+Aa-
    Zalo

    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 10/10: Bắc Bộ ngày nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm

    (ĐS&PL) - Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 10/10/2023. Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên báo Đời Sống & Pháp luật.

    Theo tin tức dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo ngày hôm nay (10/10), khu vực Bắc Bộ chịu ảnh hưởng từ không khí lạnh tằng cường. Trời sẽ lạnh về đêm và sáng sớm.

    Cụ thể, vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Nhiệt độ trung bình từ 23-23, có nơi dưới 22 độ.

    Ngoài ra, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ trung bình khoảng 25-27 độ.

    Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (tập trung ở phía Nam); từ đêm 10/10 có khả năng xảy ra mưa lớn.

    Ngoài ra, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

    tin tuc du bao thoi tiet hom nay 10 10 2023 bac bo ngay nang troi lanh ve dem va sang som 1004 x 768 px
    Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 10/10: Bắc Bộ ngày nắng, trời lạnh về đêm và sáng sớm. Ảnh minh họa

    Dự báo thời tiết ngày 10/10:

    Hà Nội

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-24 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-31 độ, có nơi trên 31 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Phía Tây Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

    Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

    Phía Đông Bắc Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

    Có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

    Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

    Nhiệt độ thấp nhất : 22-25 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 27-30 độ.

    Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Đà Nẵng đến Bình Thuận

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

    Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Tây Nguyên

    Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nam Bộ

    Nhiệt độ thấp nhất : 23-26 độ.

    Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ.

    Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

    Nguyễn Linh

    Link bài gốcLấy link
    https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/tin-tuc-du-bao-thoi-tiet-hom-nay-10-10-2023-bac-bo-ngay-nang-troi-lanh-ve-dem-va-sang-som-a594490.html
    Zalo

    Cảm ơn bạn đã quan tâm đến nội dung trên.

    Hãy tặng sao để tiếp thêm động lực cho tác giả có những bài viết hay hơn nữa.

    Đã tặng:
    Tặng quà tác giả
    BÌNH LUẬN
    Bình luận sẽ được xét duyệt trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.
    Tin liên quan