+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 1/2/2022: Bắc Bộ rét đậm, rét hại

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 1/2/2022. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/2:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại.

    Nhiệt độ thấp nhất : 10-12 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 14-16 độ.

    Khu vực Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

    Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ; riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 22 độ.

    Khu vực Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

    Nhiệt độ thấp nhất : 10-13 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 14-17 độ.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 1 2 2022 bac bo ret dam ret hai 01
    Bắc Bộ rét đậm rét hại trong ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần. Ảnh minh họa

    Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, rét hại.

    Nhiệt độ thấp nhất : Phía Bắc 11-14 độ; phía Nam 15-18 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 19-22 độ.

    Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi trên 23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : Phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất : 18-21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 31-34 độ

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-1-2-2022-bac-bo-ret-dam-ret-hai-a527404.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan