+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 1/2: Hà Nội trời rét, có mưa nhỏ

    • DSPL
    ĐS&PL Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 1/2/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Dự báo chi tiết thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 1/2:

    Thủ đô Hà Nội

    Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 14-16 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 21-23 độ C.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 1 2 2023 ha noi troi ret co mua nho 01
    Hà Nội trời rét, có mưa nhỏ vài nơi. Ảnh minh họa

    Khu vực Tây Bắc Bộ

    Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

    Nhiệt độ thấp nhất: 10-13 độ, có nơi dưới 8 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ C.

    Khu vực Đông Bắc Bộ

    Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

    Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ C.

    Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 13-16 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

    Khu vực Đà Nẵng - Bình Thuận

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày có mưa và dông rải rác.

    Gió đông bắc cấp 3-4. Phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

    Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C.

    Khu vực Tây Nguyên

    Có mây, có mưa rào vài nơi; chiều tối mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

    Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.

    Khu vực Nam Bộ

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C.

    Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

    Hoa Vũ (T/h)

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-1-2-2023-ha-noi-troi-ret-co-mua-nho-a564629.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan