnh nhân T. dùng tăm tre xỉa răng, rồi ngậm tăm tre nằm võng và ngủ quên sau đó. Đến khi giật mình tỉnh dậy, T. phát hiện đã nuốt tăm tre vào bụng nên đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng để cấp cứu.

    Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành nội soi tìm dị vật trong dạ dày bệnh nhân. Kết quả khá bất ngờ là bác sĩ phát hiện đến 3 cây tăm tre nằm tại thân vị dạ dày.

    Sau hơn 30 phút thực hiện kỹ thuật nội soi, ê kíp các bác sĩ đã gắp thành công dị vật ra khỏi dạ dày cho bệnh nhân.

    Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân sau nội soi ổn định và đã được cho xuất viện cùng ngày.

    Người phụ nữ phải nhập viện sau khi nuốt viên thuốc nguyên vỏ

    Hình minh họa.

    Trung tâm Y tế TP.Phú Quốc (Kiên Giang) vừa tiếp nhận bà P.T.T.M. (61 tuổi). Qua thăm khám, bác sĩ xác định có một viên thuốc còn nguyên vỏ, kích thước 1x1 cm bám vào vị trí khoảng 1/3 thực quản trên của bệnh nhân.

    Tri thức trực tuyến thông tin, bác sĩ Nguyễn Ngọc Minh dùng phương pháp nội soi, gắp viên thuốc ra khỏi thực quản của bà M.. Theo bác sĩ Minh, do vỏ thuốc đã được cắt tròn 4 góc nên quá trình gắp không gặp nhiều khó khăn.

    Đến chiều 2/4, sức khỏe bệnh nhân ổn định, bác sĩ cho xuất viện.

    Cứu thành công nữ bệnh nhân 25 tuổi bị tắc mạch máu não

    Bệnh viện Đà Nẵng vừa điều trị cấp cứu thành công nữ bệnh nhân 25 tuổi ngụ phường Xuân Hà, quận Thanh Khê bị đột quỵ não cấp.

    VOV đưa tin, vào lúc 16h30 ngày 29/3, bệnh nhân T. đang đi làm thì đột ngột mệt, nói khó, yếu tay chân phải. Sau đó, bệnh nhân được Trung tâm cấp cứu 115 chuyển đến bệnh viện Đà Nẵng và diễn tiến nặng hơn với rối loạn tri giác, liệt nửa người phải.

    Các bác sĩ tiến hành can thiệp nội mạch, nong và đặt stent vào gốc động mạch cảnh trong bên trái. Đồng thời, lấy thành công huyết khối ở vị trí động mạch não giữa trái.

    Sau can thiệp, tình trạng tri giác bệnh nhân cải thiện nhanh, sức cơ bệnh nhân phục hồi dần. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị tại khoa Đột quỵ và xuất viện sau 5 ngày điều trị trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn, yếu kín đáo nửa người phải.

    Việt Hương (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-doi-song-ngay-34-ngu-quen-nguoi-dan-ong-nuot-3-cay-tam-vao-bung-a361263.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan